Cơ sở mầm non có giáo viên bạo hành trẻ 15 tháng tuổi bị đóng cửa

Khánh Linh |

UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) đã yêu cầu dừng hoạt động đón nhận trẻ đối với cơ sở hoạt động không phép Ngôi Sao Nhỏ, địa điểm xảy ra vụ giáo viên bạo hành trẻ 15 tháng tuổi gây xôn xao dư luận.

Sáng 4.10, trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Thuý Hường - Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) - cho biết, đã có thông báo về việc dừng hoạt động đón nhận trẻ với cơ sở mầm non hoạt động không phép Ngôi Sao Nhỏ. Theo đó, việc đóng cửa sẽ được tiến hành từ ngày hôm nay (4.10).

Trước đó, Phòng GDĐT huyện Gia Lâm đã đề nghị UBND thị trấn Trâu Quỳ ra văn bản đóng cửa cơ sở mầm non này do hoạt động không phép. Ngoài việc không có giấy phép hoạt động, cơ sở này cũng không đảm bảo an toàn PCCC.

Các trẻ đang học tại đây sẽ được chuyển sang học tại Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ ở gần đó hoặc theo nguyện vọng phụ huynh.

Giáo viên mầm non bạo hành trẻ 15 tháng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Giáo viên mầm non bạo hành trẻ 15 tháng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 3.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Việt Cường - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Gia Lâm đã thông tin về kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc trẻ 15 tháng tuổi bị giáo viên mầm non bạo hành.

Theo đó, nơi xảy ra vụ việc là nhóm trẻ tự phát trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Nhóm trẻ này được thành lập và hoạt động từ tháng 8, quy mô khoảng hơn 10 trẻ. Học sinh chủ yếu là con em của những hộ gia đình xung quanh.

"Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, Phòng GDĐT huyện Gia Lâm đã thành lập đoàn đi kiểm tra trực tiếp và mời cả lãnh đạo thị trấn Trâu Quỳ. Kết quả xác minh, nhóm trẻ này là tự phát, hoạt động không phép" - ông Cường thông tin và cho biết, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu đóng cửa nhóm trẻ tư thục và xem xét xử phạt theo quy định.

"Qua xác minh, được biết nhà trường và gia đình đã xử lí xong vụ việc. Tuy nhiên, khi nhận được phản ánh, Phòng GDĐT đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh thông tin, xem xét kiểm tra và xử lí những sai phạm" - Trưởng Phòng GDĐT huyện Gia Lâm thông tin.

Như Lao Động đã thông tin, đêm 2.10, trên mạng xã hội xôn xao về một clip ghi lại cảnh cô giáo liên tiếp tát vào mặt, bóp má và có hành động doạ nạt cháu bé. Còn bé gái thì khóc không ngừng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có một cô giáo khác ngồi bên cạnh. Tuy nhiên, giáo viên này không hề can thiệp vào việc bạo hành nói trên mà làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.

Vụ việc trên được xác định xảy ra tại trường Mầm non tư thục Ngôi sao nhỏ (địa chỉ tại căn Hải Đăng 9-36, khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội). Bé gái bị bạo hành là bé C.G.H (16 tháng tuổi).

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Vụ giáo viên bạo hành trẻ 15 tháng: Nhóm trẻ hoạt động không phép

Vân Trang |

Nhóm trẻ mầm non tư thục tại huyện Gia Lâm (Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc việc bé gái 15 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành, hoạt động không phép.

Tin 20h: Nguyên nhân vụ giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê học sinh

Linh Trang - Đinh Hiệp |

Tin 20h ngày 30.9: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách làm 4 người tử vong trên quốc lộ 20; Học sinh kể lại phút giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê nữ sinh ngay cửa lớp; Thanh lý loạt nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang tại nhiều địa phương; Hiệu trưởng tiết lộ lý do buộc phải chọn giải pháp dạy liên kết, dạy thêm;...

Học sinh kể lại phút giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê nữ sinh ngay cửa lớp

Khánh Linh |

Liên quan đến vụ giáo viên ở trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi túm cổ áo, kéo lê học sinh ngay cửa lớp học, học sinh nhà trường cho rằng, đây không phải lần đầu tiên nữ giáo viên này có hành vi không chuẩn mực.

Lời kể của hai nữ lao công bị các thanh niên dùng súng bắn vào người

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi hai nữ lao công nhắc nhở hai thanh niên chạy xe đúng quy định, không áp sát vào dụng cụ dọn rác của công nhân vệ sinh môi trường, hai người này không những không thực hiện mà quay lại hành hung, dùng súng bắn vào người hai nữ lao công ở Quảng Ngãi trên đường phố lúc 1h đêm.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang – Công an đang xác minh nguyên nhân khiến nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư xuống đất, tử vong.

Vụ giáo viên bạo hành trẻ 15 tháng: Nhóm trẻ hoạt động không phép

Vân Trang |

Nhóm trẻ mầm non tư thục tại huyện Gia Lâm (Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc việc bé gái 15 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành, hoạt động không phép.

Tin 20h: Nguyên nhân vụ giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê học sinh

Linh Trang - Đinh Hiệp |

Tin 20h ngày 30.9: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách làm 4 người tử vong trên quốc lộ 20; Học sinh kể lại phút giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê nữ sinh ngay cửa lớp; Thanh lý loạt nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang tại nhiều địa phương; Hiệu trưởng tiết lộ lý do buộc phải chọn giải pháp dạy liên kết, dạy thêm;...

Học sinh kể lại phút giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê nữ sinh ngay cửa lớp

Khánh Linh |

Liên quan đến vụ giáo viên ở trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi túm cổ áo, kéo lê học sinh ngay cửa lớp học, học sinh nhà trường cho rằng, đây không phải lần đầu tiên nữ giáo viên này có hành vi không chuẩn mực.