Cởi mở cho vay tiêu dùng để chặn "vòi" tín dụng đen

ĐÌNH TRƯỜNG |

Tiềm năng cho vay tiêu dùng tại Việt Nam đang rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh sức mua dự báo sẽ tăng cao khi các địa phương chuyển sang giai đoạn sống thích ứng với dịch bệnh. Để đẩy mạnh cấp tín dụng tiêu dùng qua kênh chính thống, các chuyên gia cho rằng, cần có những điều kiện cởi mở hơn, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời, ngăn chặn sự nở rộ của các hình thức tín dụng đen.

Nhu cầu vay tiêu dùng lớn

Để có thể mua một chiếc máy tính phục vụ nhu cầu học online của các con, chị Nguyễn Thị Minh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có ý định vay thêm 10 triệu đồng khi trong tay đã có 5 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng chị chỉ cần chi trả chưa tới 900.000 đồng, khoảng 1 năm chị sẽ trả hết số nợ vay.

“Thời buổi dịch bệnh, để tích lũy đủ tiền mua máy tính sẽ rất lâu, ảnh hưởng đến việc học tập của các con. Việc mua trả góp sẽ giúp các con có phương tiện học tập tốt, đồng thời số tiền hằng tháng chi trả cũng nằm trong khả năng tài chính của gia đình, nên tôi thấy rất hợp lý”, chị Nguyễn Thị Minh chia sẻ.

Tương tự như chị Minh, anh Nguyễn Văn Lợi (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng có nhu cầu vay tiêu dùng khoảng 20 triệu đồng để phục vụ chi phí sinh hoạt trong gia đình. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu nhập của gia đình anh Lợi giảm một nửa nên hình thức này giúp anh đảm bảo được chi phí thuê nhà, sinh hoạt và cả tiền học phí cho các con.

Tuy nhiên, theo anh Lợi việc tiếp cận với các khoản vay tiêu dùng hiện không phải đơn giản. “Một số ngân hàng cho vay cá nhân với mức lãi suất cao, nằm ngoài khả năng của tôi, một số lại yêu cầu những điều kiện kèm theo phức tạp, ví dụ như phải có khoản tiền gửi tiết kiệm online…”, anh Lợi cho biết.

Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhu cầu vay tiêu dùng như trường hợp của chị Minh, anh Lợi không phải là hiếm. Theo ghi nhận của PV, một số cửa hàng điện máy, thiết bị điện tử trên địa bàn Hà Nội có kết hợp với công ty tài chính, cho vay trả góp 0 đồng, trung bình sẽ có khoảng 50 - 60 người vay mỗi tháng.

Dịch vụ cho vay tiêu dùng chủ yếu là hình thức vay mua đồ điện tử, gia dụng, xe cộ, hoặc vay tiền mặt… Ngoài ra, nhiều người cũng tiếp cận đến các hình thức cho vay mới như chăm sóc sức khỏe, chi phí học tập hay thẻ tín dụng.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong vòng 10 năm qua, tăng tưởng tín dụng tiêu dùng luôn ở mức cao hơn so với tăng trưởng dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế. Trong giai đoạn 2010 - 2020, mức tăng trưởng bình quân của tín dụng tiêu dùng là 33,7%, trong khi mức tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân toàn nền kinh tế chỉ đạt 17,3%. Đến cuối năm 2020, dư nợ cho vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống đạt 1,85 triệu tỉ đồng, chiếm trên 20% tổng dư nợ cho vay toàn nền kinh tế. Tính riêng nhóm các công ty tài chính cho vay tiêu dùng, dư nợ đạt khoảng 130.000 tỉ đồng, với hơn 30 triệu lượt khách hàng được phục vụ.

Với quy mô dân số gần 100 triệu người, 60% người dân có thu nhập thấp và trung bình, nhu cầu vay tiêu dùng ở Việt Nam vẫn còn rất lớn. Điều này được xem là cơ hội phát triển đối với các công ty tài chính tiêu dùng, song việc bảo vệ quyền lợi người vay, đẩy lùi tín dụng đen cũng đặt ra những thách thức không hề nhỏ.

Cần những điều kiện cởi mở hơn

Thống kê từ một hội thảo tín dụng gần đây cho thấy, hiện có khoảng 47% người Việt tham gia vay tiền nhưng chỉ 18,5% là vay từ những tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính chính thức, phần còn lại là vay từ người thân, bạn bè hoặc tín dụng đen.

