Cơ quan, doanh nghiệp làm việc nghiêm túc ngày đầu sau nghỉ Tết

Nam Dương |

Ghi nhận của phóng viên cho thấy nhiều cơ quan, doanh nghiệp đều làm việc nghiêm túc trong ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết

Cũng giống như mọi ngày thường, đúng 7hg30 ngày 17.2 (mùng 6 Tết), toàn bộ nhân viên cơ quan BHXH TPHCM đã bắt đầu làm việc nghiêm túc. Các cán bộ, nhân viên khi gặp nhau, chỉ chào và chúc nhau một câu đầu năm với mong muốn sức khỏe, công việc thuận lợi chứ không tập trung như mọi năm.

Chị Trần Huỳnh Thế Mỹ, nhân viên Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH TPHCM, cho biết ngay từ trong Tết, Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn Mến đã có chỉ đạo tất cả đơn vị, nhân viên ngành BHXH TPHCM sẽ làm việc ngay, không tổ chức gặp gỡ, họp mặt vào ngày đi làm đầu năm (17.2, tức mùng 6 Tết). Đồng thời, không tổ chức đi chúc Tết du xuân trong những ngày đầu tháng Giêng Âm lịch, tiếp tục duy trì, giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2020, bám sát định hướng, chỉ tiêu dự kiến được Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND TPHCM giao thực hiện trong năm 2021.

Nhân viên ngành BHXH TPHCM làm việc nghiêm túc ngày ngày đầu năm, không tập trung chúc Tết như các năm trước. Ảnh Đức Long
Nhân viên ngành BHXH TPHCM làm việc nghiêm túc ngày ngày đầu năm, không tập trung chúc Tết như các năm trước. Ảnh Nam Dương

Khoảng hơn 8h, chị Huỳnh Thị Nhật Huệ (ở Tân Uyên, Bình Dương), một trong những người đầu tiên đến cơ quan BHXH TPHCM làm thủ tục gộp sổ BHXH, nhận xét: “Mặc dù là ngày đi làm đầu tiên, nhưng các nhân viên của cơ quan BHXH TPHCM đều làm việc nghiêm túc, ai vào việc nấy, chứ không tập trung trò chuyện, chúc tụng đầu năm. Tôi được hướng dẫn các thủ tục rất nhiệt tình và nhanh chóng giải quyết được công việc của mình”.

Tương tự, chị Cao Bình Lạc, nhà ở đường Trường Chinh, Quận Tân Bình, đến BHXH TPHCM để điều chỉnh ngày sinh trên sổ BHXH, cũng chia sẻ: “Các nhân viên BHXH rất niềm nở, hướng dẫn các thủ tục rất nhiệt tình, không khí làm việc rất nghiêm túc như mọi ngày”.

Người dân đến Công ty Điện lực Hóc Môn để làm thủ tục gắn mới đồng hồ điện, chuyển tên người sử dụng đồng hồ điện. Ảnh Nam Dương
Người dân đến Công ty Điện lực Hóc Môn để làm thủ tục gắn mới đồng hồ điện, chuyển tên người sử dụng đồng hồ điện. Ảnh Nam Dương

Khoảng 9h30, chúng tôi đến Công ty Điện lực Hóc Môn, thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC). Lúc này, có 3 khách hàng đang đến giao dịch. Các nhân viên Công ty Điện lực Hóc Môn đang nhiệt tình hướng dẫn khách hàng. Anh Chu Văn Quận, nhà ở ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn cho biết do anh mới mua nhà nên hôm nay đến để làm thủ tục chuyển tên người sử dụng đồng hồ điện. Sau chừng khoảng 5 phút được hướng dẫn, anh Quận vui vẻ ra về vì đã thực hiện xong thủ tục chuyển tên đồng hồ điện.

Các công nhân Công ty Điện lực Hóc Môn đang troa đổi trước giờ ra hiện trường làm việc sáng 17.2. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty Điện lực Hóc Môn đang trao đổi trước giờ ra hiện trường làm việc sáng 17.2. Ảnh Nam Dương

Còn chị Như Ý, ở xã Tân Thới Hiệp thì lại đến để hỏi về thủ tục gắn mới đồng hồ điện do chị mới xây nhà xong. Chị cũng được hướng dẫn rất nhiệt tình. “Tôi được hướng dẫn tận tình, chu đáo các thủ tục để gắn mới đồng hồ điện. Các nhân viên còn nói nếu không có thời gian đến trực tiếp thì có thể gọi điện thoại qua tổng đài chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn cụ thể”, chị Ý nói.

