Cô giáo bắt học sinh uống ước giẻ lau: Cần hỗ trợ để trẻ tiếp tục đi học bình thường

Quỳnh Chi |

Lo ngại những ảnh hưởng về tâm lý của trẻ sau sự việc cô bắt trò súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng, bà Nguyễn Thị Nga – Phó cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH), cho rằng, sau sự cố, khi báo chí vào cuộc rầm rộ, tâm lý của trẻ cũng rất cần được quan tâm để các em bình thường đến trường đi học.

Trả lời câu hỏi PV về việc khi trẻ bị xâm hại trong nhà trường – nơi vốn được coi là môi trường các em sống nhiều như ở gia đình và đa số đều tin là khá an toàn – thì phải báo cho ai, cơ quan nào để được hỗ trợ, bà Nga cho biết: Theo quy định của Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, nhà trường phải có đầu mối tiếp nhận thông tin về phòng chống bạo lực học đường. Theo đó, nhà trường phải cử đầu mối tiếp nhận thông tin, thông báo.

Trong trường hợp học sinh bị cô giáo bắt súc miệng bằng nước giặt giẻ lau, vai trò của các tổ, phòng tham vấn, hỗ trợ tâm lý học đường càng quan trọng để sau “khủng hoảng” các em có thể tiếp tục đi học bình thường.

Về cơ chế tiếp nhận thông tin hiện nay, bà Nga cho biết cơ sở giáo dục phải thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin của người học; bảo mật cho người cung cấp thông tin.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục phải thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học và cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học.

Được hỏi về quan điểm của Cục Trẻ em trước sự việc này, bà Nga cho hay, phải tăng cường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Bên cạnh đó sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý.

Về thực tế các thiết chế, điều kiện, sự quan tâm đến lĩnh vực trẻ em ngày càng được đầu tư nhưng vẫn có nhiều sự việc bại hành diễn ra, bà Nga nêu cao vai trò của việc tăng cường công tác giáo dục tích cực.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: Tôi quá sai rồi, tôi xin lỗi

Bích Hà |

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (Hải Phòng) đã lên tiếng sau sự việc bắt học sinh của mình súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng. Cô cho biết rất hối hận. Nếu đặt địa vị là phụ huynh học sinh, cô cũng tức giận, phẫn nộ.

Vụ học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Điều gì đang xảy ra trong ngành giáo dục?

Anh Đào |

Chỉ trong 1 tháng, Bộ Giáo dục ít nhất 6 lần có công văn “đề nghị xử lý nghiêm”. Trong khi đó, ngay cả Giám đốc một Sở Giáo dục cũng bị kỷ luật vì những sai phạm không thể chấp nhận nổi. Và chỉ trong một ngày, hôm qua 5.4, ở Hải Phòng xảy sự cô giáo buộc nữ sinh “súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng”, còn tại Quảng Bình, một nam sinh đâm thủng gan thầy giáo sau khi bị nhắc nhở về một hình xăm.

Bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: "Tôi không thể cho cô cơ hội nào..."

Đặng Chung |

Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - khẳng định hành động bắt học sinh “súc miệng” bằng nước giặt giẻ lau bảng của cô giáo ở Hải Phòng đã vi phạm nghiêm trọng Luật Trẻ em. Đây là một dạng hành hạ trẻ em.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: Tôi quá sai rồi, tôi xin lỗi

Bích Hà |

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (Hải Phòng) đã lên tiếng sau sự việc bắt học sinh của mình súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng. Cô cho biết rất hối hận. Nếu đặt địa vị là phụ huynh học sinh, cô cũng tức giận, phẫn nộ.

Vụ học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Điều gì đang xảy ra trong ngành giáo dục?

Anh Đào |

Chỉ trong 1 tháng, Bộ Giáo dục ít nhất 6 lần có công văn “đề nghị xử lý nghiêm”. Trong khi đó, ngay cả Giám đốc một Sở Giáo dục cũng bị kỷ luật vì những sai phạm không thể chấp nhận nổi. Và chỉ trong một ngày, hôm qua 5.4, ở Hải Phòng xảy sự cô giáo buộc nữ sinh “súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng”, còn tại Quảng Bình, một nam sinh đâm thủng gan thầy giáo sau khi bị nhắc nhở về một hình xăm.

Bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: "Tôi không thể cho cô cơ hội nào..."

Đặng Chung |

Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - khẳng định hành động bắt học sinh “súc miệng” bằng nước giặt giẻ lau bảng của cô giáo ở Hải Phòng đã vi phạm nghiêm trọng Luật Trẻ em. Đây là một dạng hành hạ trẻ em.