Có giấy xét nghiệm PCR, tài xế vẫn phải test nhanh trước khi vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Từ hôm nay (7.9), ngoài giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp PCR có giá trị trong vòng 48 tiếng kể từ thời điểm xét nghiệm, các lái xe từ miền Trung, miền Nam phải lấy mẫu test nhanh tại các chốt kiểm dịch ra vào Quảng Ninh.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, quyết định trên của Quảng Ninh nhằm giảm thiểu những nguy cơ nguồn bệnh lây từ bên ngoài vào, trong khi địa phương này đã trải qua 74 ngày không có ca COVID-19 trong cộng đồng.

Dán niêm phong cabin xe container trước khi vào TP.Móng Cái. Ảnh: CTV
Dán niêm phong cabin xe container trước khi vào TP.Móng Cái. Ảnh: CTV

Theo ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh luôn hiện hữu, nhất là từ lái xe tải, xe container qua vùng dịch, từ Nam ra Bắc.

Trong đó, tối ngày 4.9.2021, một lái xe chở hàng từ Tiền Giang ra Móng Cái, Quảng Ninh đã dương tính với SARS-CoV-2, mặc dù người này có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR tại Thanh Hóa tối 2.9.

Tuy nhiên, nhờ quy trình kiểm soát chặt chẽ đối với các tài xế xe hàng từ bên ngoài vào nên các F1, F2 của tài xế này tại Quảng Ninh đều âm tính với SARS-CoV-2.

Để tạo điều kiện cho các tài xế xe chở hàng từ các tỉnh miền Trung, miền Nam vào Quảng Ninh, tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, sẽ có luồng riêng dành cho lái xe, để khai báo y tế và mẫu test nhanh. Kết quả xét nghiệm sẽ được trả nhanh nhất có thể khi lái xe đang trong hành trình di chuyển; thông báo ngay tới các địa phương, cơ quan liên quan biết khi cho kết quả dương tính. Yêu cầu 100% người qua các chốt kiểm soát phải quét mã QR Code và sử dụng Bluezone.

Trước tình hình dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ngày 6.9, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Quảng Ninh quyết tâm giữ vững vùng “xanh” an toàn, tuyệt đối không để mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn, nhất là thời điểm từ nay cho tới hết 15.10.2021.

Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương kiện toàn đồng bộ Ban Chỉ đạo, các tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Tiếp tục siết chặt quản lý, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh trên tất cả các tuyến biên giới, đường bộ, đường thủy, hàng không với phương châm “cao hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn”; đặc biệt chú ý tới khâu hậu kiểm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trên 320.000 học sinh Quảng Ninh nô nức đến trường khai giảng năm học mới

Nguyễn Hùng |

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Quảng Ninh được tổ chức đồng loạt ở tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh vào sáng nay (5.9). Do hơn 70 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng nên lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tập trung ở các sân trường.

Quảng Ninh phát động “100 ngày đêm” hoàn thành 3 đại công trình giao thông

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (2.9), tại Bến cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 3 công trình trọng điểm, gồm: Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, Đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả và cầu Cửa Lục 1.

Học sinh Quảng Ninh tựu trường trong ngày thứ 68 không có ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (1.9), hàng vạn học sinh các cấp trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã trở lại trường. Đây là ngày thứ 68 Quảng Ninh không có ca COVID-19 trong cộng đồng. 

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Trên 320.000 học sinh Quảng Ninh nô nức đến trường khai giảng năm học mới

Nguyễn Hùng |

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Quảng Ninh được tổ chức đồng loạt ở tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh vào sáng nay (5.9). Do hơn 70 ngày không xuất hiện ca COVID-19 mới trong cộng đồng nên lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tập trung ở các sân trường.

Quảng Ninh phát động “100 ngày đêm” hoàn thành 3 đại công trình giao thông

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (2.9), tại Bến cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 3 công trình trọng điểm, gồm: Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, Đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả và cầu Cửa Lục 1.

Học sinh Quảng Ninh tựu trường trong ngày thứ 68 không có ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (1.9), hàng vạn học sinh các cấp trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã trở lại trường. Đây là ngày thứ 68 Quảng Ninh không có ca COVID-19 trong cộng đồng.