Mới đây, Báo Lao Động cũng có loạt bài phản ánh mô hình vay qua ứng dụng (app), website trực tuyến vẫn đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Những app vay gây phẫn nộ trong một thời gian dài với cách thức hoạt động vô tội vạ, phương thức đòi nợ kiểu khủng bố. Nhiều bên cho vay với lãi suất từ 500-720%/năm; bêu tên người vay và người thân của họ như truy nã. Có người từ vay 1 app, chỉ sau vài tháng đã thành vay tới hàng chục app khác nhau.

TS Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc - chuyên gia tài chính, ngân hàng - cho rằng, đứng ở góc độ xã hội, việc các tổ chức tín dụng phát triển tín dụng tiêu dùng bằng cách đơn giản hóa thủ tục vay vốn, xét duyệt online trong vòng vài giờ, chấp nhận cho vay những nhu cầu mang tính cấp bách như chữa bệnh, đóng học phí,… sẽ có tác dụng đáng kể trong việc đẩy lùi tín dụng đen.

Về mặt giải pháp, chuyên gia khuyến nghị, tổ chức tín dụng có thể không yêu cầu người vay phải chứng minh bằng xác nhận thu nhập mà chỉ cần kê khai nghề nghiệp, số năm làm việc và mức thu nhập hiện tại qua tin nhắn để các chuyên viên tín dụng thẩm định và kiểm chứng. Đồng thời, các tổ chức tín dụng cần minh bạch hóa về phương pháp tính lãi trong từng sản phẩm, tăng cường ứng dụng công nghệ nhận dạng người vay trong khâu xét duyệt và giải ngân.

Nhìn ra quốc tế, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đưa ra số liệu cho thấy, tại Việt Nam, dù phát triển nhanh nhưng tín dụng tiêu dùng vẫn chỉ chiếm khoảng 8,7% tổng dư nợ nền kinh tế. Nếu so với các nước nước trong khu vực như Malaysia (15%), Thái Lan (17%), Indonesia (22,7%), Hàn Quốc (35%) thì tỉ lệ ở Việt Nam còn quá nhỏ. Đây cũng là chỉ số nêu lên dư địa phát triển cho lĩnh vực này vẫn còn rất nhiều cho các ngân hàng, công ty tài chính.

Theo đó, TS Cấn Văn Lực cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc quản lý, giám sát các  công ty tài chính, tạo điều kiện cho các công ty tài chính quy mô vừa và nhỏ phát triển.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH Hoàng Văn Cường: Phát triển tín dụng tiêu dùng sẽ đẩy lùi tín dụng đen

Bảo Ngọc |

GS. TS. Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng, nếu không có tín dụng tiêu dùng sẽ hạn chế nhu cầu chính đáng của người dân. Khi đó, tín dụng đen sẽ bùng phát và để lại nhiều hệ lụy cho xã hội.

Cung ứng mạnh tín dụng tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng "đen"

Bảo Chương |

Hoạt động tín dụng ‘’đen” vẫn còn nhức nhối bởi nhu cầu vay vốn của người dân là rất lớn, trong khi các kênh tín dụng chính thức qua hệ thống ngân hàng không thể đáp ứng hết được. Do đó, một trong những giải pháp được nhiều ý kiến đưa ra là các ngân hàng cần đẩy mạnh việc cung ứng tín dụng tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng “đen”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

ĐBQH Hoàng Văn Cường: Phát triển tín dụng tiêu dùng sẽ đẩy lùi tín dụng đen

Bảo Ngọc |

GS. TS. Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng, nếu không có tín dụng tiêu dùng sẽ hạn chế nhu cầu chính đáng của người dân. Khi đó, tín dụng đen sẽ bùng phát và để lại nhiều hệ lụy cho xã hội.

Cung ứng mạnh tín dụng tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng "đen"

Bảo Chương |

Hoạt động tín dụng ‘’đen” vẫn còn nhức nhối bởi nhu cầu vay vốn của người dân là rất lớn, trong khi các kênh tín dụng chính thức qua hệ thống ngân hàng không thể đáp ứng hết được. Do đó, một trong những giải pháp được nhiều ý kiến đưa ra là các ngân hàng cần đẩy mạnh việc cung ứng tín dụng tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng “đen”.