Cơ sở “phù phép” heo chết thành bê thui bị đình chỉ, xử phạt 7 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với cơ sở "phù phép" heo chết thành bê thui.

Liên quan đến loạt bài “Phù phép heo nái chết thành… bê thui” do báo Lao Động phản ánh, xảy ra tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, ngày 5.4, Đội quản lý thị trường số 3 – Cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết – đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với hộ ông L.H.P, ngụ tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom – vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, ông L.H.P đã có hành vi kinh doanh giết mổ 2 con heo nái trọng lượng 300 kg tại địa điểm không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ngoài xử phạt, cơ quan chức năng cũng đình chỉ hoạt động tại cơ sở giết mổ “chui” của hộ ông L.H.P và tiêu huỷ toàn bộ số thịt heo trên.

Trước đó, ngay sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh “Phù phép heo nái chết thành… bê thui”,  đoàn kiểm tra liên ngành UBND xã Bình Minh đã tiến hành kiểm tra căn nhà thuộc ấp Tân Bình, xã Bình Minh do ông L.H.P làm chủ hộ. Qua kiểm tra phát hiện trong tủ kho đông lạnh có chứa khoảng 300 kg thịt heo đã qua sơ chế. Qua buổi làm việc, ông L.H.P trình bày trong sáng ngày 2.4 ông có làm thịt 2 con heo nái và đã xẻ thịt sơ chế bỏ vào tủ đông lạnh.

Theo Đội quản lý thị trường số 3, quá trình kiểm tra thực tế tại cơ sở kinh doanh giết mổ động vật của ông L.H.P, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, thì cơ sở này đang hoạt động kinh doanh giết mổ động vật gồm 2 con heo nái trọng lượng 300kg. Tại thời điểm kiểm tra cơ sở ông L.H.P kinh doanh giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ông L.H.P cũng thừa nhận hành vi vi phạm nêu trên.

Bà Vũ Thị Minh Châu – Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho biết sau khi nhận được phản ánh từ báo Lao Động, huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Minh xử lý ngay phản ánh báo nêu. 

Trước đó, ngày 2.4, báo Lao Động có bài viết phản ánh “Phù phép” heo nái chết thành… bê thui”, xảy ra tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, chuyên thu mua heo nái chết từ các trang trại, hộ chăn nuôi sau đó “tập kết” về nhà để giết mổ, dùng “công nghệ” không tưởng, là có thể biến heo nái chết ươn thành... bê thui, heo rừng, rồi tuồn ra thị trường.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thâm nhập địa bàn nóng thu mua heo chết tràn lan

Nhóm PV |

Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được xem là địa bàn nóng về tình trạng thu mua heo chết, bởi nơi đây có rất nhiều người buôn bán, thu mua heo chết cung cấp ra thị trường.

"Phù phép" thịt heo chết thối thành… giò chả

Nhóm PV |

Cơ sở chế biến thực phẩm ở tỉnh Đồng Nai chuyên thu mua thịt heo chết với giá rẻ để chế biến thành giò thủ, da bao, nem nướng, lạp xưởng... rồi đưa đi tiêu thụ khắp nơi.

"Phù phép" heo nái chết thành… bê thui

Nhóm PV |

Heo (lợn) thịt chết, heo nái chết vì nhiều nguyên nhân tại một số trang trại hay các hộ chăn nuôi, được các đầu nậu thu mua, sau đó "phù phép" thành bê thui, heo rừng, heo quay, giò chả, nem nướng... Nhóm PV Báo Lao Động đã thâm nhập và bóc trần sự thật kinh hoàng này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thâm nhập địa bàn nóng thu mua heo chết tràn lan

Nhóm PV |

Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được xem là địa bàn nóng về tình trạng thu mua heo chết, bởi nơi đây có rất nhiều người buôn bán, thu mua heo chết cung cấp ra thị trường.

"Phù phép" thịt heo chết thối thành… giò chả

Nhóm PV |

Cơ sở chế biến thực phẩm ở tỉnh Đồng Nai chuyên thu mua thịt heo chết với giá rẻ để chế biến thành giò thủ, da bao, nem nướng, lạp xưởng... rồi đưa đi tiêu thụ khắp nơi.

"Phù phép" heo nái chết thành… bê thui

Nhóm PV |

Heo (lợn) thịt chết, heo nái chết vì nhiều nguyên nhân tại một số trang trại hay các hộ chăn nuôi, được các đầu nậu thu mua, sau đó "phù phép" thành bê thui, heo rừng, heo quay, giò chả, nem nướng... Nhóm PV Báo Lao Động đã thâm nhập và bóc trần sự thật kinh hoàng này.