Có thể xử lý hình sự người tung hoang tin về ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Nhóm PV |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch thành phố Hà Nội đã đề nghị công an xử lý và công khai những người tung tin đồng thất thiệt, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngày 6.3, trước khi Thường trực Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội thông tin chính thức về trường hợp chị N.H.N dương tính với COVID-19, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh vấn đề này, như chị N đi dự khai trương một thương hiệu lớn ở Hà Nội, đi vũ trường lây nhiễm cho nhiều người khác. Về vấn đề này, trưa nay (7.3), tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đã chính thức thông tin.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch thành phố Hà Nội đã đề nghị công an xử lý và công khai những người tung tin đồng thất thiệt, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Hiện tại, Hà Nội vẫn đang kiểm soát dịch rất tốt, đã và đang rà soát từng người tiếp xúc với chị N hoặc tiếp xúc thứ cấp để có phương án dịch tễ, cần thiết phải cách ly”, ông Chung nói và cho biết "phải xử lý căng, bởi vì khi tung tin thất thiệt được rất nhiều người truy cập - đây là hành vi gây rối, có thể xử lý hình sự".

"Tôi là người trực tiếp trao đổi với chị N, tôi có niềm tin rằng sau khi chị này trở về Việt Nam và ở trên tầng 8 số nhà 125 phố Trúc Bạch từ ngày mùng 2.3 đến 14 giờ ngày mùng 5.2 thì lái xe đã chở chị N đến Bệnh viện Hồng, sau đó Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận chị N vào phòng cách ly vào đầu giờ chiều mùng 5, trong khi một thương hiệu thời trang khai mạc vào 18 giờ chiều qua thì không thể nào có chuyện đó được", ông Chung nói.

Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Hà Nội nói thêm - không có chuyện chị N.H.N đi vũ trường, đi bar, dự khai trương cửa hàng thời trang, đó đều là fake news (tin giả).

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh tất cả các cấp nghỉ đến 15.3

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho tất cả học sinh các cấp nghỉ học tiếp đến ngày 15.3.

Bí thư Hà Nội: Xếp hàng đông ở siêu thị làm tăng nguy cơ lây COVID-19

Nhóm PV |

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, việc người dân vào các siêu thị mua hàng đông có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Đừng mất bình tĩnh trước ca nhiễm COVID -19 đầu tiên ở Hà Nội

Lê Thanh Phong |

Khai báo trung thực khi nhập cảnh là hợp tác phòng dịch.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nội: Học sinh tất cả các cấp nghỉ đến 15.3

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho tất cả học sinh các cấp nghỉ học tiếp đến ngày 15.3.

Bí thư Hà Nội: Xếp hàng đông ở siêu thị làm tăng nguy cơ lây COVID-19

Nhóm PV |

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, việc người dân vào các siêu thị mua hàng đông có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Đừng mất bình tĩnh trước ca nhiễm COVID -19 đầu tiên ở Hà Nội

Lê Thanh Phong |

Khai báo trung thực khi nhập cảnh là hợp tác phòng dịch.