Cơ sở làm đẹp Sunny Luxury (Thanh Xuân, Hà Nội): Không giấy phép, ngang nhiên mời gọi làm thủ thuật xâm lấn

Nhóm phóng viên |

Dù không có giấy phép khám chữa bệnh, nhưng cơ sở thẩm mỹ Sunny Luxury (50a, ngõ 116, Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn ngang nhiên mời gọi khách hàng tiến hành phẫu thuật xâm lấn.

Mời tiêm filler, cắt mí mắt…

Mới đây, Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh của bạn đọc về hoạt động của cơ sở làm đẹp Sunny Luxury tại địa chỉ trên. Từ đơn thư này, trong vai người chồng đưa vợ đi làm đẹp, phóng viên Báo Lao Động đã vào cuộc xác minh.

Ngày 31.3, khi vừa bước vào cửa của cơ sở làm đẹp này, một nhân viên nam mau mắn hỏi: “Chị đến đây tiêm à?”. Sau khi được cho biết muốn cắt mí mắt, nhân viên dặn phóng viên ngồi chờ ở tầng 1 để được tư vấn.

Sau đó, chúng tôi được đưa lên tầng 3. Tại đây, một nhân viên tên D. tiến hành tư vấn cho phóng viên về thủ thuật cắt mí mắt.

Theo D., nếu cắt mí mắt theo dạng tự nhiên, cắt cả 2 mí, bo 2 size (cỡ) bằng nhau, mở góc mắt để mắt tròn, to và đẹp hơn kèm theo bóc mỡ mắt sẽ có giá 5 triệu đồng và được bảo hành trọn đời.

Ngoài cắt mí mắt, D. còn cho biết cơ sở còn làm “tân trang” cho “cô bé”. Thực hiện trọn gói cho phần này có giá 10 triệu đồng.

“Tân trang” lại không sợ đau đâu. Tiêm tê chỉ hơi nhói thôi” - D. nói.

Ngoài nhận cắt mí mắt, tân trang “cô bé”, D. cho hay, cơ sở còn thực hiện tiêm filler cho cằm, môi, mũi, mông, thái dương, tai…

“Tiền nào của nấy, đảm bảo không có hàng giả” - D. cho biết, đồng thời nói thêm, một khách hàng vừa rời khỏi đây đã được tiêm filler.

D. cho biết, tiêm filler cằm ở đây có 2 loại giá: Loại 1 triệu đồng, bảo hành từ 3-6 tháng; loại còn lại giá 1,5 triệu đồng, bảo hành hơn 1 năm.

Theo D., trước khi tiêm, khách hàng được viện thẩm mỹ viết giấy cam kết không bị biến chứng hay các nguy cơ xảy ra từ tiêm filler, kèm theo đó là phiếu bảo hành.

D. cho hay, cơ sở còn nhận đào tạo học viên. Học viên sau khi tham gia khoá đào tạo sẽ được cấp giấy chứng nhận và có chữ ký xác nhận của Chủ tịch Viện thẩm mỹ Sunny Luxury.

Qua quan sát, ngay tại phòng ở tầng 3, rất nhiều giấy chứng nhận được đóng khung cẩn thận, kèm theo dòng chữ “Đã hoàn thành khoá đào tạo Tiêm Filler Botox chuyên nghiệp”, được cấp ngày 27.3.2021 (tức chỉ cấp trước ngày chúng tôi đến 4 ngày).

Chưa được cấp giấy phép khám chữa bệnh

Để có thông tin về cơ sở thẩm mỹ này, phóng viên đã làm việc với đại diện Phòng Quản lý hành nghề - Y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội).

Tại đây, đại diện Phòng cho biết, cơ sở này chưa được Sở Y tế cấp giấy phép khám chữa bệnh. Vị này cho biết thêm, theo quy định, cơ sở thẩm mỹ chỉ đăng ký kinh doanh ở quận, huyện và Uỷ ban nhân dân quận, huyện sẽ quản lý.

