Cơ hội cho đầu tư năng lượng tái tạo

Cẩm Hà |

Mục tiêu nâng tỉ lệ công suất điện tái tạo lên 45% công suất toàn hệ thống vào năm 2030 và nhu cầu vốn đầu tư tới 14 tỉ USD đang tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài đầu tư vào hệ thống năng lượng tái tạo.

Phát thải bằng 0 và nhu cầu vốn 14 tỉ USD

Theo phân tích của Bộ Công Thương, để đáp ứng tốc độ phát triển khá nhanh của kinh tế Việt Nam trong những năm qua, mức độ tiêu thụ điện năng cũng duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh với dự báo tăng trưởng điện năng hằng năm ở mức 9%. Trong bối cảnh phần năng lượng sơ cấp của Việt Nam có phần hạn chế, thời gian qua Việt Nam phải duy trì hoạt động nhập khẩu than và tới đây sẽ phải nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho nhu cầu hoạt động.

Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho hay, bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao mỗi năm và việc Việt Nam có những cam kết mạnh mẽ cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về "0" vào giữa thế kỷ tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26) đặt ra những nhiệm vụ cao hơn, khó hơn về đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời đảm bảo cam kết của Chính phủ về phát thải khí nhà kính.

Tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2022, ông Hoàng Tiến Dũng nhấn mạnh Việt Nam đặt mục tiêu năm 2030 đạt tỉ lệ công suất điện tái tạo chiếm 45% công suất toàn hệ thống. Điều này cho thấy, hướng phát triển của ngành năng lượng Việt Nam theo hướng năng lượng tái tạo.

Dự kiến, nguồn lực cần có để thực hiện chương trình phát triển nguồn điện và lưới điện khoảng 14 tỉ USD và để đáp ứng yêu cầu này cần có sự tham gia của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Hoa Kỳ trong chia sẻ nguồn lực, công nghệ.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - ông Phạm Tấn Công cho biết, trong khuôn khổ COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công bố cam kết Việt Nam sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào 2050. Việt Nam theo đó dành ưu tiên cao cho các nỗ lực phát triển ngành năng lượng theo hướng bền vững với mục tiêu giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và giảm phát ký thải nhà kính.

Chính vì thế, VCCI đưa ra sáng kiến Chỉ số Xanh với sự hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), nhằm thúc đẩy cải cách thể chế về môi trường cũng như các hoạt động đầu tư thân thiện với môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững hơn vì lợi ích của người dân và nền kinh tế.

Ông Phạm Tấn Công cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có nhiều hợp tác điển hình thành công trong lĩnh vực điện khí (LNG), năng lượng sạch, năng lượng tái tạo góp phần phát triển thương mại hai chiều hài hòa và thực hiện mục tiêu an ninh năng lượng.

Cần chiến lược dài hạn

Song vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp băn khoăn ở thời điểm hiện nay là làm sao có thể thúc đẩy nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam dù các doanh nghiệp cam kết sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam, đặc biệt là ở các lĩnh vực được đánh giá có rất nhiều tiềm năng như điện gió, điện gió ngoài khơi.

Ông Ken Haig - Giám đốc chính sách năng lượng Châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản đề xuất, để thúc đẩy nhà đầu tư tham gia lĩnh vực năng lượng tái tạo, cần chiến lược mang tính chất dài hạn, đặc biệt về hệ thống lưu trữ năng lượng bằng Pin. Đây là cơ hội đối với Việt Nam để có được những lợi ích từ công nghệ này, xanh hoá dự án đầu tư.

Thực tế tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) mới đây, đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả năng lượng, thúc đẩy công nghệ lưu trữ năng lượng bằng pin và năng lượng hydro.

Hơn nữa để phù hợp với các cam kết tại COP26, các nhà đầu tư nước ngoài cũng cho rằng, Việt Nam sẽ cần xem xét các xu hướng và cơ hội về năng lượng tái tạo trong phiên bản sắp tới để hoàn thiện Quy hoạch điện 8 cũng như trong một số quy hoạch khác và cơ chế thực hiện để triển khai quy hoạch điện.

