Có hay không chuyện hồ Tây bị san lấp để xây nhà?

Bảo Thắng |

3 ngày qua, dư luận xôn xao chuyện hồ Tây (Hà Nội) đang bị san lấp để làm khách sạn. Thông tin gây chấn động trên được cho là xuất phát từ tài khoản facebook của một nữ nhà thơ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lên tiếng.

Theo đó, phía UBND quận Tây Hồ, Hà Nội và Ban Quản lý hồ Tây đều khẳng định thông tin gây ồn ào nói trên là không xác thực, bởi đó đơn thuần là công việc nạo vét bùn nhằm trả lại mặt nước nguyên trạng cho hồ.

Trao đổi với báo giới, bà Võ Bích Thuỷ - Chánh văn phòng UBND quận Tây Hồ - khẳng định, hoàn toàn không có việc san lấp hồ Tây để làm nhà, khách sạn, đây là khu vực thuộc dự án nạo vét hồ Tây.

Bà Thuỷ chia sẻ, dự án nạo vét hồ đã được đơn vị thi công 2 tuần nay và cũng đã thông báo cho người dân trước khi triển khai.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Ban quản lý hồ Tây, chủ đầu tư dự án trên - cho biết, hình ảnh những chiếc máy xúc hoạt động ở khu vực hồ chính là công tác nạo vét lòng hồ Tây từ số 2 đến 10 đường Nguyễn Đình Thi. Cũng theo ông Tuấn, dự án trên đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, với khối lượng bùn khoảng 30.000m3, hoàn thành trong năm 2017.

Để hiểu rõ hơn câu chuyện này, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - cho biết, sau khi các nhà hàng nổi, du thuyền trên hồ được tháo dỡ, di dời, tại khu vực sát đường Nguyễn Đình Thi đã lộ ra bãi bùn đất, chất thải dồn ứ, gây mất vệ sinh môi trường. Với lý do này, phía quận đã lập phương án nạo vét, thu gom rác và đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận.

Trước đó, ngày 12.8, trên tài khoản cá nhân, một nữ nhà thơ đã chụp lại hình ảnh máy xúc đang múc bùn ở hồ Tây và cho rằng việc san lấp này là để xây nhà. Ngay lập tức, thông tin trên gây xôn xao dư luận, dù đó là những nội dung sai và chưa được kiểm chứng.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Cường Ngô |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về vụ nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh trên phố, gây xôn xao dư luận.

Xe tải đối đầu, cửa ngõ thủ đô tắc nghẽn

Cường Ngô |

Hai xe tải va chạm nhau, chắn ngang đường làm giao thông qua tuyến QL1A (cũ) đoạn qua huyện Thường Tín (Hà Nội) khiến khu vực này ùn tắc nhiều giờ.

Khi “đùng một cái” thuế tăng 400%

Đào Tuấn |

Thuế tăng gấp 3-4 lần sau chỉ một đêm không phải là sốc mà là rất sốc. Sốc không phải chỉ ở tỷ lệ % tăng thêm như một mũi tên thẳng đứng mà sốc còn ở cả cách chúng ta chưa lường được khả năng chịu đựng của dân.

Xin hiến kế cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Anh Đào |

Chi tiêu cho giáo dục ở Việt Nam năm 2005 chiếm 8,3% GDP, vượt cả Mỹ chỉ có 7,2%. dựa vào tỷ lệ 62,3% chi phí thường xuyên cho giáo dục là để trả lương, đáng lẽ thu nhập của giáo viên bình quân phải là 38 triệu đồng nếu như hệ thống giáo dục được tổ chức và điều hành quy củ và hợp lý.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Xác định danh tính nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh

Cường Ngô |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin về vụ nam thanh niên mặc quân phục công an bị dân vây đánh trên phố, gây xôn xao dư luận.

Xe tải đối đầu, cửa ngõ thủ đô tắc nghẽn

Cường Ngô |

Hai xe tải va chạm nhau, chắn ngang đường làm giao thông qua tuyến QL1A (cũ) đoạn qua huyện Thường Tín (Hà Nội) khiến khu vực này ùn tắc nhiều giờ.

Khi “đùng một cái” thuế tăng 400%

Đào Tuấn |

Thuế tăng gấp 3-4 lần sau chỉ một đêm không phải là sốc mà là rất sốc. Sốc không phải chỉ ở tỷ lệ % tăng thêm như một mũi tên thẳng đứng mà sốc còn ở cả cách chúng ta chưa lường được khả năng chịu đựng của dân.

Xin hiến kế cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Anh Đào |

Chi tiêu cho giáo dục ở Việt Nam năm 2005 chiếm 8,3% GDP, vượt cả Mỹ chỉ có 7,2%. dựa vào tỷ lệ 62,3% chi phí thường xuyên cho giáo dục là để trả lương, đáng lẽ thu nhập của giáo viên bình quân phải là 38 triệu đồng nếu như hệ thống giáo dục được tổ chức và điều hành quy củ và hợp lý.