Cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng tại Hải Phòng bị xử lý thế nào?

H.H |

Một giáo viên Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) đã có hình thức phạt học sinh nói chuyện trong lớp phải uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng gây xôn xao dư luận.

Sáng 5.4, trả lời PV Lao Động, ông Đặng Tăng Thông - Trưởng phòng Giáo dục huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết: Liên quan đến việc giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương (Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương) phạt học sinh nói chuyện trong lớp bằng hình thức vắt nước giẻ lau bảng để học sinh uống, phòng giáo dục đã được trường báo cáo vụ việc và có hình thức xử lý kỉ luật giáo viên.

Ông Phạm Khắc Thảo (60 tuổi, trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết: Cháu gái ông là Ph.Ph.A, học sinh lớp 3A5, do cô Nguyễn Thị Minh Hương làm chủ nhiệm. Mấy tuần trước, cháu bị cô giáo phạt bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng vì cháu nói chuyện trong lớp. Về nhà, cháu sợ hãi, không dám kể với gia đình. Chiều 3.4, một bạn học của cháu Ph.A mới kể chuyện này cho vợ ông Thảo biết, ngay lập tức gia đình đã tới gặp hiệu trưởng nhà trường để phản ánh vụ việc.

Trao đổi với Lao Động, bà Trần Thị Ngọc Bảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng) - cho biết: Chiều 3.4, sau khi nhận được thông tin về việc này, tôi đã gọi ngay cho cô Minh Hương, yêu cầu cô cùng chi hội lớp đến gia đình xin lỗi ông bà và cháu Ph.A (cháu Ph.A ở với ông bà nội, bố mẹ đi làm ăn xa).

Sáng hôm sau (4.4), Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường đã họp, quyết định tạm dừng việc đứng lớp của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, chuyển giao lớp cho người khác đứng lớp; phê bình việc làm của cô trước hội đồng sư phạm nhà trường, kỉ luật ở mức cảnh cáo, không xét thi đua trong năm học 2017 -2018; công khai xin lỗi học sinh và gia đình.

 
Bản xin lỗi gia đình học sinh của giáo viên Minh Hương 

Chiều 4.4, Ban giám hiệu mời đại diện gia đình và em Ph.A, ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội lớp 3A5, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương tham gia buổi họp, yêu cầu cô Minh Hương xin lỗi công khai trong cuộc họp. Tại cuộc họp, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương thành khẩn xin lỗi gia đình em Ph.A, mong gia đình tha thứ và chấp nhận hình thức kỷ luật của nhà trường.

“Thực lòng, tôi cũng không hiểu sao cô Minh Hương lại có thể đưa ra hình phạt như vậy đối với học sinh. Tôi cũng bức xúc về việc này và sẽ báo cáo phòng giáo dục xin ý kiến xử lý tiếp theo” – Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Bảo nói.

Cháu Ph.A kể lại: Do có lỗi nói chuyện trong lớp, cô bắt cháu phải uống nước giẻ lau bảng, cháu không muốn uống nhưng cô bắt buộc nên cháu đã uống nửa cốc nước vắt từ giẻ lau bảng.

Ông Phạm Khắc Thảo cho biết, chiều 4.4, trong cuộc làm việc với nhà trường, gia đình cũng có yêu cầu phải đưa cháu đi khám sức khỏe xem có bị ảnh hưởng gì hay không. Nhà trường cũng đã đồng ý việc này.

Ông Lê Anh Quân – Chủ tịch UBND huyện An Dương – cho biết: Tôi cũng mới nghe được việc này. Huyện đang đợi phòng giáo dục báo cáo, quan điểm là sẽ xử lý nghiêm vụ việc.

Được biết, cô Nguyễn Thị Minh Hương là giáo viên mới ra trường, mới về hợp đồng làm giáo viên tại Trường Tiểu học An Đồng.

H.H
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo ở Hải Phòng bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng vì nói chuyện riêng

Đặng Chung |

Một giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng, sau khi học sinh mắc lỗi nói chuyện riêng trong lớp. 

Đừng để sự trung thực phải gục ngã!

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc “cô giáo quyền lực không giảng bài” suốt hơn 3 tháng ròng đã nảy sinh diễn biến mới: Phụ huynh của học sinh Pham Song Toàn - người bức xúc nói ra sự thật cô giáo dạy toán Trần Thị Minh Châu không giảng bài - đã phải xin chuyển trường cho con.

Cô giáo bị đánh, ép quỳ gối rút đơn đề nghị khởi tố phụ huynh: Thêm một kẽ hở của luật?

HẢI ĐĂNG |

Diễn biến vụ việc cô giáo mầm non thực tập tại TP Vinh (Nghệ An) bị phụ huynh xông vào đánh đến dọa sẩy thai, ép quỳ gối xin lỗi là cô giáo đã rút đơn đề nghị khởi tố vụ án. Vị phụ huynh có hành động côn đồ này có thể thoát vòng tố tụng.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Cô giáo ở Hải Phòng bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng vì nói chuyện riêng

Đặng Chung |

Một giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng, sau khi học sinh mắc lỗi nói chuyện riêng trong lớp. 

Đừng để sự trung thực phải gục ngã!

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc “cô giáo quyền lực không giảng bài” suốt hơn 3 tháng ròng đã nảy sinh diễn biến mới: Phụ huynh của học sinh Pham Song Toàn - người bức xúc nói ra sự thật cô giáo dạy toán Trần Thị Minh Châu không giảng bài - đã phải xin chuyển trường cho con.

Cô giáo bị đánh, ép quỳ gối rút đơn đề nghị khởi tố phụ huynh: Thêm một kẽ hở của luật?

HẢI ĐĂNG |

Diễn biến vụ việc cô giáo mầm non thực tập tại TP Vinh (Nghệ An) bị phụ huynh xông vào đánh đến dọa sẩy thai, ép quỳ gối xin lỗi là cô giáo đã rút đơn đề nghị khởi tố vụ án. Vị phụ huynh có hành động côn đồ này có thể thoát vòng tố tụng.