Cô gái 9X tử vong sau khi nhảy cầu

PHÚC ĐẠT |

Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ nhảy cầu dẫn đến tử vong.

Theo đó, nạn nhân là Lê Thị Ánh H (sinh năm 1996, trú thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang).

Trước đó, chiều 20.12, sau khi nhận được tin báo có vụ nhảy cầu chợ Dinh (xã Phú Thượng), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh này đã xuất 1 cano, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Chiều cùng ngày, nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Thi thể hiện đã được bàn giao cho người nhà tiến hành mai táng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Phượt thủ chạy xe máy từ TPHCM ra HN trong gần 20 giờ bị đề nghị xử lý

Trí Minh |

Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đã công văn gửi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề nghị xác minh, xử lý hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đối với "phượt thủ" khoe "chiến tích" chạy xe máy từ TPHCM ra Hà Nội mất chưa đầy 20 tiếng.

Tài xế dùng GPLX ôtô giả có thể bị phạt 7 năm tù

Trần Khanh |

Hiện nay, trên một số trang web và mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán, làm giả GPLX. Tuy nhiên, luật sư Diệp Năng Bình - Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh khẳng định, ngoài việc bị thu GPLX và phạt hành chính khi bị CSGT phát hiện, tài xế còn có thể bị phạt 7 năm tù giam.

Tài xế xe tải tử vong sau khi đâm vào đuôi xe trước

Lục Tùng |

Sau khi điều khiển xe tải BKS 67C-042.73 va chạm vào xe tải đi trước cùng chiều, tài xế Võ Trung Tính đã tử vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phượt thủ chạy xe máy từ TPHCM ra HN trong gần 20 giờ bị đề nghị xử lý

Trí Minh |

Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đã công văn gửi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề nghị xác minh, xử lý hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đối với "phượt thủ" khoe "chiến tích" chạy xe máy từ TPHCM ra Hà Nội mất chưa đầy 20 tiếng.

Tài xế dùng GPLX ôtô giả có thể bị phạt 7 năm tù

Trần Khanh |

Hiện nay, trên một số trang web và mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán, làm giả GPLX. Tuy nhiên, luật sư Diệp Năng Bình - Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh khẳng định, ngoài việc bị thu GPLX và phạt hành chính khi bị CSGT phát hiện, tài xế còn có thể bị phạt 7 năm tù giam.

Tài xế xe tải tử vong sau khi đâm vào đuôi xe trước

Lục Tùng |

Sau khi điều khiển xe tải BKS 67C-042.73 va chạm vào xe tải đi trước cùng chiều, tài xế Võ Trung Tính đã tử vong.