Ngày 1.9, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho hay, đang lấy ý kiến các thành viên trong Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của tỉnh để tính toán phương án nâng cấp độ chống dịch lên cấp 4, 5.
Hiện, địa phương mới chỉ ở cấp độ 3. Tỉnh vẫn đang tiếp tục xin vaccine từ Trung ương để tiêm cho các đối tượng tuyến đầu. Kế hoạch tiêm sẽ do ngành y tế triển khai.
Cụ thể, kịch bản cấp độ 4 có từ 3.000 đến dưới 10.000 ca mắc trong cộng đồng; cấp độ 5 có từ 10.000 đến 20.000 ca mắc trong cộng đồng.
Ngành y tế tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc việc phân loại, tiếp nhận, điều trị và chuyển tuyến theo mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19.
Tỉnh Đắk Lắk đã thiết lập hơn 4.800 tổ COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 130.000. Bệnh viện Dã chiến số 1 vẫn đang điều trị 380 bệnh nhân; Trung tâm Y tế huyện Krông Búk đang điều trị 212 bệnh nhân...
Sở Y tế tỉnh này cũng đề nghị khẩn trương kích hoạt thêm 2 bệnh viện dã chiến mới tại Trường Chính trị tỉnh quy mô 700 giường; Bệnh viện dã chiến đặt tại huyện Cư Kuin khoảng 200 giường.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 tại Trường Chính trị với quy mô 1.000 giường bệnh; Bệnh viện dã chiến số 3 tại Ký túc xá Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk với quy mô 500 giường bệnh, đảm bảo đáp ứng 2.500 giường điều trị tầng 1.
Đối với hệ điều trị tầng 2, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nâng quy mô của Trung tâm Y tế huyện Krông Búk lên 200 giường bệnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 quy mô 200 giường bệnh; Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh 100 giường bệnh.
Hệ điều trị tầng 3 gồm Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh 20 giường bệnh và 90 giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Toàn tỉnh Đắk Lắk đang có 1.085 trường hợp mắc SARS-CoV-2 ghi nhận tại 15 huyện, thị xã, thành phố, 276 ca xuất viện, 7 trường hợp tử vong. Đặc biệt, tỷ lệ người mắc bệnh của đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến hơn một nửa tổng số ca nhiễm.