Cô gái rời nơi cách ly đi mừng đám cưới ở Hà Tĩnh thuộc nhóm nguy cơ thấp?

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến việc một nữ du học sinh người Hà Tĩnh vừa trở về từ Ulsan (Hàn Quốc) đang phải cách ly y tế tại nơi cư trú nhưng đã tự ý đi mừng đám cưới, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho hay, xét về yếu tố dịch tễ học, cô gái này thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Theo đó, ngày 4.3, ông Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh – cho hay, Ulsan là một thành phố nằm ở đông nam Hàn Quốc, cách khá xa thành phố Daegu và Gyeongbuk.

Ngày 28.2 khi cô gái N.T.H.D (19 tuổi, trú tại khối phố 1, phường Hà Huy Tập) là du học sinh rời Ulsan để về Việt Nam thì vùng Ulsan không phải là tâm của ổ dịch COVID – 19, mà tâm dịch là 2 thành phố Daegu và Gyeongbuk. Theo quyết định 345 của Bộ Y tế, những người đi từ vùng không phải tâm dịch được các cấp chính quyền sở tại hướng dẫn cách ly tại nhà.

Khi đang được cách ly tại nhà thì D. đã tự ý đi dự đám cưới. Việc này là không chấp hành phòng chống dịch của ngành chức năng nên đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, cũng theo ông Tâm, xét về yếu tố dịch tễ học, cô D. thuộc nhóm nguy cơ thấp, và được hệ thống kiểm dịch sân bay cho nhập cảnh vào Việt Nam. Đến nay sau 6 ngày về nước, sức khỏe của D. bình thường và vẫn tiếp tục được theo dõi, cách ly tại nhà.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 29.2, UBND phường Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) ra quyết định cách ly y tế tại nơi cư trú đối với chị D. Tuy nhiên, trong quá trình đang cách ly y tế, UBND phường Hà Huy Tập đã để chị D. không chấp hành, tự ý đi dự đám cưới của người quen tại một khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh vào trưa ngày 1.3.

Sự việc trên, ngày 3.3, UBND thành phố Hà Tĩnh đã có văn bản nghiêm túc phê bình Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 và chưa có các biện pháp, phương án cụ thể để thực hiện đảm bảo hiệu quả đối với trường hợp có quyết định cách ly.

UBND thành phố Hà Tĩnh yêu cầu Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập và các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, phải chịu các chế tài theo quy định. Đồng thời, phải kịp thời có các biện pháp cụ thể thực hiện cách ly đối với chị D. trong thời gian này.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phóng viên ở Daegu nhiễm COVID-19, tòa báo đóng cửa, đồng nghiệp bị cách ly

Hải Anh |

Một phóng viên ở Daegu, Hàn Quốc đã dương tính với COVID-19 hôm 2.3, ca đầu tiên trong ngành báo chí ở nước này nhiễm virus.

Bị cách ly vẫn đi đám cưới, đừng đem nỗi lo đến tiệc mừng!

Thế Lâm |

Ông Chủ tịch phường Hà Huy Tập (TP.Hà Tĩnh) bị phê bình vì phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát người bị cách ly y tế tại nơi cư trú. Nhưng  có điều chúng ta cần thấu, đó là, nếu không có những người cứ tự ý rời khỏi nơi cách ly, sẽ giúp cho trận tuyến phòng chống dịch COVID-19 đỡ khổ, đỡ mệt hơn rất nhiều.

Để người đang cách ly đi mừng đám cưới, Chủ tịch phường bị phê bình

TRẦN TUẤN |

Ngày 3.3, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ra văn bản phê bình ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập vì không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát người cách ly y tế tại nơi cư trú.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Phóng viên ở Daegu nhiễm COVID-19, tòa báo đóng cửa, đồng nghiệp bị cách ly

Hải Anh |

Một phóng viên ở Daegu, Hàn Quốc đã dương tính với COVID-19 hôm 2.3, ca đầu tiên trong ngành báo chí ở nước này nhiễm virus.

Bị cách ly vẫn đi đám cưới, đừng đem nỗi lo đến tiệc mừng!

Thế Lâm |

Ông Chủ tịch phường Hà Huy Tập (TP.Hà Tĩnh) bị phê bình vì phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát người bị cách ly y tế tại nơi cư trú. Nhưng  có điều chúng ta cần thấu, đó là, nếu không có những người cứ tự ý rời khỏi nơi cách ly, sẽ giúp cho trận tuyến phòng chống dịch COVID-19 đỡ khổ, đỡ mệt hơn rất nhiều.

Để người đang cách ly đi mừng đám cưới, Chủ tịch phường bị phê bình

TRẦN TUẤN |

Ngày 3.3, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ra văn bản phê bình ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập vì không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát người cách ly y tế tại nơi cư trú.