“Cò đất” bức hại người dân Chư Đang Ya: Cảnh giác để không sập bẫy

THANH TUẤN |

Gia Lai – Huyện Chư Păh kiến nghị Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai chỉ đạo các phòng công chứng trên địa bàn nâng cao trách nhiệm khi thực hiện công chứng mua bán đất đai cho các hộ dân miền núi. Theo đó, tại các văn phòng công chứng, khi lập hợp đồng mua bán đất đai cần đọc to, rõ ràng, giải thích để các hộ dân hiểu, tránh bị “cò đất”, môi giới bất động sản dùng thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ, đất đai.

Ngày 29.3, UBND huyện Chư Păh cho biết, liên quan đến vụ việc “cò đất” bức hại người dân xã Chư Đang Ya, huyện đã có báo cáo gửi lên ngành chức năng kiến nghị các giải pháp nhằm ổn định tình hình trật tự, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người dân.

Theo đó, hiện “cò đất” thông tin giá đất, đặc biệt là khu vực xã Chư Đang Ya, nơi có thắng cảnh núi lửa nổi tiếng, cao hơn nhiều lần so với thực tế. Thông tin ảo nhằm phục vụ việc mua bán đất, trục lợi cá nhân.

Núi lửa Chư Đang Ya ở Gia Lai. Ảnh PN
Núi lửa Chư Đang Ya ở Gia Lai. Ảnh: PN

Để người dân hiểu và tránh bị các đối tượng lừa đảo, UBND huyện Chư Păh đã chỉ đạo UBND xã Chư Đang Ya xác minh chặt chẽ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, giải thích rõ ràng nội dung hợp đồng cho người dân hiểu, khi đến thực hiện các giao dịch về đất đai. Việc này nhằm để đảm bảo quyền của người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính quyền xã tăng cường vận động nhân dân giữ đất để sản xuất, canh tác, nâng cao cảnh giác không để mắc lừa “cò đất”, môi giới bất động sản. Huyện Chư Păh cũng kiến nghị Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai chỉ đạo các phòng công chứng trên địa bàn nâng cao trách nhiệm khi thực hiện công chứng mua bán đất đai cho các hộ dân miền núi.

Cụ thể, khi lập hợp đồng mua bán cần đọc to, rõ ràng, giải thích để các hộ dân hiểu nội dung của hợp đồng, tránh việc các đối tượng lợi dụng việc người dân không biết chữ để thực hiện các thủ tục mua bán đất đai trái quy định.

Liên quan đến sự việc đối tượng Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya làm giả sổ đỏ, cầm cố, vay mượn nhiều sổ đỏ của các hộ dân khiến họ bị mất đất đai, cơ quan Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số, “cò đất”, môi giới bất động sản đã dùng thủ đoạn để lừa lấy sổ đỏ của người dân, khiến họ rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay. Có nạn nhân đã tìm đến lá ngón với ý định tự vẫn vì bị lừa mất nhà, mất đất…

Hơn một năm qua, “sốt đất” làm homestay, farmstay “view” núi lửa Chư Đang Ya đã khiến vùng quê yên bình dậy sóng. Môi giới bất động sản đổ xô về Chư Đang Ya tranh mua, tranh bán ì xèo, mà đối tượng chúng nhắm tới không ai khác ngoài mảnh đất mưu sinh của người miền núi vốn hiền lành.

Từ khi có thông tin loan truyền việc tỉnh Gia Lai thực hiện dự án tỉ đô để đầu tư, thu hút du lịch thì ngay lập tức diễn ra cơn sốt “đất ảo”. Giá đất ruộng lúa, đất nương rẫy trồng cà phê, hồ tiêu của nông dân quanh vùng núi lửa được thổi giá chóng mặt.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hồ sen rộng hơn 15ha trên cao nguyên thu hút đông du khách

THANH TUẤN |

Gia Lai – Một nông dân ở Gia Lai đã cải tạo đất, nguồn nước và trồng sen trên diện tích 15ha. Trung bình mỗi tuần thu hút hơn 500 lượt khách du lịch đến ghé thăm.

Vụ khoai lang Nhật được mùa, được giá nông dân vui mừng thu hoạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sau khi trừ các khoản chi phí, tiền nhân công, các chủ vườn trồng khoai lang Nhật ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cũng bỏ túi được khoảng 100 triệu đồng/ha. Khoai lang năm nay được mùa, được giá khiến bà con vui mừng sau tháng ngày dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Quay cuồng với sốt đất, người dân đi từ 3h sáng để làm thủ tục đất đai

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu vực huyện Dầu Tiếng vừa trải qua cơn sốt đất, lượng hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột biến. Người dân phải dậy từ 3h sáng chờ phía trước bộ phận một cửa để xếp hàng chờ bốc số thứ tự vào làm hồ sơ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hồ sen rộng hơn 15ha trên cao nguyên thu hút đông du khách

THANH TUẤN |

Gia Lai – Một nông dân ở Gia Lai đã cải tạo đất, nguồn nước và trồng sen trên diện tích 15ha. Trung bình mỗi tuần thu hút hơn 500 lượt khách du lịch đến ghé thăm.

Vụ khoai lang Nhật được mùa, được giá nông dân vui mừng thu hoạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sau khi trừ các khoản chi phí, tiền nhân công, các chủ vườn trồng khoai lang Nhật ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cũng bỏ túi được khoảng 100 triệu đồng/ha. Khoai lang năm nay được mùa, được giá khiến bà con vui mừng sau tháng ngày dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Quay cuồng với sốt đất, người dân đi từ 3h sáng để làm thủ tục đất đai

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu vực huyện Dầu Tiếng vừa trải qua cơn sốt đất, lượng hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột biến. Người dân phải dậy từ 3h sáng chờ phía trước bộ phận một cửa để xếp hàng chờ bốc số thứ tự vào làm hồ sơ.