Có thể huy động thêm 300 người tìm công nhân mắc kẹt tại hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 50 tiếng tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện, đến sáng 5.7 vẫn chưa có kết quả. Phương án huy động thêm khoảng 300 người tìm kiếm đã được tính đến.

Sáng 5.7, Ban chỉ đạo tìm kiếm đã họp ngay tại hiện trường để bàn phương án. Trước đó, lực lượng tìm kiếm dự kiến khoảng 15-16h ngày 4.7 sẽ tiếp cận được khu vực nghi nạn nhân mắc kẹt. Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại thì xác định công tác tìm kiếm sẽ phải kéo dài thêm khoảng 10 tiếng vì càng vào sâu lực đẩy càng yếu nên nước rút rất chậm.

Thế nhưng, hơn 10 tiếng sau, tức là sau hơn 50 tiếng công nhân bị mắc kẹt lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tiếp cận được khu vực cuối hầm vì lượng nước và bùn đất còn rất nhiều.

Lãnh đạo huyện Nậm Pồ có mặt tại hiện trường kiểm tra công tác tìm kiếm.
Lãnh đạo huyện Nậm Pồ có mặt tại hiện trường kiểm tra công tác tìm kiếm.

Một trong những phương án được ban chỉ huy tìm kiếm tính đến hiện nay là sẽ phải huy động thêm lực lượng và vận chuyển bùn đất ra bên ngoài theo cách thủ công.

“Hiện cả 2 máy bơm công suất lớn đã hỏng, chỉ còn vài máy bơm nhỏ đang hoạt động. Có thể sẽ phải huy động thêm lực lượng khoảng 300 người để vận chuyển bùn đất ra bên ngoài. Nếu vậy thì thời gian tìm kiếm sẽ phải tiếp tục kéo dài thêm nhiều giờ nữa” – ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho hay.

Bên ngoài cửa hầm số 3, nơi công nhân mắc kẹt đã hơn 50 tiếng đồng hồ.
Bên ngoài cửa hầm số 3, nơi công nhân mắc kẹt đã hơn 50 tiếng đồng hồ.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 3.7 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tại khu vực hầm số 3 của công trình thủy điện, 4 công nhân đang thi công thì bị nước lũ tràn vào hầm.

Trong đó 3 công nhân đã được tìm thấy và bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mường Chà, sau đó được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Còn công nhân thứ 4 là Lý A Dia đã bị kẹt lại trong hầm thủy điện.

Được biết Lý A Dia sinh năm 1997, mới đi làm trại công trình này được 3 tháng và hiện đã có 3 con nhỏ, đứa lớn mới đang học mẫu giáo.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện, cả gia đình suy sụp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Vụ tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện, sau gần 40 tiếng vẫn chưa có kết quả. Cả gia định nạn nhân đang suy sụp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm vẫn phải kéo dài thêm nhiều giờ do phát sinh tình huống.

Vụ tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện tiếp tục phải kéo dài

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn nỗ lực bơm nước từ trong đường hầm thủy điện sâu 230 ra ngoài, thời gian tiếp cận nạn nhân sẽ phải kéo dài thêm nhiều giờ.

Sau hơn 30 giờ vẫn chưa tìm thấy công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 30 giờ, hàng trăm người thuộc các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm thủy điện...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện, cả gia đình suy sụp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Vụ tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện, sau gần 40 tiếng vẫn chưa có kết quả. Cả gia định nạn nhân đang suy sụp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm vẫn phải kéo dài thêm nhiều giờ do phát sinh tình huống.

Vụ tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện tiếp tục phải kéo dài

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn nỗ lực bơm nước từ trong đường hầm thủy điện sâu 230 ra ngoài, thời gian tiếp cận nạn nhân sẽ phải kéo dài thêm nhiều giờ.

Sau hơn 30 giờ vẫn chưa tìm thấy công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 30 giờ, hàng trăm người thuộc các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm thủy điện...