Cô gái "hứng bão" đến cảm ơn "hiệp sĩ" trao xe bị mất cắp

ĐÌNH TRỌNG |

Trưa 23.7,gia đình cùng cô gái bị mất xe ở phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến gặp và cảm ơn đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tìm được xe bị mất trộm cho mình.

Gia đình cô gái cảm ơn các “hiệp sĩ” đã tìm giúp xe và mong các anh, người dân chia sẻ thông cảm vì cô đã "không khéo" khi nhận xe bị mất.

Gia đình cô gái mất xe đến cảm ơn “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tìm được xe.
Gia đình cô gái mất xe đến cảm ơn “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tìm được xe.

Trao đổi với gia đình cô gái, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nói “tôi không trách cứ gì em”. Theo anh Hải, lúc đó diễn biến sự việc nhanh, bất ngờ nên có thể cô gái đã "đứng hình" khi được hỏi “tìm được xe em có vui không”. Anh Hải mong công đồng mạng thông cảm với cô gái.

Hiệp sĩ Hải cũng cho biết, từ trước đến nay anh cùng nhiều anh em khác đã bắt cả ngàn vụ trộm.

“Ở Bình Dương nhiều em sinh viên, công nhân ở trọ bị mất xe máy. Đây là tài sản lớn của họ, tìm được xe cho người mất có hoàn cảnh khó khăn chúng tôi cũng vui. Chúng tôi làm việc này không mong được trả ơn, thật tâm chúng tôi muốn đóng góp cho cộng đồng”, anh Hải nói.

Gia đình cô gái cảm ơn đội hiệp sĩ đã tìm được xe giúp.
Gia đình cô gái cảm ơn đội hiệp sĩ đã tìm được xe giúp.

Trước sự việc trên, ThS. Nguyễn Ngọc Chiến - giảng viên trường Đại học Bình Dương nhận định, làm việc nghĩa không cần trả ơn là cá tính của người Nam Bộ, nhưng cảm ơn người giúp đỡ cũng mình là hành động thể hiện văn hóa nghĩa tình của người Việt ta.

“Qua video thì thấy kỹ năng giao tiếp của cô gái còn yếu. Tuy nhiên, với một cô gái trẻ, chúng ta cần có cái nhìn khoan dung để cô gái có cơ hội cải thiện kỹ năng sống. Những năm gần đây với sự phát triển của công nghệ, nhất là mạng xã hội, hành động ném đá là hành động kém văn minh. Các bạn trẻ cần thận trọng khi có hành động này”, ThS. Nguyễn Ngọc Chiến nói.

Chiếc xe mất trộm và đối tượng trộm xe là P.C.H (26 tuổi quê Nghệ An) bị bắt. Ảnh: ST
Chiếc xe mất trộm và đối tượng trộm xe là P.C.H (26 tuổi quê Nghệ An) bị bắt. Ảnh: ST

Như Báo Lao Động đã đưa tin, sự việc cô gái bỗng nhiên hứng chịu nhiều chỉ trích bắt nguồn từ vụ trộm xảy ra chiều 22.5 tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khi đó, nữ sinh viên T.T.B.H (19 tuổi, ngụ Bình Dương) dựng xe máy ở nhà trọ thì bị trộm lấy. Nhưng khi các đối tượng mang xe đi nơi khác thì đội “hiệp sĩ” của Nguyễn Thanh Hải (ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện bắt giữ.

Sau đó nhóm “hiệp sĩ” Hải đưa chiếc xe máy và tên trộm về nhà trọ tìm chủ xe, lúc đó em H mới biết mình bị mất xe. Khi những người đi cùng “hiệp sĩ” Hải hỏi, tìm được xe em có vui không? H trả lời “nếu tụi anh không bắt được, em cũng lấy camera kêu công an tìm ra à”. Sau đó cô gái nói cảm nhận là “vui” nhưng cũng chưa nói lời cảm ơn các “hiệp sĩ” đã tìm thấy xe cho mình.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết không trách cứ gì cô gái.
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết không trách cứ gì cô gái.

Trong quá trình đưa xe về có người đã phát trực tiếp vụ việc lên facebook. Video về đoạn giao tiếp trên được đăng lên facebook và nhanh chóng lan truyền. Giới trẻ chơi mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh và lên án, chỉ trích. Về tên trộm, anh Hải cho biết, sau đó đội cùng cô gái giải đối tượng trộm xe bị bắt là P.C.H (26 tuổi, quê Nghệ An) lên Công an phường Phú Lợi để bàn giao cho đội CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cô gái "hứng bão" vì không nói cám ơn “hiệp sĩ” tìm giúp xe mất cắp

ĐINH TRỌNG |

Một cô gái bị cư dân mạng chỉ trích vì không biết nói lời cảm ơn các “hiệp sĩ” trả xe máy vừa bị trộm lấy cho mình.

Trường ĐH giảng dạy bằng tiếng Anh ở Bình Dương công bố điểm xét tuyển

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.7 trường Đại học Việt Đức tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào các chương trình đào tạo đại học năm 2019.

Hiệp sĩ bắt tận tay nữ quái làm giả vé số để lừa người già

Theo VTV24 |

Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tỉnh Bình Dương vừa bắt quả tang 1 phụ nữ chuyên dùng vé trúng thưởng giả để lừa tiền những người già mưu sinh bằng nghề bán xổ số.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Cô gái "hứng bão" vì không nói cám ơn “hiệp sĩ” tìm giúp xe mất cắp

ĐINH TRỌNG |

Một cô gái bị cư dân mạng chỉ trích vì không biết nói lời cảm ơn các “hiệp sĩ” trả xe máy vừa bị trộm lấy cho mình.

Trường ĐH giảng dạy bằng tiếng Anh ở Bình Dương công bố điểm xét tuyển

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.7 trường Đại học Việt Đức tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào các chương trình đào tạo đại học năm 2019.

Hiệp sĩ bắt tận tay nữ quái làm giả vé số để lừa người già

Theo VTV24 |

Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tỉnh Bình Dương vừa bắt quả tang 1 phụ nữ chuyên dùng vé trúng thưởng giả để lừa tiền những người già mưu sinh bằng nghề bán xổ số.