Có địa phương vẫn tạm dừng vận chuyển hành khách công cộng

Cẩm Hà |

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Lao Động, một số địa phương hiện vẫn rất thận trọng khi nới lỏng hoạt động giao thông vận tải (GTVT) sau thời gian giãn cách xã hội, thậm chí có địa phương vẫn tạm dừng vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn.

Nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có nguy cơ dịch bệnh COVID-19, Hà Nam quyết định vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể theo công văn số 1049 của UBND tỉnh Hà Nam, địa phương này tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng  hóa.

Việc tạm dừng sẽ được Hà Nam tiếp tục thực hiện cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị mới và thông báo tiếp theo của Bộ Giao thông Vận tải để triển khai thực hiện Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ. Theo yêu cầu của UBND tỉnh, Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải) sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Trong khi đó tại tỉnh miền núi Lai Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp ngày 22.4 nhấn mạnh từ nay cho đến ngày 1.5, địa phương sẽ xem xét thu hẹp dần danh mục các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động; thu hẹp dần danh sách các xã, phường, thị trấn áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, danh sách này sẽ do các địa phương đề xuất.

Đối với vận tải hành khách, do đây là một nội dung quan trọng thiết thực với người dân và góp phần thông thương các hoạt động sản xuất, kinh doanh, Lai Châu sẽ tổ chức thay đổi theo hướng mở hơn trong nội địa, các tuyến liên tỉnh sẽ xét theo cấp độ tỉnh có nguy cơ cao, nguy cơ, nguy cơ thấp, nhưng phải đảm bảo các giải pháp giãn cách trên phương tiện vận tải.

Còn theo kế hoạch sắp xếp và tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn của Sở GTVT tỉnh Hòa Bình, địa phương này tiếp tục tạm dừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Hòa Bình có hành trình đi đến và đi qua các tỉnh, thành phố có nguy cơ dịch cao; các tỉnh, thành phố có nguy cơ dịch và ngược lại cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời tiếp tục tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt số 05 Bến xe Bình An - Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) và tiếp tục tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt số tuyến xe buýt số 02 Hòa Bình - Hà Nam.

Các tuyến vận tải hành khách cố định, xe buýt còn lại được phép hoạt động nhưng chỉ hoạt động tối đa 50% tần suất cho đến khi có thông báo mới. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi cũng chỉ được hoạt động tối đa 50% số lượng xe của đơn vị.

Đáng chú ý, Hòa Bình tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, xe du lịch, vận chuyển người nội bộ; trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Tại tỉnh Sơn La, kể từ ngày 23.4, tỉnh này giữ nguyên số chuyến khai thác trên các tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh (trừ tuyến Sơn La - Phù Yên), đồng thời giữ nguyên số chuyến, tần suất chạy xe trên các tuyến buýt đang khai thác. Tuy nhiên với các xe hợp đồng, Sơn La chỉ cho phép thực hiện hợp đồng vận chuyển trong phạm vi nội tỉnh.

Các phương tiện được phép vận chuyển khách phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cũng như không vận chuyển quá 50% số ghế theo thiết kế của phương tiện và không quá 20 người trên một chuyến vận chuyển; bố trí hành khách ngồi giãn cách, xen kẽ giữa các hàng ghế, đảm bảo giữ khoảng cách hợp lý, an toàn.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 30 - 50%

THUỲ TRANG |

Chiều 23.4, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã chính thức cho phép các loại hình vận tải khách liên tỉnh theo tuyến cố định hoạt động trở lại từ 30 đến 50% tuỳ vào điểm đi và đến là các nhóm tỉnh, thành có nguy cơ thấp và có nguy cơ.

Máy bay, xe khách, tàu hỏa hoạt động thế nào từ ngày 23.4?

Văn Thắng |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung về vận chuyển hành khách, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22.4.2020.

Xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM vẫn cấm xe khách, xe buýt đến hết ngày 3.5

MINH QUÂN |

Trong khi xe khách, xe buýt tiếp tục bị cấm hoạt động đến ngày 3.5, thì xe taxi và xe hợp đồng, xe du lịch dưới 9 chỗ được phép hoạt động tại TPHCM từ ngày 23.4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 30 - 50%

THUỲ TRANG |

Chiều 23.4, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã chính thức cho phép các loại hình vận tải khách liên tỉnh theo tuyến cố định hoạt động trở lại từ 30 đến 50% tuỳ vào điểm đi và đến là các nhóm tỉnh, thành có nguy cơ thấp và có nguy cơ.

Máy bay, xe khách, tàu hỏa hoạt động thế nào từ ngày 23.4?

Văn Thắng |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung về vận chuyển hành khách, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22.4.2020.

Xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM vẫn cấm xe khách, xe buýt đến hết ngày 3.5

MINH QUÂN |

Trong khi xe khách, xe buýt tiếp tục bị cấm hoạt động đến ngày 3.5, thì xe taxi và xe hợp đồng, xe du lịch dưới 9 chỗ được phép hoạt động tại TPHCM từ ngày 23.4.