Cơ sở dịch vụ, du lịch phải xét nghiệm COVID-19 hàng tuần cho nhân viên

Nguyễn Hùng |

Các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh ở Quảng Ninh cho biết khó khăn chồng chất nhưng vẫn phải chi tiền xét nghiệm COVID-19 hàng tuần cho 20% số lượng nhân viên, nếu không sẽ không được hoạt động.

Hàng tuần, các chủ cảng, bến, phương tiện vận tải tại Cảng tàu Vân Đồn, huyện Vân Đồn phải thống kê những người làm việc của đơn vị, người cung cấp dịch vụ tại cảng, bến, phương tiện như: suất ăn, giặt là, cung cấp thực phẩm, vật tự…, gửi Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh vào thứ 6 hàng tuần.

Kèm với danh sách đó là giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 của 20% số lượng người trong danh sách. Chỉ khi nào đáp ứng các điều kiện trên, Cảng vụ mới cấp phép cho các tàu rời bến.

Ông Bùi Đông – chủ đội tàu cao tốc chuyên tuyến Cái Rồng – Quan Lạn – cho biết, với 200.000 đồng/mẫu xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, mỗi tuần ông phải chi ít nhất 800.000 đồng để xét nghiệm cho 20% số lượng nhân viên.

Số tiền không lớn, nhưng cũng là một gánh nặng trong bối cảnh khách ít ỏi như hiện nay.

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải xét nghiệm COVID-19 cho 20% số nhân viên hàng tuần.
Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải xét nghiệm COVID-19 cho 20% số nhân viên hàng tuần.

Quảng Ninh cho phép mở cửa trở lại với các hoạt động dịch vụ, du lịch từ ngày 8.6.2021 nhưng chỉ được đón khách nội tỉnh. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xét nghiệm COVID-19 luân phiên hàng tuần cho 20% số lượng người lao động và những người trực tiếp cung cấp dịch vụ cho các cơ sở này.

Theo một số chủ tàu du lịch, chủ khách sạn tại Hạ Long, việc xét nghiệm COVID-19 cho người lao động có thì càng tốt, nhưng hầu hết các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch đều gặp khó khăn do ngừng hoạt động đã lâu. Hơn nữa, Quảng Ninh đã trải qua hơn 40 ngày không xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng và Quảng Ninh chỉ cho phép đón khách nội tỉnh, nên có thể hạn chế được nguy cơ bùng dịch trở lại.

Trước những điều kiện trên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch quyết định tiếp tục đóng cửa, bởi khách không có hoặc ít, không đủ chi phí cho việc xét nghiệm COVID-19 hàng tuần cho các nhân viên.

Một số doanh nghiệp đề nghị, thay vì xét nghiệm COVID-19 hàng tuần, Quảng Ninh nên ưu tiên tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho đội ngũ nhân viên và họ sẵn sàng chịu mọi chi phí.

Được biết, Quảng Ninh đã bắt đầu tổ chức tiêm 21.100 liều vaccine Astra Zeneca theo phân phối của Bộ Y tế cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Trong đó, 17.000 liều mũi 1 cho các nhóm đối tượng được mở rộng, như người cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, du lịch, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, người làm tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên làm việc, tiếp xúc với nhiều người.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Những bức tường ở Hà Nội thay áo mới với thông điệp phòng dịch COVID-19

NGỌC LÊ |

Nhằm tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, nhiều bức tường dọc các tuyến phố ở Hà Nội được khoác áo mới với những bức tranh bích họa về các thông điệp "5K" và hình ảnh các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Thế giới đã biết con đường để vượt qua đại dịch COVID-19

Gia Minh |

Với sáng kiến COVAX và sự bắt đầu chung tay của các nước giàu mới đây, người ta hy vọng có thể sớm chấm dứt được cuộc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng tồi tệ nhất trong vòng 1 thế kỷ qua.

Sputnik V: Vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép trên thế giới

Tường Linh (tổng hợp) |

Bộ Y tế đã đạt được thỏa thuận với Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga về việc Việt Nam mua 20 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga và hợp tác chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Việt Nam kiểm soát tốt hơn dịch COVID-19, bởi Sputnik V là loại vaccine đã nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những bức tường ở Hà Nội thay áo mới với thông điệp phòng dịch COVID-19

NGỌC LÊ |

Nhằm tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, nhiều bức tường dọc các tuyến phố ở Hà Nội được khoác áo mới với những bức tranh bích họa về các thông điệp "5K" và hình ảnh các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Thế giới đã biết con đường để vượt qua đại dịch COVID-19

Gia Minh |

Với sáng kiến COVAX và sự bắt đầu chung tay của các nước giàu mới đây, người ta hy vọng có thể sớm chấm dứt được cuộc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng tồi tệ nhất trong vòng 1 thế kỷ qua.

Sputnik V: Vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép trên thế giới

Tường Linh (tổng hợp) |

Bộ Y tế đã đạt được thỏa thuận với Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga về việc Việt Nam mua 20 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga và hợp tác chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Việt Nam kiểm soát tốt hơn dịch COVID-19, bởi Sputnik V là loại vaccine đã nhận được nhiều đánh giá tích cực.