Cô giáo thực tập bị phụ huynh hành hung phải nhập viện cấp cứu

HỒNG QUÂN |

Phát hiện trên người con có vết bầm tím, người phụ nữ đã đến trường đánh cô giáo thực tập nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vụ việc trên xảy ra vào sáng 22.3, tại Trường Mầm non Việt - Lào thuộc phường Trung Đô, TP.Vinh, (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, cô giáo thực tập tên là P.T.H. (21 tuổi) đã bị một phụ huynh trong trường hành hung phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, trước đó vào đêm 21.3, một phụ huynh trú phường Trung Đô, có con đang theo học ở trường mầm non trên, khi đón con về thì phát hiện con mình có vết bầm tím trên người.

Sáng 22.3, người này lên trường và cho rằng con mình bị sinh viên thực tập đánh, nữ phụ huynh sau đó xông vào túm tóc, đánh tới tấp cô giáo trên.

Phát hiện sự việc, nhà trường đã báo cho công an địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vinh. Ngay sau đó, công an đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Riêng cô giáo thực tập trên đã được đồng nghiệp đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu, vì nghi bị dọa sẩy thai.

Được biết, cô giáo H. đang mang thai ở tuần thứ 13, khi nhập viện, cô H. thai có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sẩy.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kết quả xác minh: Ông Võ Hòa Thuận đã ép cô giáo quỳ

Theo Tri thức trẻ |

Kết quả xác minh cho thấy, ông Võ Hòa Thuận đã dùng lời nói ép buộc cô N. quỳ gối là có thật; không chỉ ông Thuận mà hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh và cô giáo bị ép quỳ đều phải kiểm điểm trách nhiệm.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Đã hoàn tất việc xác minh

Kỳ Quan |

Theo thông tin từ Văn phòng UBND huyện Bến Lức, hiện các cơ quan chức năng huyện đã hoàn tất việc xác minh, kết luận vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức). UBND huyện dự kiến sẽ họp báo công bố kết quả chính thức vào giữa tuần này.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Thông tin bất ngờ về cô Nhung

Kỳ Quan |

Chúng tôi tìm về trường cũ nơi cô Nhung, cô giáo trong vụ bị phụ huynh buộc quỳ xin lỗi gây xôn xao dư luận, dạy học trước đó và thật bất ngờ với nhưng gì nghe thấy.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

Kết quả xác minh: Ông Võ Hòa Thuận đã ép cô giáo quỳ

Theo Tri thức trẻ |

Kết quả xác minh cho thấy, ông Võ Hòa Thuận đã dùng lời nói ép buộc cô N. quỳ gối là có thật; không chỉ ông Thuận mà hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh và cô giáo bị ép quỳ đều phải kiểm điểm trách nhiệm.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Đã hoàn tất việc xác minh

Kỳ Quan |

Theo thông tin từ Văn phòng UBND huyện Bến Lức, hiện các cơ quan chức năng huyện đã hoàn tất việc xác minh, kết luận vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức). UBND huyện dự kiến sẽ họp báo công bố kết quả chính thức vào giữa tuần này.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Thông tin bất ngờ về cô Nhung

Kỳ Quan |

Chúng tôi tìm về trường cũ nơi cô Nhung, cô giáo trong vụ bị phụ huynh buộc quỳ xin lỗi gây xôn xao dư luận, dạy học trước đó và thật bất ngờ với nhưng gì nghe thấy.