Cô gái ở Buôn Ma Thuột tự nguyện xin nghỉ việc để được lên đường nhập ngũ

BẢO TRUNG |

Sáng 27.2, UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ "Giao nhận quân năm 2021". Đến tham dự buổi lễ có thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk gồm Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị...

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trước khi lên đường các tân binh tại tỉnh Đắk Lắk được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cũng như đeo khẩu trang nhằm đảm bảo an toàn.

Các đơn vị giao, nhận quân cũng tổ chức buổi lễ nhanh gọn và vận động nhân dân hạn chế thấp nhất số lượng người thân đưa, tiễn, đảm bảo phòng dịch COVID-19 ở mức cao nhất.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Cường đến tham dự lễ xuất quân. Ảnh: Bảo Trung
Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Cường đến tham dự lễ xuất quân. Ảnh: Bảo Trung
Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đến tham dự lễ xuất quân. Ảnh: Bảo Trung

Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - cho biết: "Đợt này có khoảng 346 thanh niên ở địa bàn thành phố lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân. Hằng năm, thành phố có hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, được rèn luyện bài bản trong môi trường quân đội, công an. Nhiều người đã trưởng thành và được giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy trưởng các cấp góp phần viết tiếp truyền thống anh hùng của đồng bào các dân tộc ở địa phương".

"Mong rằng, những thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống anh hùng của mảnh đất Buôn Ma Thuột" ông Hưng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Bảo Trung
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Bảo Trung

Em Võ Thị Thu Ngà (23 tuổi phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tâm sự: "Em là tân binh nữ duy nhất của tỉnh Đắk Lắk lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Em trân trọng những gì mà người lính đang làm để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân nên luôn ấp ủ ước mơ được đứng trong quân ngũ. Em đã tốt nghiệp đại học và đi làm kế toán ở một đơn vị vẫn quyết định làm đơn tự nguyện nhập ngũ để thực hiện ước mơ của mình.

"Em biết chặng đường phía sẽ còn nhiều gian nan, thử thách nên có đôi chút lo lắng nhưng đã chuẩn bị tâm lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với em nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc không chỉ của riêng nam giới mà là của tất cả mọi người", Ngà nhấn mạnh.

Bí Thư Đắk Lắk tặng hoa và gửi lời thăm hỏi, động viên các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân. Ảnh: Bảo Trung
Bí Thư Đắk Lắk tặng hoa và gửi lời thăm hỏi, động viên các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân. Ảnh: Bảo Trung
Bí Thư Đắk Lắk tặng hoa và gửi lời thăm hỏi, động viên các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân. Ảnh: Bảo Trung
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bảo Trung
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bảo Trung
Thanh niên TP.Buôn Ma Thuột vẫy tay chào tạm biệt bạn bè, người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bảo Trung
Thanh niên TP.Buôn Ma Thuột vẫy tay chào tạm biệt bạn bè, người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bảo Trung

Năm 2021, tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.842 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó, có 2.501 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 341 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, có 159 thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng; 6 cán bộ công chức, viên chức nhà nước và 3 đảng viên.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi, động viên các y tá, bác sĩ làm nhiệm vụ chống dịch

BẢO TRUNG |

Ngày 26.2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955-27-2-2021).

Nhiều người dân Đắk Lắk hưởng ứng vận động "hiến kế" xây dựng quê hương

BẢO TRUNG |

Sáng 25.2, Ban Tổ chức Cuộc vận động "Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh" tổ chức cuộc họp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao thưởng.

Bí thư Đắk Lắk đến thăm công nhân làm vệ sinh môi trường trong đêm giáp Tết

BẢO TRUNG |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nằm trong chuỗi sự kiện thăm, tặng quà cho người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số... Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã có buổi đến thăm, động viên những công nhân lao động (CNLĐ) làm nhiệm vụ vệ sinh đô thị ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi, động viên các y tá, bác sĩ làm nhiệm vụ chống dịch

BẢO TRUNG |

Ngày 26.2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955-27-2-2021).

Nhiều người dân Đắk Lắk hưởng ứng vận động "hiến kế" xây dựng quê hương

BẢO TRUNG |

Sáng 25.2, Ban Tổ chức Cuộc vận động "Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh" tổ chức cuộc họp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao thưởng.

Bí thư Đắk Lắk đến thăm công nhân làm vệ sinh môi trường trong đêm giáp Tết

BẢO TRUNG |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nằm trong chuỗi sự kiện thăm, tặng quà cho người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số... Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã có buổi đến thăm, động viên những công nhân lao động (CNLĐ) làm nhiệm vụ vệ sinh đô thị ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.