Cô gái về từ vùng dịch "khoe" trốn cách ly: Cơ quan chức năng nói gì?

Nhóm PV |

Đại diện Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho rằng việc cô gái trốn cách ly bằng lời khai không trung thực là hạn chế khách quan, quan trọng nhất là người khai báo phải tự giác.

Chiều 26.2, trao đổi với Lao Động xung quanh sự việc cô gái về từ Daegu (Hàn Quốc) livestream trên mạng xã hội khoe nhập cảnh trót lọt tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho hay, việc khai báo y tế chủ yếu dựa vào sự tự giác.

"Việc khai báo y tế chủ yếu dựa trên sự tự giác của người khai báo chứ hộ chiếu chỉ thể hiện nơi cấp thôi.

Cô gái này bay chuyến bay từ Busan về Việt Nam thì hộ chiếu không thể hiện cô gái có đi qua vùng có dịch là Daegu.

Đây là một hạn chế khách quan, quan trọng là họ phải từ giác. Rất may là thông tin từ tờ khai có cả số điện thoại và địa chỉ nên khi biết sự việc chúng tôi đã báo ngay cho địa phương để có hướng xử lý kịp thời".

Cô gái tên là N.T.T livestream khoe bí quyết trốn cách ly.
Cô gái tên là N.T.T livestream khoe bí quyết trốn cách ly.

Trước đó, ngày 25.2 trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh livestream của một cô gái tự xưng quê Bình Dương, đến từ Daegu (thành phố tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc) nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Cô gái này chia sẻ bí quyết khai báo y tế không trung thực để được nhập cảnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, cô gái tên là N.T.T., có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Cô sống tại Daegu nhưng đã qua thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc là Busan để đáp máy bay đi TPHCM.

Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh.

Khi về đến Dĩ An, cô vấp phải sự phản ứng gay gắt của cộng đồng và đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để khám nhưng không có dấu hiệu mắc bệnh. Ngay sau đó cô đã được ngành y tế Bình Dương đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly trong 14 ngày.

Đầu giờ chiều 26.2, Sở Y tế Bình Dương thông báo đã tìm được cô gái trên và buộc cô phải cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra dịch tễ của cô, lên danh sách tất cả những người đã có tiếp xúc gần với cô (trên máy bay, khi nhập cảnh, trên các đoạn đường di chuyển từ khi nhập cảnh đến khi được cách ly, gia đình, người thân) để khoanh vùng và giám sát sức khỏe trong những ngày tới.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cô gái về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt đã bị cách ly

T.Linh |

Chiều 26.2, Bộ Y tế thông báo cô gái Bình Dương đi về từ vùng tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc nhưng không khai báo đã được ngành y tế cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở y tế.

TPHCM chuẩn bị mở thêm khu cách ly 200 giường để phòng dịch COVID-19

Anh Nhàn |

TPHCM sẽ mở rộng thêm khu cách ly tập trung 200 giường tại huyện Nhà Bè nhằm đảm bảo các phương án chuẩn bị tốt nhất cho việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố thời gian tới.

Bệnh viện dã chiến ở TPHCM đang tiếp nhận cách ly 20 người Hàn Quốc

Anh Nhàn - Hà Phương |

Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) đang tiếp nhận 20 người Hàn Quốc, trong đó có 14 trẻ em.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cô gái về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt đã bị cách ly

T.Linh |

Chiều 26.2, Bộ Y tế thông báo cô gái Bình Dương đi về từ vùng tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc nhưng không khai báo đã được ngành y tế cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở y tế.

TPHCM chuẩn bị mở thêm khu cách ly 200 giường để phòng dịch COVID-19

Anh Nhàn |

TPHCM sẽ mở rộng thêm khu cách ly tập trung 200 giường tại huyện Nhà Bè nhằm đảm bảo các phương án chuẩn bị tốt nhất cho việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố thời gian tới.

Bệnh viện dã chiến ở TPHCM đang tiếp nhận cách ly 20 người Hàn Quốc

Anh Nhàn - Hà Phương |

Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) đang tiếp nhận 20 người Hàn Quốc, trong đó có 14 trẻ em.