"Con tôi, tôi dạy", nhưng dạy như thế nào?

Thảo Anh |

Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH Đặng Hoa Nam cho rằng nhiều ông bố bà mẹ có nhận thức rất sai lầm "con tôi tôi dạy", nhưng dạy như thế nào? Chính vì quan niệm này, rất nhiều trẻ em bị bóc lột sức lao động, bạo hành, xâm hại ngay trong chính gia đình của mình.

Theo Điều tra quốc gia về lao động trẻ em có hơn 1,7 triệu lao động trẻ em tại Việt Nam, trong đó 70% làm việc trong ngành nông nghiệp, số còn lại làm việc trong ngành xây dựng, công nghiệp và dịch vụ, 42% trẻ em lao động không được đi học. Đáng nói, 34% trẻ em làm việc hơn 42 giờ/tuần, điều này hạn chế cơ hội đến trường của các em.

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng ngừa lao động trẻ em tại Việt Nam - một vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu và thu hút được sự quan tâm của công chúng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam và Cục trẻ em (Bộ LĐTBXH) tổ chức cuộc thi viết về "Phòng ngừa lao động trẻ em".

 
TS Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi sáng 10.6, TS Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, hiện nay, lao động trẻ em đang là vấn đề toàn cầu khi có rất nhiều trẻ em đang phải làm các công việc độc hại, có nguy cơ cao ở khắp nơi trên thế giới.

 
Ban Tổ chức cuộc thi viết "Phòng ngừa lao động trẻ em".

Phần lớn các em sẽ phải chịu các tai nạn thương tích, bệnh nghề nghiệp, ảnh hưởng phát triển về thể chất cũng như tâm lí. Các em còn chưa được đào tạo, thiếu kinh nghiệm làm việc và có nhận thức hạn chế về các mối nguy hiểm liên quan đến công việc.

Chính vì thế, các cơ quan báo chí cần phải vào cuộc để giải quyết vấn đề lao động trẻ em, đặc biệt là bảo vệ các em khỏi các hình thức lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

"Đừng để trẻ em lao động trên đồng ruộng hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ" - TS Mai Đức Lộc nhấn mạnh.

Theo Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH Đặng Hoa Nam, nhiều ông bố bà mẹ có nhận thức rất sai lầm "con tôi tôi dạy", nhưng dạy như thế nào? Chính vì quan niệm này, rất nhiều trẻ em bị bóc lột sức lao động, bạo hành, xâm hại ngay trong chính gia đình của mình. Trẻ em có quyền được bảo vệ được sống đúng với lứa tuổi của mình và được pháp luật bảo vệ.

Cuộc thi viết về “Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em” năm 2019 sẽ nhận tác phẩm dự thi từ hôm nay (10.6) đến hết ngày 31.8.2019. Cuộc thi sẽ diễn ra 2 vòng, từ kết quả vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 11 tác phẩm xuất sắc bước tiếp vào vòng chung khảo, để quyết định các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng ngừa lao động trẻ em tại Việt Nam để thu hút được sự quan tâm và nâng cao nhận thức của công chúng về lao động trẻ em.

Địa chỉ: Các tác phẩm dự thi được gửi qua bưu điện, gửi trực tiếp hoặc email đến Ban Tổ chức theo thông tin sau: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Tầng 6 Toà nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: vananh.vjtc@gmail.com

Thời gian: nhận tác phẩm từ ngày 10.6 - 31.8.2019.

Cơ cấu giải thưởng: 70.000.000 đồng/11 giải

1 giải Nhất: 20.000.000 đồng/giải

2 giải Nhì: 10.000.0000/giải.

3 giải Ba: 5.000.000/giải.

5 giải Khuyến khích: 3.000.000/giải.

 

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 10.6, với 92,15% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng.

Bộ ảnh lên án bạo lực trẻ em khiến dân mạng dậy sóng

L.C |

“Hãy lên tiếng, đừng để trẻ cô độc”, đó là thông điệp ý nghĩa mà bộ ảnh lên án bạo lực trẻ em muốn truyền tải tới độc giả.

Xử lý người tung tin giả "có bắt cóc trẻ em ở TP.Quy Nhơn"

N.T |

Ngày 5.6, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) - cho biết, đã xử lý 2 tài khoản Facebook tung tin sai sự thật về các vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn thành phố.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

"Phượt" bằng xe máy về quê đón Tết: Cần đặt sự an toàn lên hàng đầu

HỮU CHÁNH |

Dù hành trình vượt hàng trăm cây số về nhà đón Tết bằng xe máy mang đến nhiều trải nghiệm, nhưng mỗi người vẫn luôn phải đặt sự an toàn lên hàng đầu để tránh những vấn đề nan giải trên suốt quãng đường đi.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 10.6, với 92,15% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng.

Bộ ảnh lên án bạo lực trẻ em khiến dân mạng dậy sóng

L.C |

“Hãy lên tiếng, đừng để trẻ cô độc”, đó là thông điệp ý nghĩa mà bộ ảnh lên án bạo lực trẻ em muốn truyền tải tới độc giả.

Xử lý người tung tin giả "có bắt cóc trẻ em ở TP.Quy Nhơn"

N.T |

Ngày 5.6, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) - cho biết, đã xử lý 2 tài khoản Facebook tung tin sai sự thật về các vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn thành phố.