Công an An Giang hỗ trợ hơn 100 tấn gạo giúp dân bị ảnh hưởng COVID-19

Phạm Giang |

Công an tỉnh An Giang vừa hỗ trợ 110 tấn gạo để hướng tới chiến lược giúp dân ăn no đánh thắng giặc COVID-19.

Sáng 17.7, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đang triển khai phát hỗ trợ 110 tấn gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là hoạt động trong Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân” do Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang xây dựng và tổ chức thực hiện.

Đoàn xe chở gạo của Công an tỉnh An Giang hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: PG
Đoàn xe chở gạo của Công an tỉnh An Giang hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: PG

Theo đó, ngay trong đêm 16.7, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng vận chuyển gạo đến các địa phương. Và ngay trong sáng 17.7, đồng loạt 11/11 đơn vị Công an các huyện, thị, thành phố trên phạm vi toàn tỉnh đã tiến hành vận chuyển những phần gạo này đến với bà con gặp khó khăn trong mùa dịch bằng hình thức lưu động.

Ngay trong đêm các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang đã chung tay nhau khuân vác để kịp đưa gạo đến 11 đơn vị Công an trong tỉnh. Ảnh: PG
Ngay trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang đã chung tay nhau khuân vác để kịp đưa gạo đến 11 đơn vị Công an trong tỉnh. Ảnh: PG

Cụ thể, các địa phương sẽ tổ chức xe đưa gạo đến các điểm đông dân cư để cấp phát. Bình quân mỗi đơn vị huyện 10 tấn gạo và mỗi suất hỗ trợ là 10kg gạo.

Dịp này, Công an các huyện, thị, thành phố cũng phối hợp cấp phát một số nhu yếu phẩm khác đến tận nhà cho bà con từ nguồn vận động.

Sau khi nhận, Công an các huyện, thị, thành phố nhanh chóng đưa gạo đến người dân bằng hình thức lưu động. Ảnh: PG
Sau khi nhận, Công an các huyện, thị, thành phố nhanh chóng đưa gạo đến người dân bằng hình thức lưu động. Ảnh: PG

Bà Lê Thị Lệ - một người dân bán vé số tại phường Bình Đức, TP.Long Xuyên - xúc động chia sẻ cảm nghĩ sau khi nhận được phần gạo của công an trao tặng: “Nhà có 3 người, mấy ngày nay do dịch bệnh hạn chế ra đường, không được bán vé số nên gia đình tôi gặp khó khăn. Bữa nay nhận được 10kg gạo của các chú Công an, tôi mừng lắm”.

Công an các địa phương cũng tranh thủ hỗ trợ thêm nhiều nhu yếu phẩm cho người dân từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: PG
Công an các địa phương cũng tranh thủ hỗ trợ thêm nhiều nhu yếu phẩm cho người dân từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: PG

Trước đó, khi An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Công an tỉnh An Giang cũng đã trao hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn 60 tấn gạo.

Đây được xem là mục tiêu kép của lực lượng Công an tỉnh An Giang trong chiến lược “chống dịch như chống giặc”.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - chia sẻ: “Dịch COVID-19 đang diễn biến cũng hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh An Giang. Hầu hết ca nhiễm có nguồn lây từ người dân đi từ các tỉnh, thành khác đến.

Cấp phát tận tay người dân. Ảnh: PG
Cấp phát tận tay người dân. Ảnh: PG

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã có rất nhiều những biện pháp nâng cao hoạt động nghiệp vụ nội bộ kết hợp với thiết lập thêm "thế trận lòng dân để tạo ra sức mạnh tổng hợp”. Theo đó, bên cạnh việc thiết lập hàng trăm tổ chốt kiểm soát chống dịch trong toàn tỉnh, hay thành lập “Đại đội truy vết” nhằm tăng cường công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch ở các điểm nóng có dịch trong toàn tỉnh, đặc biệt, là lập đường dây nóng tiếp nhận tin báo của người dân về tố giác tội phạm và phòng chống dịch... Công an tỉnh An Giang còn chủ động tận dụng nhiều nguồn tài chính, kinh phí để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp phát gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Long Xuyên. Ảnh: PG
Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp phát gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Long Xuyên. Ảnh: PG

Qua đó tạo ra sự bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giúp lực lượng chức năng An Giang kiểm soát được dịch bệnh... “Đúng hơn, chúng tôi xem đây là dịp để tri ân người dân đã giúp đỡ chia sẻ thông tin để lực lượng Công an tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh chính trị và trật tự xã hội, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19”- đại tá Nơi nói.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phạm Giang
TIN LIÊN QUAN

3 nội dung cần phải sàng lọc trước tiêm vaccine COVID-19

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành bổ sung thêm 3 nội dung sàng lọc trước tiêm được bổ sung. Người có tiền sử phản vệ độ 2 vẫn thuộc diện chống chỉ định tiêm vaccine COVID-19.

Hơn 3.000 phần quà hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong dịch COVID-19

HẠ MÂY |

Bắt nguồn từ sự cảm thông đối với người dân lao động bị mất việc làm, bị phong tỏa do dịch COVID-19 ở nhưng khu hẻm sâu ít điều kiện nhận hỗ trợ, nhóm những người Quảng Nam ở TPHCM đã quyết định hỗ trợ hơn 3.000 phần quà là những nhu yếu phẩm thiết yếu tới người dân thành phố.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch

Nghiêm Túc |

Ngày 2.7, Công an tỉnh An Giang tổ chức hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 3 địa phương trong tỉnh, gồm: TP. Long Xuyên, huyện Châu Thành, An Phú.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

3 nội dung cần phải sàng lọc trước tiêm vaccine COVID-19

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành bổ sung thêm 3 nội dung sàng lọc trước tiêm được bổ sung. Người có tiền sử phản vệ độ 2 vẫn thuộc diện chống chỉ định tiêm vaccine COVID-19.

Hơn 3.000 phần quà hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong dịch COVID-19

HẠ MÂY |

Bắt nguồn từ sự cảm thông đối với người dân lao động bị mất việc làm, bị phong tỏa do dịch COVID-19 ở nhưng khu hẻm sâu ít điều kiện nhận hỗ trợ, nhóm những người Quảng Nam ở TPHCM đã quyết định hỗ trợ hơn 3.000 phần quà là những nhu yếu phẩm thiết yếu tới người dân thành phố.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch

Nghiêm Túc |

Ngày 2.7, Công an tỉnh An Giang tổ chức hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 3 địa phương trong tỉnh, gồm: TP. Long Xuyên, huyện Châu Thành, An Phú.