Công an cảnh báo về đối tượng giả danh phóng viên, nhũng nhiễu doanh nghiệp

Hữu Long |

Quá trình hoạt động của ông Lê Hữu Vương có dấu hiệu, hành vi nhũng nhiễu, gây sức ép để doanh nghiệp "hỗ trợ, hợp tác truyền thông" nhằm đáp ứng lợi ích tiền và vật chất cho cá nhân.

Ngày 10.5, nguồn tin của Lao Động xác nhận công an địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã nhận được thông tin báo cáo về hoạt động của “phóng viên Lê Hữu Vương” xưng danh CTV của một tờ báo trung ương trên địa bàn tỉnh này.

Công an cho biết, trong quá trình sinh sống tại Đắk Nông, có một người xưng danh phóng viên thường xuyên đến “tác nghiệp” tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Được biết, người này là ông Lê Hữu Vương (SN 1989, trú tại tổ 5, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa) có liên quan đến hoạt động kinh doanh phân bón và quán nhậu.

Tháng 4.2019, ông Vương giới thiệu là “phóng viên” báo C.L. có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Qua điều tra, Công an xác định, quá trình hoạt động của ông Lê Hữu Vương có dấu hiệu, hành vi nhũng nhiễu, gây sức ép để doanh nghiệp "hỗ trợ, hợp tác truyền thông" nhằm đáp ứng lợi ích tiền và vật chất cho cá nhân.

Tính đến tháng 7.2019, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa có văn phòng đại diện hoặc phóng viên đăng ký tác nghiệp thường xuyên của báo C.L.

Nghi vấn ông Vương có dấu hiệu mạo danh báo chí để trục lợi cá nhân, Công an phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị báo chí để nắm bắt thông tin, xác minh tính chính danh có hay không Lê Hữu Vương làm phóng viên, cộng tác viên của một tờ báo (như địa chỉ nêu trên) để củng cố hồ sơ, thu thập tin, tài liệu để xác minh hành vi, mục đích của đối tượng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Làm sao để chọn trung tâm luyện thi IETLS, TOEIC... uy tín, không lừa đảo

HUYÊN NGUYỄN |

Từ vụ việc cô giáo "cung bọ cạp" mắng chửi học viên đến cô giáo chửi học viên là "óc lợn" và bây giờ là cô giáo bị tố sửa bảng điểm thi IELTS, lừa dối học viên... hàng loạt các sự cố tại trung tâm tiếng Anh khiến cho người học ngao ngán. Những bí quyết dưới đây sẽ giúp người học tìm được cơ sở phù hợp, uy tín.

Hà Tĩnh: Cảnh báo người dân đừng để bị lừa đảo lấy tiền qua mạng

TRẦN TUẤN |

Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa phát thông tin cảnh báo về tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao xảy ra trên địa bàn thị xã.

Nữ cán bộ văn phòng HĐND bị mất 76 triệu đồng sau cú điện thoại lừa đảo

TRẦN LƯU |

Sau khi nghe cuộc điện thoại cùng những lời lẽ đe dọa có liên quan đến vụ án rửa tiền; nạn nhân đã sợ hãi cung cấp thông tin, và bị lừa mất 76 triệu đồng.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Làm sao để chọn trung tâm luyện thi IETLS, TOEIC... uy tín, không lừa đảo

HUYÊN NGUYỄN |

Từ vụ việc cô giáo "cung bọ cạp" mắng chửi học viên đến cô giáo chửi học viên là "óc lợn" và bây giờ là cô giáo bị tố sửa bảng điểm thi IELTS, lừa dối học viên... hàng loạt các sự cố tại trung tâm tiếng Anh khiến cho người học ngao ngán. Những bí quyết dưới đây sẽ giúp người học tìm được cơ sở phù hợp, uy tín.

Hà Tĩnh: Cảnh báo người dân đừng để bị lừa đảo lấy tiền qua mạng

TRẦN TUẤN |

Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa phát thông tin cảnh báo về tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao xảy ra trên địa bàn thị xã.

Nữ cán bộ văn phòng HĐND bị mất 76 triệu đồng sau cú điện thoại lừa đảo

TRẦN LƯU |

Sau khi nghe cuộc điện thoại cùng những lời lẽ đe dọa có liên quan đến vụ án rửa tiền; nạn nhân đã sợ hãi cung cấp thông tin, và bị lừa mất 76 triệu đồng.