“Cò” nông sản thao túng miền quê, nông dân bức xúc kêu lên Chủ tịch tỉnh

NHẬT HỒ |

Tại buổi đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vào ngày 24.9, nhiều nông dân phản ánh phải chịu nhiều loại “cò” hoành hành khiến họ đứng ngồi không yên.

Ngày 25.9, ông Phạm Văn Trí, xã Phong Tân, Thị xã Giá Rai cho biết:

“Tôi vừa là nông dân vừa trong Hội nông dân của thị trấn nên rất bức xúc việc cò hoành hành.

Chúng tôi làm ra hạt lúa, nhưng khi thu hoạch thì hoàn toàn phụ thuộc vào cò lúa. Cò cho giá bao nhiều thì bán bấy nhiêu.

Đã vậy, cò ngày trước cho giá 100.000/giạ thì hôm sau cò khác cho 90.000/giạ để phao lên rằng lúa đang giảm mạnh. Vậy là chúng tôi lo giá hạ mà bán 100.000/giạ. Trong khi đó thương lái mua đến 120.000/giạ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đề nghị các ngành, cơ quan điều tra, nắm rõ chấm dứt chuyện cò thao túng tại nông thôn (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đề nghị các ngành, cơ quan điều tra, nắm rõ chấm dứt chuyện cò thao túng tại nông thôn (ảnh Nhật Hồ)

Theo ông Hào, nông thôn không chỉ có “cò” lúa mà còn có cả “cò” máy gặt đập liên hợp, “cò” tôm, “cò” mua máy cày, thậm chí “cò” mua bán đất.

Đồng quan điểm này, ông Trần Chí Công, huyện Vĩnh Lợi cho rằng ông cùng một số hộ dân có máy gặt đập liên hợp nhưng muốn vào cắt lúa phải qua “cò”. Ông nhận định: “Hiện nay nông dân muốn bán cái gì cũng qua cò. Cò thao túng giá cả do nông dân làm ra khiến chúng tôi vô cùng khổ sở”.

Trước đó, tại buổi đối thoại với nông dân vào ngày 24.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung chia sẻ khó khăn của nông dân đồng thời đề nghị các ngành liên quan điều tra làm rõ phản ánh của nông dân, nhất là hiện tượng “cò” thao túng tại các vùng nông thôn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu: "Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ"

Thành Sơn |

Đối với những cán bộ, công chức bị phát hiện có nhũng nhiễu, tỉnh Bình Phước chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm, không để lây lan sang bộ phận hoặc cán bộ, công chức khác, Chủ tịch tỉnh Bình Phước khẳng định: “Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ”.

Khôi phục quyền công dân cho người còn sống nhưng bị vợ... khai tử

Hữu Long |

Huyện Krông Pắk đã ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ “trích lục khai tử” mà xã Ea Kênh ban hành trước đó. Việc thu hồi và hủy bỏ giấy khai tử là để khôi phục quyền công dân cho người đang sống đã bị vợ khai tử.

Dân di cư tự do tuy giảm nhưng tính phức tạp còn cao

Hữu Long |

Dân di cư tự do tuy giảm nhưng tính phức tạp còn cao - đó là nhận định của các đại biểu khi tham dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019, do Bộ Quốc phòng tổ chức vào sáng 24.9 tại Đắk Lắk.

Nhiều địa phương còn bỏ phí tiềm năng, cơ hội

PHONG NGUYỄN |

Sau gần 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và 6 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, khu vực nông thôn đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng và chất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu: "Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ"

Thành Sơn |

Đối với những cán bộ, công chức bị phát hiện có nhũng nhiễu, tỉnh Bình Phước chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm, không để lây lan sang bộ phận hoặc cán bộ, công chức khác, Chủ tịch tỉnh Bình Phước khẳng định: “Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ”.

Khôi phục quyền công dân cho người còn sống nhưng bị vợ... khai tử

Hữu Long |

Huyện Krông Pắk đã ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ “trích lục khai tử” mà xã Ea Kênh ban hành trước đó. Việc thu hồi và hủy bỏ giấy khai tử là để khôi phục quyền công dân cho người đang sống đã bị vợ khai tử.

Dân di cư tự do tuy giảm nhưng tính phức tạp còn cao

Hữu Long |

Dân di cư tự do tuy giảm nhưng tính phức tạp còn cao - đó là nhận định của các đại biểu khi tham dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019, do Bộ Quốc phòng tổ chức vào sáng 24.9 tại Đắk Lắk.

Nhiều địa phương còn bỏ phí tiềm năng, cơ hội

PHONG NGUYỄN |

Sau gần 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và 6 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, khu vực nông thôn đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng và chất.