Với các dự án điện gió, nhiều hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cũng đề nghị cần có quy định rõ ràng đối với các trang trại điện gió hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng và không kịp vận hành thương mại trước thời hạn đề ra do ảnh hưởng của dịch bệnh để được hưởng cơ chế giá FiT ưu đãi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang triển khai dự án tiếp tục hoàn thành các dự án đó và tận dụng các nguồn lực kinh tế đã đầu tư cho thị trường năng lượng.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam: Điểm đến hàng đầu để đầu tư năng lượng tái tạo

Khánh Minh |

Vị thế của Việt Nam như một trung tâm khu vực và thành trì về năng lượng tái tạo đang tăng lên nhanh chóng, theo nhận định trên trang Vietnam Briefing và tạp chí Mỹ Entrepreneur.

Cơ chế đấu thầu năng lượng tái tạo thế nào để tránh sự "cong vênh"?

Cường Ngô |

Tại toạ đàm "Cơ chế đấu thầu phát triển bền vững thị trường điện năng lượng tái tạo", các chuyên gia nhận định rằng, để thực hiện tốt việc đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo trong thời gian tới, ngoài việc cần có hệ thống cơ sở dữ liệu thì việc các quy định pháp lý đi kèm hiện cũng cần hoàn thiện, để tránh sự "cong vênh".

Các dự án NovaWorld của Novaland sẽ sử dụng năng lượng tái tạo

Thiên An |

Ngày 7.12.2021, tại Novaland Gallery (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) Novaland và VinaCapital đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phát triển và ứng dụng năng lượng tái tạo tại các dự án mang thương hiệu NovaWorld. Đây cũng bước khởi đầu trong kế hoạch tăng cường sử dụng năng lượng xanh tại các khu đô thị của Novaland, đồng thời tối ưu hóa lợi ích của khách hàng và cư dân.

Việt Nam mong các công ty Thụy Sĩ đầu tư vào năng lượng tái tạo

Song Minh |

Việt Nam tập trung vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo do đó mong muốn các công ty của Thụy Sĩ đầu tư công nghệ cao, đi tắt đón đầu trong lĩnh vực này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Việt Nam: Điểm đến hàng đầu để đầu tư năng lượng tái tạo

Khánh Minh |

Vị thế của Việt Nam như một trung tâm khu vực và thành trì về năng lượng tái tạo đang tăng lên nhanh chóng, theo nhận định trên trang Vietnam Briefing và tạp chí Mỹ Entrepreneur.

Cơ chế đấu thầu năng lượng tái tạo thế nào để tránh sự "cong vênh"?

Cường Ngô |

Tại toạ đàm "Cơ chế đấu thầu phát triển bền vững thị trường điện năng lượng tái tạo", các chuyên gia nhận định rằng, để thực hiện tốt việc đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo trong thời gian tới, ngoài việc cần có hệ thống cơ sở dữ liệu thì việc các quy định pháp lý đi kèm hiện cũng cần hoàn thiện, để tránh sự "cong vênh".

Các dự án NovaWorld của Novaland sẽ sử dụng năng lượng tái tạo

Thiên An |

Ngày 7.12.2021, tại Novaland Gallery (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) Novaland và VinaCapital đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phát triển và ứng dụng năng lượng tái tạo tại các dự án mang thương hiệu NovaWorld. Đây cũng bước khởi đầu trong kế hoạch tăng cường sử dụng năng lượng xanh tại các khu đô thị của Novaland, đồng thời tối ưu hóa lợi ích của khách hàng và cư dân.

Việt Nam mong các công ty Thụy Sĩ đầu tư vào năng lượng tái tạo

Song Minh |

Việt Nam tập trung vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo do đó mong muốn các công ty của Thụy Sĩ đầu tư công nghệ cao, đi tắt đón đầu trong lĩnh vực này.