Có gì trong trạm xá mini miễn phí giữa lòng Hà Nội?

Mai Anh |

Mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, nằm trong một con ngõ nhỏ phố Yên Lãng (Đống Đa, Hà Nội), quán cà phê với cái tên đầy chất thơ “Mơ phố” là nơi tổ chức phục vụ khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho những người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Quán cafe “Mơ phố” đồng thời là nơi các hoạt động gây quỹ của hội bác sỹ tình nguyện được tổ chức, với mong muốn có thêm một phần kinh phí để đến khắp mọi nơi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Quán cafe “Mơ phố” đồng thời là nơi các hoạt động gây quỹ của hội bác sĩ tình nguyện được tổ chức, với mong muốn có thêm một phần kinh phí để đến khắp mọi nơi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Tại đây, hội tổ chức tư vấn sức khỏe; siêu âm ổ bụng, khớp; xét nghiệm tiểu đường; nội soi tai, mũi, họng; khám tổng quát và cấp thuốc miễn phí cho hộ có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước.
Tại đây, hội tổ chức tư vấn sức khỏe; siêu âm ổ bụng, khớp; xét nghiệm tiểu đường; nội soi tai, mũi, họng; khám tổng quát và cấp thuốc miễn phí cho hộ có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước.
Thuốc được chuẩn bị đầy đủ trước buổi khám bệnh.
Thuốc được chuẩn bị đầy đủ trước buổi khám bệnh.
 
Nguồn thu từ việc bán cà phê sẽ được sử dụng phục vụ cho những hoạt động từ thiện của hội trên khắp miền Bắc, đồng thời chi trả cho toàn bộ số thuốc được phát miễn phí tại đây. Bên cạnh đó, vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, các bác sĩ tổ chức tư vấn sức khỏe; khám và chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho mọi người dân gần xa tới đây.
Chia sẻ với phóng viên, bà Đỗ Thị Thìn (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Các bác sỹ của trạm xá khám bệnh rất ân cần, tận tâm, các bạn tình nguyện viên nhiệt tình làm tôi thấy rất vui vẻ, phấn khởi, đây là công việc có ý nghĩa tốt đẹp đối với tất cả mọi người”
Chia sẻ với phóng viên, bà Đỗ Thị Thìn (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Các bác sĩ của trạm xá khám bệnh rất ân cần, tận tâm, các bạn tình nguyện viên nhiệt tình làm tôi thấy rất vui vẻ, phấn khởi, đây là công việc có ý nghĩa tốt đẹp đối với tất cả mọi người”.
Được biết, Hội Bác sỹ Tình nguyện là một tổ chức tình nguyện thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc không phí và kết hợp các tổ chức phát quà từ thiện, với lực lượng chuyên môn là các bác sỹ từ những bệnh viện lớn tại Hà Nội như: BV Bạch Mai; BV TWQĐ 108; BV Hữu Nghị; BV Saint – Paul,… và đông đảo lực lượng tình nguyện viên là các y, bác sĩ đang công tác tại bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; sinh viên các trường đại học y, dược và các tình nguyện viên từ nhiều ngành nghề có chung tấm lòng thiện nguyện.
Được biết, Hội bác sĩ Tình nguyện là một tổ chức tình nguyện thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc không phí và kết hợp các tổ chức phát quà từ thiện, với lực lượng chuyên môn là các bác sỹ từ những bệnh viện lớn tại Hà Nội như: Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Bệnh viện Hữu Nghị; Bệnh viện Xanh pôn,… và đông đảo lực lượng tình nguyện viên là các y, bác sĩ đang công tác tại bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; sinh viên các trường đại học y, dược và các tình nguyện viên từ nhiều ngành nghề có chung tấm lòng thiện nguyện.
 
Bởi lẽ, đây không phải là một quán cà phê thông thường mà còn là nơi kết nối, tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ nhằm mục đích gây quỹ từ thiện như: Tư vấn chăm sóc sức khỏe, kết nối các hoạt động hỗ trợ công tác tình nguyện,..
 
 
Hình ảnh các bác sĩ chữa bệnh miễn phí tại các địa phương.
Mai Anh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho 500 bệnh nhân

XUÂN HẬU |

Ngày 29.9, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tổ chức ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 bệnh nhân ở địa phương.

Đại úy Biên phòng gần 10 năm chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo

NGUYỄN TRI |

Gần 10 năm nay, bà con trong phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã quen với hình ảnh Đại úy – y sĩ Ninh Công Khánh (cán bộ của Đồn Biên phòng Hải Vân) đều đặn có mặt ở phòng khám "3 trong 1" tại Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên để chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo.

Sư cô 10 năm khám chữa bệnh miễn phí cứu người

PHỐ NHƠN |

10 năm qua, sư cô Thích nữ Minh Chánh (57 tuổi, phụ trách phòng khám bệnh y học cổ truyền từ thiện Tuệ Tĩnh đường của chùa Bảo Sơn, số 84 Nguyễn Trãi, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài khám chữa bệnh từ thiện cứu giúp người nghèo. Niềm vui lớn nhất đối với sư cô là nhìn những bệnh nhân của mình khỏe mạnh, bình an.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho 500 bệnh nhân

XUÂN HẬU |

Ngày 29.9, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tổ chức ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 bệnh nhân ở địa phương.

Đại úy Biên phòng gần 10 năm chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo

NGUYỄN TRI |

Gần 10 năm nay, bà con trong phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã quen với hình ảnh Đại úy – y sĩ Ninh Công Khánh (cán bộ của Đồn Biên phòng Hải Vân) đều đặn có mặt ở phòng khám "3 trong 1" tại Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên để chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo.

Sư cô 10 năm khám chữa bệnh miễn phí cứu người

PHỐ NHƠN |

10 năm qua, sư cô Thích nữ Minh Chánh (57 tuổi, phụ trách phòng khám bệnh y học cổ truyền từ thiện Tuệ Tĩnh đường của chùa Bảo Sơn, số 84 Nguyễn Trãi, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài khám chữa bệnh từ thiện cứu giúp người nghèo. Niềm vui lớn nhất đối với sư cô là nhìn những bệnh nhân của mình khỏe mạnh, bình an.