Ngày 28.10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin, thời gian qua, địa phương đã lập danh sách hỗ trợ 2.721 người lao động (ở 230 đơn vị) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng mới chỉ phê duyệt cho 357 người, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.
Riêng với nhóm người lao động bị ngừng việc ở địa phương này, phía cơ quan Bảo hiểm xã hội đã xác nhận danh sách lao động hơn 400 làm việc tại 44 đơn vị.
Chính quyền địa phương cũng chỉ mới phê duyệt được 3 người, với số tiền 3 triệu đồng (chiếm 0,6% so với số dự kiến khoảng 500 người).
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk: Xảy ra thực trạng trên là do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cộng với việc phải thực hiện công tác đưa đón công dân của tỉnh đang tạm trú tại các vùng dịch trở về nên các địa phương ưu tiên thực hiện trước. Vì vậy, dẫn đến việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động chưa thực sự hiệu quả cao.
Một số doanh nghiệp đã tạm thời cho lao động nghỉ việc nên rất khó khăn trong việc thông báo cho người lao động nghỉ việc kê khai hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Ngoài ra, nhiều quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg chưa rõ ràng, đầy đủ dẫn đến công tác thẩm định, phê duyệt hỗ trợ còn chậm.
Ví như, quyết định chưa có hướng dẫn cụ thể nội dung chi cho người lao động phòng, chống dịch COVID-19 từ số tiền được giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lẫn thành phần hồ sơ đối với người lao động ngừng việc thuộc khu vực phong tỏa.
Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, lưu trú... mới thành lập nên không cung cấp được báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, từ đó không tiếp cận được chính sách vay vốn.
Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, phê duyệt và giải ngân cho 8 đơn vị có đủ điều kiện vay vốn với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 562 lượt lao động.
Trong đó, có 6 đơn vị vay vốn trả lương ngừng việc số tiền khoảng 1,3 đồng cho 432 lượt lao động. Hai đơn vị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải số tiền gần 400 triệu đồng với 130 lượt lao động.