Công an đến giường bệnh để làm chứng minh nhân dân cho bệnh nhân

H.V |

Khi nhận tin báo một cụ bà đang mổ cấp cứu nhưng bị mất chứng minh nhân dân, các cán bộ chiến sĩ của Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đã đến tận giường bệnh để làm giấy chứng minh nhân dân cho cụ bà.

Ngày 11.9, Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đã đến bệnh viện để trao chứng minh nhân dân cho cụ bà Nguyễn Thị Thôi (68 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), để gia đình kịp bổ sung hoàn thiện các thủ tục y tế.

Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Cẩm Lệ cho biết, trước đó, khoảng 14h30 chiều ngày 9.9, đội nhận được tin báo của người nhà cụ bà Nguyễn Thị Thôi về việc cụ bà nhập viện mổ cấp cứu nhưng bị mất giấy chứng minh nhân dân, cần làm lại gấp để hưởng chế độ bảo hiểm y tế khó khăn.

Ngay sau đó, đại úy Nguyễn Thanh Tùng - Đội phó Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Cẩm Lệ cùng thượng úy Nguyễn Phú Quý có mặt tại bệnh viện Đà Nẵng xác minh thông tin, tiến hành làm chứng minh nhân dân ngay tại giường bệnh cho cụ Thôi.

Cán bộ Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đến làm giấy CMND cho cụ bà Thôi ngay trên giường bệnh. ảnh: Công an cung cấp.
Cán bộ Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đến làm giấy CMND cho cụ bà Thôi ngay trên giường bệnh. ảnh: Công an cung cấp.

"Khi chúng tôi đến bệnh viện thì cụ Thôi vừa được thực hiện phẫu thuật xong. Cụ nằm một chỗ không ngồi dậy được, chúng tôi lấy vân tay, chụp ảnh... để tiến hành làm hồ sơ cho cụ", đại úy Tùng thông tin.

Sau đó, hồ sơ làm chứng minh nhân dân của cụ Thôi được nhanh chóng chuyển về Công an quận xử lý và đưa xuống Công an TP. Đà Nẵng để hoàn thiện.

Đến trưa 11.9, Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Cẩm Lệ đã đến tận giường bệnh để trao giấy chứng minh nhân dân cho cụ Thôi. Như vậy, chỉ chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, chứng minh nhân dân của cụ Thôi đã hoàn thành xong nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Đội  lý hành chính về Trật tự xã hội cũng cho biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên được cấp chứng minh nhân dân tại giường bệnh. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2019, Đội đã cấp chứng minh nhân dân cho 32 trường hợp là người già yếu và bệnh nhân.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Công an Bắc Giang giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an

Vương Trần |

Ngày 9.9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Tô Ân Xô - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Bộ Công an có 3 tân Cục trưởng

TUỆ NHI |

Bộ Công an vừa bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Cục trưởng Cục An ninh kinh tế và Cục trưởng Cục Y tế.

Cháu bé đi xe máy 300km từ Kon Tum sang Đắk Lắk: Công an sẽ đưa về

H.L |

Sáng 3.9, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết vừa điều xe chuyên dụng và cử cán bộ đi cùng để đưa cháu A Duy Khang (13 tuổi, trú huyện Đắk Hà, Kon Tum) về trụ sở Công an huyện Đắk Hà để giao cho gia đình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giám đốc Công an Bắc Giang giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an

Vương Trần |

Ngày 9.9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Tô Ân Xô - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Bộ Công an có 3 tân Cục trưởng

TUỆ NHI |

Bộ Công an vừa bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Cục trưởng Cục An ninh kinh tế và Cục trưởng Cục Y tế.

Cháu bé đi xe máy 300km từ Kon Tum sang Đắk Lắk: Công an sẽ đưa về

H.L |

Sáng 3.9, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết vừa điều xe chuyên dụng và cử cán bộ đi cùng để đưa cháu A Duy Khang (13 tuổi, trú huyện Đắk Hà, Kon Tum) về trụ sở Công an huyện Đắk Hà để giao cho gia đình.