Đại diện Phòng khẳng định: Cho đến thời điểm này, Sở Y tế chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép khám chữa bệnh của cơ sở thẩm mỹ Sunny Luxury (50a, ngõ 116, Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội), do vậy, cơ sở này không được thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh cũng như các phẫu thuật, tiêm, chích; chỉ được phép làm thủ thuật không xâm lấn, ví dụ như spa mặt, mũi; nếu có xăm thì chỉ được phép sử dụng thuốc gây tê dạng bôi, không được sử dụng dạng tiêm” - đại diện Phòng Quản lý hành nghề - Y dược tư nhân cho biết.

Theo vị này, nếu cơ sở này đang tiến hành các thủ thuật như cắt mí mắt, tiêm filler… là đang làm sai; cứ có thủ thuật trên mà không có giấy phép, nghĩa là hành nghề cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi không có giấy phép.

“Thậm chí, với những cơ sở được cấp giấy phép khám chữa bệnh rồi, mà muốn tiêm filler là phải được duyệt danh mục kỹ thuật riêng, người thực hiện phải có chứng chỉ tiêm filler - do các trường y dược cấp, chứ không phải phòng thẩm mỹ nào cũng được tiêm” - vị này cho biết.

Trên trang Fanpage mang tên Sunny Luxury - Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc của viện thẩm mỹ có địa chỉ trên cũng thường xuyên livestream (phát video trực tiếp) chia sẻ những hình ảnh tiêm filler, cắt mí mắt cho khách hàng. Ngoài ra, trên trang này quảng cáo việc phẫu thuật - tiêm được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ - chuyên viên tay nghề cao. Trang Facebook này cho biết, Viện có 3 cơ sở, ngoài cơ sở ở địa chỉ 50a, ngõ 116, Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Viện còn có cơ sở ở nước ngoài như ở 55100 Cheras - Kuala Lumpur - Malaisia và 222A Jalan Mahkota, Taman Maluri.(?)

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Làm đẹp da bằng phương pháp căng chỉ giá rẻ, bác sĩ cảnh báo điều gì?

An AN |

Căng da mặt bằng chỉ được xem là giải pháp trẻ hóa, làm đẹp da an toàn, hiệu quả nhất hiện nay được nhiều người tin tưởng lựa chọn để níu kéo tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, nếu lựa chọn những địa chỉ quảng cáo rầm rộ căng da mặt bằng chỉ với giá rẻ bất ngờ sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Nhờ bạn tiêm filler làm đẹp đón Tết, thiếu nữ 20 tuổi suýt mù mắt

Lệ Hà |

Sáng 25.1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân nữ N.T.H (20 tuổi, đến từ Bắc Ninh) cấp cứu vì mù mắt sau tiêm filler tại spa.

Biến chứng khôn lường từ việc xăm môi làm đẹp ăn Tết

Hạ Mây |

Ngày 21.1, các bác sĩ Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp tai biến do xăm môi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm đẹp da bằng phương pháp căng chỉ giá rẻ, bác sĩ cảnh báo điều gì?

An AN |

Căng da mặt bằng chỉ được xem là giải pháp trẻ hóa, làm đẹp da an toàn, hiệu quả nhất hiện nay được nhiều người tin tưởng lựa chọn để níu kéo tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, nếu lựa chọn những địa chỉ quảng cáo rầm rộ căng da mặt bằng chỉ với giá rẻ bất ngờ sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Nhờ bạn tiêm filler làm đẹp đón Tết, thiếu nữ 20 tuổi suýt mù mắt

Lệ Hà |

Sáng 25.1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân nữ N.T.H (20 tuổi, đến từ Bắc Ninh) cấp cứu vì mù mắt sau tiêm filler tại spa.

Biến chứng khôn lường từ việc xăm môi làm đẹp ăn Tết

Hạ Mây |

Ngày 21.1, các bác sĩ Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp tai biến do xăm môi.