Công an An Giang liên tiếp giúp đỡ người bệnh, sản phụ giữa mùa dịch

Tầm Phương Uyên |

Lực lượng Công an tỉnh An Giang liên tiếp tổ chức các hoạt động giúp người bệnh, sản phụ, thai phụ trong thời điểm tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19.

Những ngày qua, bên cạnh việc phân bố nhân lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên các lĩnh vực, từ trực chốt phòng kiểm dịch, cho đến truy vết, tuần tra, lực lượng Công an tỉnh An Giang còn có nhiều việc làm tạo hình ảnh đẹp giữa đời thường, như: Giúp người bệnh, sản phụ, thai phụ... đến bệnh viện an toàn giữa mùa dịch COVID-19.

Công an phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên) dùng xe chuyên dụng của đơn vị giúp dân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: CA An Giang
Công an phường Mỹ Thạnh (TP.Long Xuyên) dùng xe chuyên dụng của đơn vị giúp người bệnh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: CA An Giang

Sáng 16.8, Công an phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên một lần nữa đã kịp thời giúp người dân qua cơn nguy kịch. Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 16.8, Công an phường Mỹ Thạnh nhận được cuộc gọi từ gia đình của ông Trương Minh Đức (sinh năm 1971, cứ trú khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh) thông báo, ông Đức đang trở bệnh rất nặng.

Dù gia đình cố gắng liên hệ xe cứu thương cùng các phương tiện vận tải khác nhưng xe cứu thương chưa thể đến và các phương tiện khác không thể di chuyển do thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Mỹ Thạnh đã phân công 2 nhân viên dùng xe ôtô chuyên dụng chờ người bệnh đi cấp cứu. Ông Đức vốn mang bệnh lý sơ gan nặng và trong phổi có nước, sự kịp thời giúp đỡ của các đồng chí Công an phường Mỹ Thạnh đã giúp nạn nhận qua cơ nguy kịch.

Đây là lần thứ 5 trong mùa dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ Thạnh đưa người dân bị bệnh nặng, đe dọa đến tính mạng đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó, lúc 20h ngày 13.8, Công an huyện Thoại Sơn trong lúc đang tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự và đã phát hiện và dùng xe công chở 2 vợ chồng thai phụ về nhà. Cụ thể, sau khi phát hiện 2 người đang đi bộ trên đường vào thời điểm hạn chế ra khỏi nhà, trong đó có 1 phụ nữ, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra hành chính.

Sau khi xác định, được biết thai phụ Phạm Đoàn Yến Anh (sinh năm 1999) và chồng Đinh Công Nhật Quang (sinh năm 1992) đã liên hệ xe cấp cứu đi từ ấp Phụng Quới B, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) đưa đến Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn vì có dấu hiệu sắp sinh; tuy nhiên, khi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chưa có dấu hiệu sinh nên cho về nhà dưỡng thai thêm.

Do trong thời gian giãn cách xã hội, các phương tiện công cộng không hoạt động nên vợ chồng chị Anh phải đi bộ về nhà.

Công an huyện Thoại Sơn giúp đưa vợ chồng thai phụ về nhà an toàn trong đêm. Ảnh: CA An Giang
Công an huyện Thoại Sơn giúp đưa vợ chồng thai phụ về nhà an toàn trong đêm. Ảnh: CA An Giang

Trước tình hình trên, sau khi tham mưu lãnh đạo Công an huyện, Tổ công tác hỗ trợ đưa người dân đang gặp khó khăn về đến chốt phòng chống dịch giáp ranh giữa xã Định Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang) và xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thành, Cần Thơ, đồng thời liên hệ gia đình đến đón vợ chồng chị Anh về nhà an toàn.

Trước đó, Công an phường Mỹ Thạnh (TP.Long Xuyên) đã dùng xe chuyên dụng của đơn vị chở bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và chở sản phụ sắp chuyển dạ đang trong tình trạng đơn chiếc đến bệnh viện sinh nở an toàn.

Tầm Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

An Giang ra mắt lực lượng truy vết dịch COVID-19 gần 15.000 người

An Giang |

Công an tỉnh An Giang làm lễ Công bố Quyết định thành lập và ra mắt Lực lượng truy vết dịch COVID-19.

An Giang: Thượng úy Công an nhiều lần giúp dân đến bệnh viện cấp cứu

Vũ Tiến |

Một thượng úy Công an tỉnh An Giang đã nhiều lần giúp dân đến bệnh viện cấp cứu, sinh con.

8 cách giúp người bệnh viêm gan cải thiện chất lượng sống

ánh nhiên (theo Boldsky) |

Viêm gan là tình trạng thường do virus gây ra, nhưng cũng do thuốc, chất độc, rượu và các bệnh tự miễn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

An Giang ra mắt lực lượng truy vết dịch COVID-19 gần 15.000 người

An Giang |

Công an tỉnh An Giang làm lễ Công bố Quyết định thành lập và ra mắt Lực lượng truy vết dịch COVID-19.

An Giang: Thượng úy Công an nhiều lần giúp dân đến bệnh viện cấp cứu

Vũ Tiến |

Một thượng úy Công an tỉnh An Giang đã nhiều lần giúp dân đến bệnh viện cấp cứu, sinh con.

8 cách giúp người bệnh viêm gan cải thiện chất lượng sống

ánh nhiên (theo Boldsky) |

Viêm gan là tình trạng thường do virus gây ra, nhưng cũng do thuốc, chất độc, rượu và các bệnh tự miễn.