Có một tòa soạn báo đặc biệt ở Chiến trường Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Những ngày này - Trong khi cả nước đang sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thì chúng tôi đi tìm lại những cứ liệu về một toà soạn báo vô cùng đặc biệt tại Chiến trường Điện Biên Phủ - dưới chân Đồi Ngựa Hí.

Có một tòa soạn báo như thế!
Chúng tôi đã nhiều lần được nghe các cựu chiến binh (CCB) nhắc đến tên một tòa soạn báo đặc biệt ngay tại căn cứ địa Mường Phăng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Đó là Tòa soạn tiền phương của Báo Quân đội Nhân dân – nơi xuất bản những số báo “độc nhất vô nhị” trong lịch sử báo chí thế giới, được viết, in ấn và phát hành ngay tại chiến trường.

Trong thời gian 140 ngày đêm, từ ngày 28.12.1953 đến ngày 16.5.1954, Tòa soạn tiền phương Báo Quân đội Nhân dân tại mặt trận Điện Biên Phủ đã in ấn và phát hành 33 số báo. Mỗi bài viết đều thấm mồ hôi, nước mắt, xương máu của những người cầm súng. Những số báo này từng được coi là “vũ khí đặc biệt” của Quân đội ta trên chiến trường Điện Biên Phủ thời kỳ đó.

Trong hành trình khám phá, tìm hiểu về tòa soạn báo đặc biệt tại khu Di tích lịch sử này, chúng tôi may mắn được đồng hành cùng ông Lò Văn Hợp – Chủ tịch UBND xã Mường Phăng (TP.Điện Biên Phủ) và hướng dẫn viên Lò Thị Thủy, người đã nhiều năm gắn bó với di tích, thuộc lòng từng gốc cây, ngọn cỏ cho đến những tảng đá gắn với sự kiện lịch sử nơi đây.

Hướng dẫn viên Lò Thị Thủy (bên phải) đón đoàn công tác của Báo QĐND và nhân chứng lịch sử - Nhà báo Phạm Phú Bằng. Ảnh tư liệu
Hướng dẫn viên Lò Thị Thủy (bên phải) đón đoàn công tác của Báo QĐND và nhân chứng lịch sử - Nhà báo Phạm Phú Bằng tại Di tích Mường Phăng. Ảnh tư liệu.

Theo ông Lò Văn Hợp, nơi đặt Tòa soạn tiền phương năm xưa nằm dưới chân “Đồi Ngựa Hí” – theo ngôn ngữ của người Thái bản địa là Pú Mạ Hoọng.

"Vào một buổi chiều ngày cận Tết Giáp Ngọ - 1954, người dân Mường Phăng nghe tiếng ngựa hí trên lưng đồi này, tại nơi tòa soạn báo đã từng hoạt động. Người dân chia nhau vào rừng tìm ngựa nhưng tìm mãi đến tối mịt vẫn không thấy và họ cho rằng đó là con ngựa thần sau khi được cử xuống giúp nhân dân Việt Nam đánh thắng giặc và đã bay về trời. Từ đó đồi này có tên gọi là Đồi Ngựa Hí” – ông Hợp kể.

Hướng dẫn viên Lò Thị Thủy cũng rất nhiệt tình nói về tòa soạn tiền phương như “người trong cuộc” vì chị đã được tìm hiểu rất nhiều tư liệu và được tiếp xúc với nhiều nhân vật lịch sử cũng như các cán bộ của Báo Quân đội Nhân dân khi họ quay về khảo sát và xây dựng bia kỷ niệm tại đây.

Cuộc sống thường ngày của người dân Mường Phăng dưới chân Đồi Ngựa Hí. Ảnh: Văn Thành Chương
Cuộc sống thường ngày của người dân Mường Phăng dưới chân Đồi Ngựa Hí. Ảnh: Văn Thành Chương

Từ khi cách mạng chọn Việt Bắc làm “Thủ đô kháng chiến” thì Báo Quân đội Nhân dân cũng thành lập tòa soạn hậu phương tại tại An toàn khu (ATK) thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 20.10.1950 xuất bản số báo đầu tiên tại Chiến khu Việt Bắc. Trong điều kiện vô vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã sớm nghĩ đến việc phát hành tờ báo tại mặt trận Điện Biên Phủ.

“Nếu chỉ xuất bản báo ở hậu phương sau đó chuyển lên mặt trận Điện Biên Phủ thì chắc chắn sẽ không kịp thời, nên Tổng Cục Chính trị quyết định tổ chức một tòa soạn tiền phương để sản xuất tin bài và tổ chức in ấn, phát hành ngay tại mặt trận” – Chị Thủy nói.

