Có PC-COVID, vì sao các app chống dịch ở địa phương vẫn tiếp tục hoạt động?

Trần Tuấn |

Các ứng dụng chống dịch ở một số địa phương vẫn mang lại những giá trị nhất định cho người dùng và doanh nghiệp tại địa phương đó.

Rạng sáng 30.9, người dân đã có thể tải về PC-COVID quốc gia từ App Store và Google Play để sử dụng như là ứng dụng phòng chống dịch thống nhất trên toàn quốc.

Ứng dụng có tên chính thức là PC-COVID Quốc gia, với dung lượng 31 MB trên thiết bị Android và hơn 40 MB trên thiết bị iOS. PC-COVID Quốc gia có giao diện đơn giản, dễ sử dụng  đối với cả những người ít am hiểu về công nghệ.

Với các smartphone đang cài sẵn Bluezone sẽ được cập nhật lên PC-COVID Quốc gia và đồng bộ dữ liệu cũ, nên người dùng không phải nhập lại thông tin cá nhân.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay: PC-COVID quốc gia khi đi vào hoạt động sẽ chỉ tích hợp và thay thế các ứng dụng phòng chống dịch do bộ này và Bộ Y tế đang triển khai, vận hành. Còn các ứng dụng về phòng chống dịch của một số địa phương đã triển khai sẽ vẫn tiếp tục hoạt động.

Lý giải về việc dù đã có một ứng dụng thống nhất chống dịch trên cả nước nhưng vẫn duy trì các app chống dịch ở một số địa phương, đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cho hay: Việc một số địa phương làm ứng dụng riêng vẫn mang lại những giá trị nhất định cho người dùng và doanh nghiệp tại địa phương đó. Một số app đã giải quyết được những bài toán đặc thù của địa phương.

Các tính năng của ứng dụng PC-Covid. Ảnh: PCCovid.gov.vn.
Các tính năng của ứng dụng PC-Covid. Ảnh: PCCovid.gov.vn.

"Ví dụ, tại Huế có ứng dụng Huế-S cũng đang hoạt động rất hiệu quả, được người dân tin tưởng và tải về dùng rất nhiều. Thông tin người dân phản ánh lên ứng dụng cũng được cơ quan chức năng ở Huế xử lý rất kịp thời,", đại diện Trung tâm công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia nói.

Đại diện Trung tâm công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cho biết thêm, các ứng dụng địa phương đã được phát triển từ rất lâu trước đó. Khi có chủ trương từ Bộ Thông tin Truyền thông thì các app địa phương đã sẵn sàng kết nối, liên thông thông tin. App địa phương cũng dùng mã QR của hệ thống chống dịch quốc gia, đồng thời liên thông thông tin người dùng của mình với hệ thống dữ liệu quốc gia.

"Các app địa phương dù có thể có một số tính năng trùng với PC-COVID Quốc gia nhưng sẽ đóng vai trò như là một cánh tay nối dài cho ứng dụng chống dịch thống nhất của cả nước", đại diện Trung tâm công nghệ phòng chống dịch COVID-19 cho hay.

Hiện tại, ngoài Huế còn một số tỉnh thành khác như TP.HCM, Đà Nẵng... cũng đã xây dựng ứng dụng riêng phục vụ công tác phòng chống dịch.

Ứng dụng PC-COVID Quốc gia nằm trong kế hoạch triển khai ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 thống nhất cho người dân do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo. App do Bkav, Viettel và VNPT hợp tác phát triển, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia vận hành. Các cơ quan chủ trì gồm Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Thông tin & Truyền thông.

PC-COVID Quốc gia không thay thế sổ Sức khỏe điện tử

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ứng dụng PC-COVID Quốc gia cũng sẽ không thay thế ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử vì Sổ sức khỏe điện tử được xác định sẽ thay thế sổ khám sức khỏe giấy, theo mỗi cá nhân cả đời, phục vụ công tác khám chữa bệnh đa dạng, chứ không riêng mỗi chuyện tiêm phòng COVID-19.

Hiện hai bộ Thông tin và Truyền thông và Y tế đang yêu cầu các bên liên quan đẩy nhanh quá trình cập nhật, sửa lỗi dữ liệu và hoàn thiện ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

PC COVID - Ứng dụng chống dịch thống nhất đã hoàn thành, chờ "lên sóng"

Trần Tuấn |

Ứng dụng thống nhất về phòng chống dịch - PC COVID đã hoàn thành về mặt kỹ thuật, đang chờ lên 2 chợ ứng dụng là App Store và Google Play.

Học sinh được sử dụng ứng dụng VssID thay cho thẻ BHYT giấy

ANH THƯ |

Việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên (BHYT HSSV) không chỉ đảm bảo cho các em HSSV được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu để yên tâm học tập, mà còn giúp giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao. Từ đó các em có cơ hội được khám chữa bệnh (KCB), được khỏe mạnh và quay trở lại cuộc sống bình thường.

DrAid– Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị COVID-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

Diệu An |

DrAid cho COVID-19- sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của Công ty Cổ phần VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) – vừa được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nghiệm thu và đặc biệt kiến nghị nên sớm đưa vào sử dụng hàng ngày tại các bệnh viện trong giai đoạn COVID-19 đang tiếp tục lây lan như hiện nay. Đây được coi là một công cụ hỗ trợ sàng lọc và tiên lượng điều trị COVID-19 mới hữu hiệu, góp phần chủ động dự phòng và kiểm soát dịch hiệu quả.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

PC COVID - Ứng dụng chống dịch thống nhất đã hoàn thành, chờ "lên sóng"

Trần Tuấn |

Ứng dụng thống nhất về phòng chống dịch - PC COVID đã hoàn thành về mặt kỹ thuật, đang chờ lên 2 chợ ứng dụng là App Store và Google Play.

Học sinh được sử dụng ứng dụng VssID thay cho thẻ BHYT giấy

ANH THƯ |

Việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên (BHYT HSSV) không chỉ đảm bảo cho các em HSSV được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu để yên tâm học tập, mà còn giúp giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao. Từ đó các em có cơ hội được khám chữa bệnh (KCB), được khỏe mạnh và quay trở lại cuộc sống bình thường.

DrAid– Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị COVID-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

Diệu An |

DrAid cho COVID-19- sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của Công ty Cổ phần VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) – vừa được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nghiệm thu và đặc biệt kiến nghị nên sớm đưa vào sử dụng hàng ngày tại các bệnh viện trong giai đoạn COVID-19 đang tiếp tục lây lan như hiện nay. Đây được coi là một công cụ hỗ trợ sàng lọc và tiên lượng điều trị COVID-19 mới hữu hiệu, góp phần chủ động dự phòng và kiểm soát dịch hiệu quả.