Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Tố Oanh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang, mới đây đã thông báo danh sách những cán bộ Đảng viên liên quan vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Về trách nhiệm của ông Triệu Tài Vinh - nguyên Bí thư tỉnh Hà Giang, phụ huynh có con được nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia, theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh là Ủy viên Trung ương Đảng, nên không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, cũng không thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy Hà Giang, mà thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Hiện tại, ông Vinh, đã chuyển công tác về làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nên thẩm quyền thẩm tra, xác minh, xử lý thuộc về Trung ương.
"Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang có kiến nghị lên Trung ương về việc xem xét kỷ luật đối với trường hợp của ông Triệu Tài Vinh không?", phóng viên đặt câu hỏi.
"Đồng chí Triệu Tài Vinh là Ủy viên Trung ương Đảng, thẩm quyền thẩm tra thuộc về Trung ương, nên chúng tôi không có kiến nghị gì cả", bà Nguyễn Thị Tố Oanh nói và cho biết, liên quan vụ án gian lận điểm thi, quan điểm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ai sai đến đâu, xử lý đến đó".
Bà Oanh nói thêm, trong số danh sách mà Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang công bố có 5,6 trường hợp vi phạm, nhưng chưa rõ trách nhiệm về mặt pháp luật (Tỉnh ủy chỉ xử lý về mặt công tác Đảng), cho nên Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang sẽ chờ phiên xét xử vào ngày 14.10 tới, nếu có cán bộ Đảng viên liên quan sai phạm, Tỉnh ủy vẫn tiếp tục làm.