Cơ hội được đầu tư hàng tỉ đồng cho các ý tưởng khởi nghiệp

Bích Hà |

Thanh niên, sinh viên có dự án, kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp hay, có tính khả thi sẽ có cơ hội nhận được sự tư vấn, cũng như quỹ đầu tư lên đến hàng tỉ đồng để ý tưởng đi vào thực tế.

Đây là thông tin được đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Bộ KHCN, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam… đưa ra tại buổi họp báo về sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2018 (TECHFEST 2018) diễn ra chiều 10.10 tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng cho biết, TECHFEST 2018 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo 4.0 – Kết nối toàn cầu”, sẽ diễn ra từ ngày 18 – 29.11, đi qua 11 tỉnh, thành phố và cuối cùng sẽ hội tụ tại TP.Đà Nẵng từ ngày 20.10 – 1.12.

“Đây là điểm nhấn cuối năm để tổng kết, đánh giá, lựa chọn những ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo tốt nhất qua các cuộc thi trong năm qua và tôn vinh trong hoạt động khởi nghiệp quốc gia”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh.

Sự kiện có sự tham gia của các doanh nghiệp khởi nghiệp, các chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước góp phần nâng cao tinh thần và văn hoá khởi nghiệp quốc gia.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0 và Khởi nghiệp Jumping to 4.0 dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Những thanh niên, sinh viên có dự án, kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp tham gia cuộc thi sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng, được sự tư vấn của các chuyên gia về khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Vào năm 2017, sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thu hút 4.500 lượt người tham dự, tổng giá trị đầu tư lên đến 4,5 triệu USD.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

3 cuốn sách “gối đầu giường” cho doanh nhân và người khởi nghiệp

T.TÙNG |

Tư duy khác biệt và những trải nghiệm của các doanh nhân thành công mang đến cho bạn đọc, nhất là những doanh nhân, người khởi nghiệp các bài học hữu ích. Độc giả sẽ biết thêm về ‘Đường ra biển lớn’ của  tỷ phú Richard Branson, một Sam Walton xây dựng đế chế vĩ đại từ vài đồng xu lẻ hay hành trình kỳ diệu của một doanh nghiệp Việt “Vượt lên người khổng lồ” là các tập đoàn đa quốc gia để vươn ra thế giới.

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Tú Anh |

Kiếm hàng trăm triệu USD một ngày, không ai nghĩ Top tỉ phú giàu có, quyền lực nhất thế giới từng làm khởi nghiệp bằng những công việc hết sức bình dị này.

Chỉ số khởi nghiệp của Việt Nam đứng thứ 6 trong số 54 nền kinh tế tham gia khảo sát

Minh Hạnh |

Chiều 13.9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018 đã được tổ chức. 

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Người dân miền Tây tấp nập quay trở lại TP lớn sau đợt nghỉ Tết

Tạ Quang |

Ngày 26.1 (tức mùng 5 Tết) người dân ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai,… để làm việc sau dịp nghỉ Tết kéo dài gần 10 ngày.

Mê mẩn với những cung đường mai vàng rực rỡ ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chạy dọc các kênh ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ), bạn sẽ bắt gặp những cung đường mai vàng rực rỡ, đẹp mắt, tô điểm sắc xuân cho một vùng quê thanh bình.

Người dân bức xúc khi phải trả phí vào lễ đền Quán Thánh đầu năm

BÙI THƠM - HẢI DANH |

Là một trong những địa điểm tâm linh thu hút khách bậc nhất dịp đầu năm tại Hà Nội, nhiều người đến dâng hương tại đền Quán Thánh tỏ ra rất bức xúc vì phải xếp hàng mua vé.

Độc đáo chiêu lì xì của giáo viên giúp học sinh bắt nhịp học sau Tết

Tường Vân |

Nhiều giáo viên đã chuẩn bị các hình thức lì xì mới lạ, độc đáo để học sinh không cảm thấy áp lực khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

3 cuốn sách “gối đầu giường” cho doanh nhân và người khởi nghiệp

T.TÙNG |

Tư duy khác biệt và những trải nghiệm của các doanh nhân thành công mang đến cho bạn đọc, nhất là những doanh nhân, người khởi nghiệp các bài học hữu ích. Độc giả sẽ biết thêm về ‘Đường ra biển lớn’ của  tỷ phú Richard Branson, một Sam Walton xây dựng đế chế vĩ đại từ vài đồng xu lẻ hay hành trình kỳ diệu của một doanh nghiệp Việt “Vượt lên người khổng lồ” là các tập đoàn đa quốc gia để vươn ra thế giới.

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Tú Anh |

Kiếm hàng trăm triệu USD một ngày, không ai nghĩ Top tỉ phú giàu có, quyền lực nhất thế giới từng làm khởi nghiệp bằng những công việc hết sức bình dị này.

Chỉ số khởi nghiệp của Việt Nam đứng thứ 6 trong số 54 nền kinh tế tham gia khảo sát

Minh Hạnh |

Chiều 13.9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018 đã được tổ chức.