Con số thiệt hại do mưa lũ ở Nghệ An không ngừng tăng lên

QUANG ĐẠI |

Tính đến trưa 30.9, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập, 8 người chết và mất tích. Công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế cho người dân vùng lũ đang được khẩn trương tiến hành.

Con số thiệt hại không ngừng tăng

Chiều 30.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục cập nhật báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 28.9 đến 12h ngày 30.9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 200- 500 mm. Mưa lớn đã làm 7 người chết, 1 người mất tích.

Cơ quan chức năng hỗ trợ một người già tại huyện Quỳnh Lưu có nhà bị ngập sâu. Ảnh: QĐ
Cơ quan chức năng hỗ trợ một người già tại huyện Quỳnh Lưu có nhà bị ngập sâu. Ảnh: QĐ

Mưa lũ đã làm 13.756 nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập, 764 hộ phải di dời, 11 nhà thiệt hại trên 70%; 94 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 38 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Có 3 xã tại huyện Con Cuông bị cô lập, 40 xóm bản bị cô lập, 1.093 hộ bị chia cắt. Mưa lũ gây gây thiệt hại 1.533,24 ha lúa; 7.403,88 ha hoa màu, 149,3 ha cây công nghiệp. 400 con gia súc bị chết, cuốn trôi,  65.716 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 7.088,51 ha diện tích ao hồ nhỏ bị ngập, 1.555 tấn muối bị thiệt hại.

Mưa lũ cũng làm 33 điểm trường bị thiệt hại, 1 phòng học bị tốc mái, 544m tường rào trường học bị sập, nhiều đoạn đường bị ngập, sạt lở, đê, đập, mương bị vỡ, cầu cống bị hư hỏng, cuốn trôi.

Khẩn cấp hỗ trợ người dân

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra công tác ứng phó thiên tai tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra công tác ứng phó thiên tai tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thành Duy

Ngày 29 và 30.9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức đoàn cứu trợ, tiếp tế thuốc men, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người dân trong những vùng vùng bị ngập lụt.

Đoàn công tác phải dùng thuyền để đến tận các gia đình tiếp tế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu cũng đã có thư kêu gọi các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ tiền, hiện vật, lương thực, thực phẩm để hỗ trợ bà con vùng lũ.

“Bà con vùng bị nước lũ cô lập rất khó khăn, thiếu thốn về nhu yếu phẩm, nhất là nước lọc đóng chai, mì tôm, lương khô, do đó chúng tôi phải tổ chức hỗ trợ ngay. Rất mong được sự tiếp sức, hỗ trợ từ cộng đồng để hỗ trợ bà con” – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu Phạm Thị Hải Yến cho biết.

Lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp đã khẩn trương triển khai hành động cảnh báo những cung đường, vị trí nguy hiểm, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn, gia cố các công trình có nguy cơ hư hỏng, sụp đổ, tổ chức tiếp tế cho người dân bị cô lập, khẩn trương giải phóng các tuyến đường bị ách tắc do đất đá tràn lên.

Người dân vùng lũ bơi thuyền đi nhận hỗ trợ. Ảnh: QĐ
Người dân vùng lũ bơi thuyền đi nhận hỗ trợ. Ảnh: QĐ

Đối với các gia đình có người mát tích, tử vong, chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm, mai táng, phúng viếng và hỗ trợ, động viên thân nhân.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, động viên các địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý dẫn đầu đoàn công tác tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dẫn đầu đoàn công tác tại huyện Thanh Chương, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo công tác ứng cứu đê tại huyện Hưng Nguyên.

Cơ quan chức năng vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: QĐ
Cơ quan chức năng vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: QĐ

Tại các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, cắt cử người bảo vệ, canh gác ở những điểm ngập sâu, điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ không cho người và phương tiện đi qua.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền địa phương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chủ động phát huy phương án 4 tại chỗ trong phòng chống lụt; đặc biệt chú ý đến những đối tượng yếu thế như người già, trẻ nhỏ, cần phải sơ tán dân vùng ngập, sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn..., chú ý các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, ngay khi nước rút phải thực hiện ngay việc tiêu độc, khử trùng, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát sau lũ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Giá rau xanh tăng mạnh sau mưa bão

Quỳnh Trang |

Ngày 30.9, theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ trên địa bàn TP Vinh Nghệ An cho thấy, giá rau đồng loạt tăng gấp đôi đến gấp ba lần so với ngày thường.

Nghệ An: Tổ chức Công đoàn phối hợp đỡ đầu trẻ mồ côi do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Trên đường đi khám bệnh về, hai vợ chồng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị nước cuốn trôi, để lại 3 con nhỏ. Tổ chức Công đoàn và các đoàn thể huyện đã quyên góp vận động đỡ đầu 1 trong 3 bé mồ côi.

Nghệ An: Mưa lũ làm 6 người chết và mất tích, hơn 8.100 nhà bị ngập

QUANG ĐẠI |

Mưa lũ liên tục do hoàn lưu bão số 4 đã gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân Nghệ An. Đến nay đã có 3 người chết, 3 người mất tích, hơn 8.100 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nghệ An: Giá rau xanh tăng mạnh sau mưa bão

Quỳnh Trang |

Ngày 30.9, theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ trên địa bàn TP Vinh Nghệ An cho thấy, giá rau đồng loạt tăng gấp đôi đến gấp ba lần so với ngày thường.

Nghệ An: Tổ chức Công đoàn phối hợp đỡ đầu trẻ mồ côi do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Trên đường đi khám bệnh về, hai vợ chồng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị nước cuốn trôi, để lại 3 con nhỏ. Tổ chức Công đoàn và các đoàn thể huyện đã quyên góp vận động đỡ đầu 1 trong 3 bé mồ côi.

Nghệ An: Mưa lũ làm 6 người chết và mất tích, hơn 8.100 nhà bị ngập

QUANG ĐẠI |

Mưa lũ liên tục do hoàn lưu bão số 4 đã gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân Nghệ An. Đến nay đã có 3 người chết, 3 người mất tích, hơn 8.100 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở.