Có điện, Cù Lao Xanh được "thắp sáng"

NGUYỄN TRI |

Từ khi Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoàn thành, những bình ắc quy, ổn áp để phát điện hay những chiếc đèn dầu, đèn pin... đều được bà con xã đảo xếp gọn vào một góc. Có điện, cuộc sống người dân xã đảo đã thay đổi tích cực từ sinh hoạt, sản xuất đến phát triển du lịch.

Đèn dầu, đèn pin lùi vào dĩ vãng

Đến thăm xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh) vào những ngày giáp Tết, trên gương mặt những người dân sống ở nơi “đầu sóng ngọn gió” đều rạng lên niềm phấn khởi, mãn nguyện khi điện lưới quốc gia đã về với xã đảo.

Trước đây, ở xã đảo Nhơn Châu, những chiếc bình ắc quy, ổn áp để phát điện hay những chiếc đèn dầu, đèn pin là vật dụng không thể thiếu trong mỗi nhà. Tuy nhiên giờ đây, những vật dụng này đã được người dân cất gọn vào một góc, xem như kỉ vật của những ngày tháng khốn khó vì thiếu điện.

Chị Nguyễn Thị Luôn (thôn Trung, xã Nhơn Châu) cho biết, trước kia, gia đình chị phải dùng điện từ một máy phát điện chung của xã với thời gian 12 tiếng mỗi ngày. Đến 23h, điện bị cắt, muốn làm gì sau thời gian này phải dùng đèn dầu, đèn pin.

“Từ khi có điện lưới quốc gia kéo ra đảo vào tháng 8.2020, đến nay gia đình tôi được cung cấp điện 24/24. Vì thế, bây giờ tôi muốn dùng lúc nào là có điện lúc đó nên thấy thoải mái hơn” - chị Luôn tươi cười nói.

Một góc xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh). Ảnh: T.X
Một góc xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh). Ảnh: T.X

Cách nhà chị Luôn không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Lem đã đầu tư mua quạt, máy đun nước, máy lọc nước về sử dụng. Đây là những vật dụng mà trước đây ông có nằm mơ cũng không dám mua vì sợ nguồn điện không đảm bảo dẫn đến hư hỏng.

“Ở biển thường xuyên dậy nửa đêm đi làm nên rất cần có điện sáng. Trước đây, mỗi lần như vậy phải mò mẫm lấy dụng cụ rất vất vả. Bây giờ có điện rồi, lấy đồ đạc, sửa soạn uống nước rồi đi làm cũng thoải mái hơn” – ông Lem xúc động nói.

Mơ xã đảo “bừng sáng”

Xã đảo Nhơn Châu có 520 nóc nhà với 2.300 người sinh sống. Có nguồn điện đảm bảo với 1,4 km đường dây trung thế 22kV trên đảo, việc buôn bán kinh doanh cũng thuận tiện hơn.

Xã đảo Nhơn Châu có 520 nóc nhà với 2.300 người sinh sống. Ảnh: T.X
Xã đảo Nhơn Châu có 520 nóc nhà với 2.300 người sinh sống. Ảnh: T.X

Bà Nguyễn Thị Xuân Thiên (chủ cơ sở Homestay Cù Lao Xanh Travel) cho biết, trước đây khách đến cơ sở của bà lưu trú thường không thích ở lại đêm vì phòng không có máy lạnh.

“Từ ngày có điện lưới quốc gia, gia đình tôi được cung cấp điện 100% nên tôi mạnh dạn mua thêm máy lạnh, máy quạt để phục vụ du khách. Việc nấu cơm và thức ăn cho khách cũng dễ hơn trước vì nguồn điện ổn định, không phải nấu bằng than bằng củi vất vả như trước” - bà Thiên chia sẻ.

Theo ông Hồ Nhật Lệ - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, từ khi có điện lưới quốc gia, người dân trên đảo vô cùng phấn khởi.

“Trước đây, máy phát điện chập chờn, gần Tết, người dân lúc nào cũng nớm nớp lo sợ máy phát điện bị hư. Hiện nay, bà còn an tâm hơn, khỏi lo về vấn đề điện như các năm trước” – ông Lệ nói.

Có điện cuộc sống người dân như được “bằng sáng“. Ảnh: T.X
Có điện cuộc sống người dân như được “bằng sáng“. Ảnh: T.X

Xã Nhơn Châu có 44 hộ nuôi trồng thủy sản với trên 230 lồng bè, đang thả nuôi 50.700 con tôm hùm và 3.400 con mực các loại.

Khi có điện đảm bảo, người dân bảo quản thức ăn cho tôm, mực được tốt hơn nên giảm bớt việc phải đi mua nhiều lần. Nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản.

“Từ khi có điện, TP cũng quan tâm đầu tư điện thắp sáng công cộng cho một số tuyến đường chính. Xã đang có kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư cho hệ thống chiếu sáng ở các con hẻm để đảm bảo tình hình an ninh, giao thông đi lại của bà con” – ông Lệ chia sẻ.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

99,26% hộ dân khu vực nông thôn có điện

Thiên Bình |

Theo Bộ Công Thương, tính đến 31.12.2019, tại khu vực nông thôn, tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,26%; chỉ còn khoảng 0,74% số hộ dân nông thôn chưa được tiếp cận điện.

Mưa lũ gây thiệt hại gần 1 tháng, 2 bản làng ở Quảng Trị vẫn chưa có điện

HƯNG THƠ |

Ảnh hưởng của mưa lũ, đường vào 2 bản làng thuộc xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị hư hỏng nặng, gần 1 tháng vẫn chưa khắc phục được, kéo theo việc mất điện kéo dài.

Sẽ có điện thoại thông minh giá 600.000-700.000 đồng/chiếc

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, hiện đã có chương trình hợp tác giữa nhà mạng và nhà sản xuất điện thoại trong nước để chào bán điện thoại thông minh giá từ 600.000-700.000 đồng/chiếc, nhằm hỗ trợ chuyển đổi số.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

99,26% hộ dân khu vực nông thôn có điện

Thiên Bình |

Theo Bộ Công Thương, tính đến 31.12.2019, tại khu vực nông thôn, tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,26%; chỉ còn khoảng 0,74% số hộ dân nông thôn chưa được tiếp cận điện.

Mưa lũ gây thiệt hại gần 1 tháng, 2 bản làng ở Quảng Trị vẫn chưa có điện

HƯNG THƠ |

Ảnh hưởng của mưa lũ, đường vào 2 bản làng thuộc xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị hư hỏng nặng, gần 1 tháng vẫn chưa khắc phục được, kéo theo việc mất điện kéo dài.

Sẽ có điện thoại thông minh giá 600.000-700.000 đồng/chiếc

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, hiện đã có chương trình hợp tác giữa nhà mạng và nhà sản xuất điện thoại trong nước để chào bán điện thoại thông minh giá từ 600.000-700.000 đồng/chiếc, nhằm hỗ trợ chuyển đổi số.