Công an đến tận nhà giúp hàng ngàn người "gặp eo" làm thủ tục hành chính

Sở Hạ |

Người già yếu, khuyết tật, ở vùng sâu vùng xa, khi không có điều kiện đến được cơ quan chức năng để làm thủ tục hành chính, sẽ được các cán bộ hỗ trợ bằng cách đến tận nhà làm giúp...

Chị Võ Thị Thanh Thúy ở ấp Mái Dầm (xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy) kể: Cha chị đã 92 tuổi và là bệnh nhân nằm điều trị ở bệnh viện. Do chứng minh nhân dân đã cũ, thiếu thông tin nên phải làm lại mới. “Ba tôi ốm rất nặng không đi lại được, nên không thể đến trụ sở cơ quan chức năng để xin cấp chứng minh nhân dân” – chị Thúy, kể.

Chị Thúy đến đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an thị xã Ngã Bảy trình bày nguyện vọng muốn làm chứng minh nhân dân cho cha, cán bộ xin địa chỉ và cho biết sẽ đến tận nơi hướng dẫn.

Vài ngày sau, trung tá Mai Hoài Nam – Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an thị xã Ngã Bảy đến bệnh viện, tự tay làm các thủ tục giúp cha chị Thúy. Sau đó, dích thân trung tá Nam mang chứng minh nhân dân đến tận bệnh viện để trao. “Lúc ông Nam trao giấy chứng minh, ba tôi cứ nắm chặt tay rồi cảm ơn mãi” – chị Thúy xúc động kể.

Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an thị xã Ngã Bảy hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân. Ảnh: SH.
Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an thị xã Ngã Bảy hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân. Ảnh: SH.

Được biết, không riêng gì cha chị Thúy, rất nhiều trường hợp khác đã được đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an thị xã Ngã Bảy hỗ trợ làm các thủ tục.

Theo thống kê, từ năm 2009 đến nay đã, đội này đã đến tận nhà người dân để làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho gần 900 người già, yếu, neo đơn bệnh tật; đến tận trường cấp hơn 1.800 chứng minh nhân dân cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Ngoài việc đến tận nơi làm các giấy tờ cho người dân, theo trung tá Nam, có nhiều người khi làm các thủ tục hành chính vì ít hiểu biết, nên chấp nhận tốn tiền nhờ người khác làm giúp. Biết tình trạng này, nên mô hình “Viết đơn hộ thủ tục hành chính cho công dân” ra đời. Vào các ngày làm việc trong tuần, khi người dân có nhu cầu, các cán bộ sẽ tư vấn và viết đơn giúp. Từ lúc có mô hình đến nay, đã có gần 12.000 trường hợp được tư vấn, hỗ trợ.

Trung tá Nam cho biết, việc đến tận nhà để giúp các trường hợp làm chứng minh nhân dân, viết đơn hộ và làm các thủ tục khác không chỉ là trách nhiệm được giao, mà còn có cả sự yêu nghề, mong muốn giúp đỡ cho những người dân của mình. “Người dân tìm đến mình mà không hỗ trợ, giúp đỡ thì họ biết đi đâu” – trung tá Nam chia sẻ.

Sở Hạ
TIN LIÊN QUAN

Trao giải “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính"

Bảo Hân |

Tối 17.11, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”.

Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính

Bảo Hân |

Ngày 17.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Chung khảo Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019.

LĐLĐ TP. Long Xuyên, CĐ Y tế chia nhau giải Nhất toàn đoàn

Lục Tùng |

Tối 7.11, tại Hội trường tỉnh An Giang, Hội thi Tuyên tuyền Cải cách hành chính lần thứ 1/2019 do LĐLĐ An Giang phối hợp Sở Nội vụ An Giang tổ chức đã khép lại tốt đẹp. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, LĐLĐ TP. Long Xuyên và Công đoàn ngành Y tế chia nhau giải Nhất toàn đoàn của khối mình.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Trao giải “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính"

Bảo Hân |

Tối 17.11, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”.

Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính

Bảo Hân |

Ngày 17.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Chung khảo Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019.

LĐLĐ TP. Long Xuyên, CĐ Y tế chia nhau giải Nhất toàn đoàn

Lục Tùng |

Tối 7.11, tại Hội trường tỉnh An Giang, Hội thi Tuyên tuyền Cải cách hành chính lần thứ 1/2019 do LĐLĐ An Giang phối hợp Sở Nội vụ An Giang tổ chức đã khép lại tốt đẹp. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, LĐLĐ TP. Long Xuyên và Công đoàn ngành Y tế chia nhau giải Nhất toàn đoàn của khối mình.