Những số báo “có 1 không 2”

Ngày 28.12.1953, Tòa soạn tiền phương Báo Quân đội Nhân dân phát hành số báo đầu tiên tại mặt trận.

“Đây là giai đoạn các đơn vị đang tích cực chuẩn bị, làm đường kéo pháo, đưa pháo vào trận địa để kịp ngày 26.1.1954 bắt đầu cuộc tấn công vào Điện Biên Phủ theo phương châm đánh nhanh, thắng nhanh. Đến trưa ngày 26 tháng 1 năm 1954, khi các đơn vị đã sẵn sàng thì có lệnh hoãn tiến công và chuẩn bị lại cuộc chiến đấu theo phương châm đánh chắc, tiến chắc" – chị Lò Thị Thủy cung cấp thêm thông tin.

Bia lưu niệm
Bia lưu niệm Tòa soạn tiền phương và Nhà in Báo Quân đội Nhân dân tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tiếp theo đó, ngày 1.2.1954, tòa soạn phát hành số báo Xuân Giáp Ngọ 1954 ở mặt trận, bộ đội và dân công được đọc những dòng thơ chúc tết có cả chữ ký của Bác Hồ. Đến ngày 10.3.1954, trước ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ tòa soạn tiền phương xuất bản số đặc biệt đăng trên trang nhất lời kêu gọi của Đại Tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với tựa đề "Kiên quyết tiêu diệt toàn bộ quân Pháp tại Điện Biên Phủ".

Ngay sau khi chiếm được cứ điểm Him Lam, ngày 14.3, trong số báo tiếp theo đã đưa tin chiến thắng giòn giã với tiêu đề “Quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Him Lam”. Ngày 11.5, số báo 147 chạy tít lớn tràn trang nhất, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam công bố: “Quân ta đã toàn thắng trên mặt trận Điện Biên Phủ”.

Ngày 16.5.1954, tòa soạn tiền phương xuất bản số báo 148 với các điện văn chúc mừng bên cạnh là bài tường thuật cảnh đầu hàng của binh lính Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là số báo đặc biệt và cũng là số báo cuối cùng được xuất bản tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm báo từ những ngày đầu hoạt động cách mạng. Ảnh tư liệu.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm báo từ những ngày đầu hoạt động cách mạng. Ảnh tư liệu.

Theo Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, vào trước dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.2004) nhiều cán bộ của Báo Quân đội Nhân dân và những nhân chứng lịch sử cùng với chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát, xác định vị trí lịch sử - nơi đã đặt tòa soạn báo năm xưa.

“Nơi có tảng đá lớn dưới chân Đồi Ngựa Hí được xác định chính là tảng đá mà mà các phóng viên và họa sĩ hay ngồi làm việc, xung quanh còn tìm thấy cả quả pin từ năm 1954 được sử dụng để phục vụ cho công việc xuất bản. Do vậy nơi đây được xác định chính là nơi đặt tòa soạn tiền phương năm xưa” – ông Lò Văn Hợp nói.

Hiện nay, tại địa điểm này đã được Báo Quân đội Nhân dân xây dựng 1 tấm bia mang dòng chữ: “Tòa soạn tiền phương và Nhà in Báo Quân đội Nhân dân tại Mặt trận Điện Biên Phủ”.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Mường Phăng thì sau khi hoàn thành việc xây dựng trụ sở Văn phòng Thường trú Báo Quân đội nhân dân tại Tây Bắc (đóng tại phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ), Báo Quân đội Nhân dân sẽ tiến hành xây dựng nhà bia lưu niệm tòa soạn tiền phương tại đây.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

10 lời chúc ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 hay và ý nghĩa nhất

Thái Anh (t/h) |

Nhân dịp kỉ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, cùng điểm qua những lời chúc hay và ý nghĩa nhất dành cho những "người cầm bút".

Khám phá kiến trúc độc đáo Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện BiênĐền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công xây dựng vào tháng 3.2021 và chuẩn bị khánh thành. Tuy nhiên, những “bí mật” trong ngôn ngữ kiến trúc của công trình vô cùng độc đáo này thì chưa có nhiều người biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

10 lời chúc ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 hay và ý nghĩa nhất

Thái Anh (t/h) |

Nhân dịp kỉ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, cùng điểm qua những lời chúc hay và ý nghĩa nhất dành cho những "người cầm bút".

Khám phá kiến trúc độc đáo Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện BiênĐền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công xây dựng vào tháng 3.2021 và chuẩn bị khánh thành. Tuy nhiên, những “bí mật” trong ngôn ngữ kiến trúc của công trình vô cùng độc đáo này thì chưa có nhiều người biết.