Có một Hà Nội lặng lẽ, hiu hắt thời đỉnh dịch COVID-19

Linh Anh |

Hà Nội hôm 4.3 ghi nhận 21.395 ca nhiễm COVID-19 mới, tiếp tục là mức cao nhất từ trước tới nay. Đó cũng là một phần lý do khiến đường phố khung giờ 7h30 phút sáng ngày 5.3 ở Hà Nội trở nên khác lạ, lặng lẽ bất ngờ.
Chợ Đồng Xuân lúc 7h30 phút sáng 5.3 vắng lặng khác thường. Ảnh L.A
Chợ Đồng Xuân lúc 7h30 phút sáng 5.3 vắng lặng khác thường. Ảnh: L.A
Khu vực Hồ Gươm thưa thớt người tập thể dục. Ảnh L.A
Khu vực Hồ Gươm thưa thớt người tập thể dục. Ảnh: L.A
Phố cổ Hà Nội vắng ngắt dù gần 8 giờ sáng. Ảnh L.A
Phố cổ Hà Nội vắng ngắt dù gần 8 giờ sáng. Ảnh: L.A
Ngã tư vắng lặng. Ảnh L.A
Ngã tư vắng lặng. Ảnh: L.A
Hàng Khay nhìn thẳng ra Tràng Tiền hôm nay quá khác biệt. Ảnh L.A
Hàng Khay nhìn thẳng ra Tràng Tiền hôm nay quá khác biệt. Ảnh: L.A
Hà Nội huy hắt thời COVID-19. Ảnh L.A
Hà Nội hiu hắt thời COVID-19. Ảnh: L.A
Lặng lẽ với hoa bưởi. Ảnh L.A
Lặng lẽ với hoa bưởi. Ảnh: L.A
Người bán hoa thảnh thơi giữa phố cổ Hà Nội. Ảnh L.A
Người bán hoa thảnh thơi giữa phố cổ Hà Nội. Ảnh: L.A
Phố Hàng Đào nổi tiếng. Ảnh L.A
Phố Hàng Đào vốn nổi tiếng sầm uất, nhộn nhịp. Ảnh: L.A
Phố Trịnh Hoài Đức nơi có sân nhà của CLB Hà Nội, các trận bóng của CLB này liên tiếp bị huỷ do các cầu thủ bị nhiễm COVID-19. Ảnh L.A
Phố Trịnh Hoài Đức - nơi có sân nhà của CLB Hà Nội, các trận bóng của CLB này liên tiếp bị huỷ do các cầu thủ bị mắc COVID-19. Ảnh: L.A
Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Hoãn trận Nam Định - Hà Nội vì đội khách không có thủ môn

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội ở vòng 3 Night Wolf V.League 2022 đã bị hoãn lại do đội khách không có thủ môn để thi đấu.

Hà Nội vượt mốc 20.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Lệ Hà |

Chiều 04.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 03.3 đến 16h ngày 04.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới, trong đó Hà Nội đã có 21.395 ca mắc.

Hà Nội: Thuốc điều trị COVID-19, kit test nhập lậu vẫn được mua bán rầm rộ

Tô Thế |

Hà Nội - Chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ một lượng lớn kit test, thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được gian thương giao cho khách hàng. Xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Hà Nội tiến sát tới con số 20.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Lệ Hà |

Chiều 3.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 2.3 đến 16h ngày 3.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 118.790 ca nhiễm mới. Trong đó, Hà Nội số ca mắc đã lên tới 18.661 ca.

Hà Nội yêu cầu chỉ bán thuốc Molnupiravir khi có đơn thuốc đúng quy định

Phạm Đông |

Hà Nội - Để tránh việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội, Sở Y tế Hà Nội có văn bản khẩn chỉ đạo về việc kê đơn, bán thuốc Molnupiravir.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hoãn trận Nam Định - Hà Nội vì đội khách không có thủ môn

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội ở vòng 3 Night Wolf V.League 2022 đã bị hoãn lại do đội khách không có thủ môn để thi đấu.

Hà Nội vượt mốc 20.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Lệ Hà |

Chiều 04.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 03.3 đến 16h ngày 04.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới, trong đó Hà Nội đã có 21.395 ca mắc.

Hà Nội: Thuốc điều trị COVID-19, kit test nhập lậu vẫn được mua bán rầm rộ

Tô Thế |

Hà Nội - Chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ một lượng lớn kit test, thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được gian thương giao cho khách hàng. Xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Hà Nội tiến sát tới con số 20.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Lệ Hà |

Chiều 3.3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 2.3 đến 16h ngày 3.3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 118.790 ca nhiễm mới. Trong đó, Hà Nội số ca mắc đã lên tới 18.661 ca.

Hà Nội yêu cầu chỉ bán thuốc Molnupiravir khi có đơn thuốc đúng quy định

Phạm Đông |

Hà Nội - Để tránh việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội, Sở Y tế Hà Nội có văn bản khẩn chỉ đạo về việc kê đơn, bán thuốc Molnupiravir.