Có thêm Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

HUYÊN NGUYỄN |

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ là trường THPT thứ 4 thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đã ký quyết định thành lập Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 9.10.2019.

Nhà trường sẽ bắt đầu tuyển sinh các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý từ năm học 2020 -2021 và số lượng dự kiến khoảng 90 học sinh cho 3 lớp. Đối tượng tuyển sinh trên toàn quốc.

Trường có trụ sở đặt tại số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội và có tên tiếng Anh là High School for Gifted Students in Social Sciences and Humanities.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội.

Trường được tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về công tác tổ chức, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, công tác tuyển sinh và đào tạo của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, tổ chức thi tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.

Như vậy, đây là trường THPT thứ 4 thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, bên cạnh các Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên), Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ) và THPT Khoa học giáo dục (thuộc Trường Đại học Giáo dục).

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Những khu vực, trường học được cấp miễn phí nước tinh khiết

Bích Hà |

Người dân và các trường mầm non trong diện bị ảnh hưởng bởi sự cố nước sạch Sông Đà nhiễm dầu sẽ được cấp bình nước tinh khiết miễn phí nếu có nhu cầu.

Chung tay “kiến tạo” trường học hạnh phúc

eMagazine |

“Kiến tạo” trường học hạnh phúc là cách nói hình tượng cho việc đi tìm giải pháp để đem đến cảm xúc tích cực cho thầy và trò, xây dựng văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục. Khi ấy, thầy có động lực cống hiến, trò được tôn trọng và phát triển năng lực cá nhân. Với nhiệm vụ gieo mầm cho thế hệ tương lai, giáo dục nên “xây” những trường học hạnh phúc. Nhưng để làm được điều này, ngành giáo dục cần sự chung tay…

Xây dựng mỗi trường học là một trung tâm văn hóa, giáo dục

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” cùng với việc chú trọng xây dựng văn hoá học đường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy, nhân lên những việc làm nhỏ, có ý nghĩa, những tấm gương người tốt, việc tốt ở xung quanh chúng ta đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tích cực trong các nhà trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những khu vực, trường học được cấp miễn phí nước tinh khiết

Bích Hà |

Người dân và các trường mầm non trong diện bị ảnh hưởng bởi sự cố nước sạch Sông Đà nhiễm dầu sẽ được cấp bình nước tinh khiết miễn phí nếu có nhu cầu.

Chung tay “kiến tạo” trường học hạnh phúc

eMagazine |

“Kiến tạo” trường học hạnh phúc là cách nói hình tượng cho việc đi tìm giải pháp để đem đến cảm xúc tích cực cho thầy và trò, xây dựng văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục. Khi ấy, thầy có động lực cống hiến, trò được tôn trọng và phát triển năng lực cá nhân. Với nhiệm vụ gieo mầm cho thế hệ tương lai, giáo dục nên “xây” những trường học hạnh phúc. Nhưng để làm được điều này, ngành giáo dục cần sự chung tay…

Xây dựng mỗi trường học là một trung tâm văn hóa, giáo dục

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” cùng với việc chú trọng xây dựng văn hoá học đường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy, nhân lên những việc làm nhỏ, có ý nghĩa, những tấm gương người tốt, việc tốt ở xung quanh chúng ta đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tích cực trong các nhà trường.