Ông Võ Hồng Minh Danh, Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn, cho biết từ 7h30 sáng, toàn bộ gần 320 nhân viên của công ty đã trở lại làm việc đầy đủ. Tất cả mọi người đều thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của EVNHCMC. Trong dịp tết, không có sự cố điện nào xảy ra trên địa bàn và Công ty Điện lực Hóc Môn bảo đảm cung cấp điện liên tục đầy đủ cho gần 176.000 khách hàng.

Gấn 12 giờ ngày 17.2. các nhân viên Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVNHCMC vẫn làm việc nghiêm túc. Ảnh Nam Dương
Gần 12 giờ ngày 17.2. các nhân viên Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVNHCMC vẫn làm việc nghiêm túc. Ảnh Nam Dương

Theo thông tin từ EVNHCMC, trong dịp Tết, Tổng Công ty đã cung cấp điện ổn định, liên tục cho tất cả các khách hàng. Trong những ngày Tết sản lượng tiêu thụ điện năng chỉ ở mức hơn 60% so với ngày thường. Trung tâm điều độ hệ thống điện cũng ghi nhận được 7 vụ sự cố điện do người dân bắn bóng bay, giấy bạc vào lưới điện, 1 vụ do động vật xâm nhập vào lưới điện và 2 vụ buộc phải cắt điện do có cháy nhà. Các sự cố đều được các công ty điện lực chuyển tải và xử lý nhanh, khắc phục kịp thời để tái lập điện cho người dân

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Đường hoa Home Hanoi Xuân: Điểm đến an toàn Tết Tân Sửu

Thu Thủy |

Du khách tham quan hàng trăm loại hoa và không gian văn hoá truyền thống trong không gian thoáng đãng tại khu đô thị Splendora.

Các KCN tỉnh Bắc Giang: Trên 90% công nhân đã trở lại làm việc sau Tết

Bảo Hân |

Một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào ngày 16.2, còn đại đa số “khai xuân” vào ngày 17.2. Đến thời điểm này, trên 90% công nhân lao động đã trở lại làm việc.

Sau Tết, giáo viên tìm đủ cách để "kéo" học sinh miền núi đến lớp

HƯNG THƠ |

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, giáo viên ở các trường học miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị phải vào các bản làng huy động học sinh đến lớp. Các thầy, cô giáo chuẩn bị sẵn sách, bút và bao lì xì động viên các em. Đặc biệt, để phòng dịch COVID-19, ngày đầu năm mới, các em được tặng khẩu trang, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Niềm tin "phát triển hơn" trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Tú Quỳnh - Minh Phương |

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều công nhân mang theo sự hứng khởi và niềm tin vào một năm mới lao động sản xuất phát triển hơn.

Hà Nội: Điều tra người chồng sát hại vợ vào ngày mùng 5 Tết

Mai Hường |

Người đàn ông tên H. (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đang bị Công an thị xã Sơn Tây điều tra vì sát hại người vợ trong ngày mùng 5 Tết Nguyên đán.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đường hoa Home Hanoi Xuân: Điểm đến an toàn Tết Tân Sửu

Thu Thủy |

Du khách tham quan hàng trăm loại hoa và không gian văn hoá truyền thống trong không gian thoáng đãng tại khu đô thị Splendora.

Các KCN tỉnh Bắc Giang: Trên 90% công nhân đã trở lại làm việc sau Tết

Bảo Hân |

Một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào ngày 16.2, còn đại đa số “khai xuân” vào ngày 17.2. Đến thời điểm này, trên 90% công nhân lao động đã trở lại làm việc.

Sau Tết, giáo viên tìm đủ cách để "kéo" học sinh miền núi đến lớp

HƯNG THƠ |

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, giáo viên ở các trường học miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị phải vào các bản làng huy động học sinh đến lớp. Các thầy, cô giáo chuẩn bị sẵn sách, bút và bao lì xì động viên các em. Đặc biệt, để phòng dịch COVID-19, ngày đầu năm mới, các em được tặng khẩu trang, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Niềm tin "phát triển hơn" trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Tú Quỳnh - Minh Phương |

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều công nhân mang theo sự hứng khởi và niềm tin vào một năm mới lao động sản xuất phát triển hơn.

Hà Nội: Điều tra người chồng sát hại vợ vào ngày mùng 5 Tết

Mai Hường |

Người đàn ông tên H. (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đang bị Công an thị xã Sơn Tây điều tra vì sát hại người vợ trong ngày mùng 5 Tết Nguyên đán.