Có thông tin bịa đặt TPHCM "nhốt 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền"

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua có hàng loạt các trang phản động, trong thời gian ngắn đã đưa thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về công tác chống dịch tại TPHCM, điển hình có thể nhắc tới thông tin bịa đặt về "một số thi thể được bọc lại nằm dưới sàn nhà" hay "nhốt 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền".

Ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - cho biết, từ ngày 1.7 đến nay, có tới hơn 280 tin bài đưa tin xuyên tạc, không đúng về TP.HCM từ các trang thường xuyên tạc, bôi nhọ về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, kể cả các giải pháp chống dịch của của Thành phố. Ngoài ra, còn rất nhiều thông tin xấu độc khác nhưng cơ quan chức năng chưa kịp tổng hợp.

Ông Minh dẫn chứng gần đây nhất là hình ảnh "một số thi thể được bọc lại nằm dưới sàn nhà", các kênh phản động đã khẳng định hình ảnh là người bệnh COVID-19 tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng thực tế đó là hình ảnh ở nước ngoài bị các đối tượng đưa lên mạng để gây hoang mang dư luận.

Nhiều thông tin đọc là thấy bức xúc, như thông tin xuyên tạc TP.HCM "nhốt” 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền. Không ít cá nhân, tổ chức đã xuyên tạc như vậy, rồi đưa thông tin lên trang cá nhân của mình để vận động, kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp.

Trước tình hình trên, ông Minh khuyến cáo cộng đồng cần bình tĩnh tiếp nhận nguồn thông tin chính thống, tránh thông tin xấu độc. "Thành phố đang nỗ lực trong công tác chống dịch và luôn cung cấp các thông tin chuẩn xác, kịp thời đến tất cả người dân qua các kênh thông tin chính thống"- ông Minh nói.

Theo ông Lê Văn Minh, để phản bác lại những tin xấu, độc này cần có những tác phẩm, bài viết, những thông tin nhanh, chính xác, rõ ràng về giải pháp phòng chống dịch bệnh ở TPHCM của các phóng viên. Do đó, ông mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ và ủng hộ TP.HCM trong công tác phòng chống dịch.

Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, tính từ ngày 1.7 đến nay, đã có 2.048 tin, bài của 16 cơ quan báo chí Trung ương thường xuyên dự họp báo đưa về công tác phòng chống dịch bệnh của TP.HCM. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của TP.HCM cũng đưa hơn 6.000 tin bài về công tác này.

"Khối lượng tin, bài của các cơ quan báo chí đã tạo được hiệu ứng phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, qua đó giúp việc thực hiện công tác phòng chống dịch của TP.HCM được tốt hơn" - ông Lê Văn Minh nhìn nhận.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng thông tin về việc liệu TP.HCM có tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đồng bộ với các tỉnh, thành phố phía Nam hay không. "Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM sẽ có tính toán về việc này" - ông cho biết.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh xác chết do COVID-19 tại TPHCM là thông tin giả mạo

MINH QUÂN |

Theo Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam - VAFC (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông), hình ảnh lan truyền được cho là xác chết của bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM là thông tin giả mạo.

Tung tin giả về COVID-19, 4 đối tượng bị Công an mời làm việc

Tạ Quang |

Chiều 14.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Cần Thơ, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ mời làm việc đối với Tô Thùy D. (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và Trương Thị Tú Q. (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ, gây hoang mang trong nhân dân.

Tiểu thương chợ Bình Điền khẩn trương di dời hàng hoá

Thanh Vũ |

Sau lệnh dừng hoạt động, sáng 6.7, tiểu thương trong chợ Bình Điền (Quận 8, TPHCM) bắt đầu di dời hàng hoá.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh xác chết do COVID-19 tại TPHCM là thông tin giả mạo

MINH QUÂN |

Theo Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam - VAFC (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông), hình ảnh lan truyền được cho là xác chết của bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM là thông tin giả mạo.

Tung tin giả về COVID-19, 4 đối tượng bị Công an mời làm việc

Tạ Quang |

Chiều 14.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Cần Thơ, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ mời làm việc đối với Tô Thùy D. (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và Trương Thị Tú Q. (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ, gây hoang mang trong nhân dân.

Tiểu thương chợ Bình Điền khẩn trương di dời hàng hoá

Thanh Vũ |

Sau lệnh dừng hoạt động, sáng 6.7, tiểu thương trong chợ Bình Điền (Quận 8, TPHCM) bắt đầu di dời hàng hoá.