Khuyến nghị về liều vaccine thứ 3
Mới đây, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu tiêm vaccine COVID-19 cho người dân, đặc biệt với trẻ từ 3-17 tuổi, đồng thời xây dựng kế hoạch nhắc lại mũi 3, 4 với người tiêm đủ liều.
Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng, tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 sẽ có hiệu quả trong việc củng cố hệ miễn dịch, tăng khả năng phòng bệnh.
"Hiện nay, một số nước đã tiến hành tiêm vaccine COVID-19 mũi tăng cường (là liều thứ 3 đối với vaccine tiêm 2 liều cơ bản). Theo đó, mũi tiêm tăng cường sẽ giúp củng cố hệ miễn dịch phòng bệnh, bởi vì sau thời gian tiêm miễn dịch đã giảm dần" - PGS.TS Trần Đắc Phu thông tin.
Theo kinh nghiệm từ các nước trên thế giới, CDC Mỹ đã đưa ra khuyến nghị liều vaccine thứ 3 cho một số nhóm người có hệ miễn dịch suy yếu đã tiêm vaccine Pfizer-BioNTech hoặc Moderna COVID-19. Dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy, những nhóm người này có nhiều nguy cơ mắc bệnh lâu dài, nghiêm trọng do COVID-19. Vì vậy, họ có thể tiếp nhận liều thứ 3 để đảm bảo sức đề kháng chống lại COVID-19.
Theo Tiến sĩ H. Dirk Sostman - Giám đốc học thuật của Bệnh viện Houston Methodist (Mỹ), FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) đã mở rộng ủy quyền sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Pfizer và Moderna, bao gồm mũi tiêm thứ 3 cho những người có hệ miễn dịch suy yếu.
Những người được khuyến nghị tiêm mũi tăng cường gồm: Người bị suy giảm miễn dịch, người đã tiêm Pfizer hoặc Moderna hơn 6 tháng trước và đáp ứng các tiêu chí nhất định, người đã tiêm Johnson & Johnson hơn 2 tháng trước.
Mũi 3 vaccine COVID-19 nào phù hợp với 2 mũi đầu?
Hiện nay, FDA và CDC Mỹ cũng cho phép sử dụng các liều tăng cường khác nhau (tiêm trộn, tiêm kết hợp) cho mỗi loại. Về cơ bản, công dân có đủ điều kiện để chọn loại vaccine dưới dạng liều tăng cường, dựa trên những gì được cung cấp.
CDC Mỹ đã nghiên cứu về triệu chứng của người được tiêm liều thứ 3. Các triệu chứng được báo cáo phù hợp với các liều trước đó và cường độ của các triệu chứng chủ yếu là nhẹ hoặc trung bình.
Bên cạnh đó, nhóm Cố vấn Kỹ thuật Úc về Tiêm chủng (ATAGI) kết hợp với Hiệp hội Dị ứng và Miễn dịch Lâm sàng Úc cho biết, AstraZeneca được ưu tiên phối trộn với vaccine Pfizer hoặc Moderna cho mũi tăng cường thứ 3.
AstraZeneca cũng có thể được sử dụng cho liều thứ 3 với những người đã tiêm vaccine này trong 2 liều đầu tiên.
Tuy nhiên, để tiêm mũi tăng cường, người tiêm phải đáp ứng yêu cầu không bị phản ứng tiêu cực sau một liều vaccine trước đó (ví dụ: sốc phản vệ, viêm cơ tim).
Cũng theo ATAGI, khoảng thời gian khuyến cáo cho liều thứ 3 là từ 2 đến 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2. Khoảng thời gian tối thiểu là 4 tuần có thể được xem xét trong những trường hợp ngoại lệ (như dự đoán sự gia tăng ức chế miễn dịch, bùng phát dịch bệnh).