Có ca mắc COVID-19, Quảng Trị dừng phục vụ tại chỗ một số dịch vụ

HƯNG THƠ |

Sau khi ghi nhận 1 các mắc COVID-19, tỉnh Quảng Trị lập tức ra văn bản tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 28.7, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - đã ký văn bản gửi các đơn vị, địa phương tại tỉnh về việc tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, bắt đầu từ 7h ngày 29.7, sẽ dừng hoạt động phục vụ tại chỗ, chỉ cho phép bán hàng cho khách mang đi đối với các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, giải khát.

Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; đối với các sự kiện quan trọng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định việc tổ chức phải đảm bảo các yêu cầu chống dịch. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các nơi công cộng.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã đã có thông báo khẩn về một số điểm đến có nguy cơ dịch tễ liên quan đến 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tên N.T.T (43 tuổi, trú tại phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Vào ngày 28.6, chị T đi từ cộng hòa Liên Bang Đức trở về Việt Nam tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa và cách ly tập trung tại đây đến ngày 23.7 thì về TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Thay vì phải cách ly tại nhà theo đúng quy định, chị T đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đến khu vực sàng lọc COVID-19 của Trung tâm Y tế huyện Gio Linh để khám bệnh sau khi biết tin người cùng phòng cách ly tập trung dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, một số địa điểm ở gần nơi chị T lưu trú đã được phong tỏa và áp dụng cách ly y tế để phòng dịch COVID-19.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 mới ở Cần Thơ có xu hướng giảm

Đạt Phan |

Ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 ghi nhận được trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục có xu hướng giảm. Tổng số ca ghi nhận được đến chiều 28.7 tại TP Cần Thơ đã hơn 1.000 người.

TPHCM lên kế hoạch sản xuất, phân phối Xuyên tâm liên để điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ kết hợp Đông y và Tây y trong điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ, trong đó, giao Viện trưởng Viện Y học cổ truyền TPHCM nhiệm vụ sản xuất phân phối thuốc Xuyên tâm liên cũng như các thuốc y học cổ truyền cho người mắc COVID-19.

Quảng Trị có ca mắc COVID-19 sau hơn 70 ngày "vắng bóng"

HƯNG THƠ |

Trở về Quảng Trị sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại Khánh Hòa, người phụ nữ phải cách ly y tế tại nhà, nhưng lại đi một số nơi, khi xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR thì cho kết quả dương tính.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Số ca mắc COVID-19 mới ở Cần Thơ có xu hướng giảm

Đạt Phan |

Ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 ghi nhận được trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục có xu hướng giảm. Tổng số ca ghi nhận được đến chiều 28.7 tại TP Cần Thơ đã hơn 1.000 người.

TPHCM lên kế hoạch sản xuất, phân phối Xuyên tâm liên để điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ kết hợp Đông y và Tây y trong điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ, trong đó, giao Viện trưởng Viện Y học cổ truyền TPHCM nhiệm vụ sản xuất phân phối thuốc Xuyên tâm liên cũng như các thuốc y học cổ truyền cho người mắc COVID-19.

Quảng Trị có ca mắc COVID-19 sau hơn 70 ngày "vắng bóng"

HƯNG THƠ |

Trở về Quảng Trị sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại Khánh Hòa, người phụ nữ phải cách ly y tế tại nhà, nhưng lại đi một số nơi, khi xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR thì cho kết quả dương tính.