Có ca COVID-19 ngoài cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu dừng tuyển sinh lớp 10

NHẬT HỒ |

Sáng 29.5, Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phát đi thông báo khẩn tạm dừng tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến tổ chức vào hai ngày 30 và 31.5 vì có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Ngoài việc hoãn tổ chức tuyển sinh lớp 10, tỉnh Bạc Liêu còn dừng cấp căn cước công dân cho nhóm người đi lao động, học tập, công tác từ tỉnh khác về.

Sáng 29.5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu thông báo trường hợp dương tính nCoV trong cộng đồng tại xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu, được Bộ Y tế xác định là BN 6572. Nữ BN 22 tuổi này được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Đến 8h cùng ngày, ngành y tế Bạc Liêu đưa đi cách ly tập trung 122 F1 và cách ly tại nhà 1.025 F2.

Cũng trong sáng ngày 29.5, ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc cho biết đã phát đi thông báo khẩn về việc dừng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 và tuyển sinh lớp 3, lớp 6 chất lượng cao năm học 2021-2022 đến khi có thông báo mới.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31.5. Kỳ thi tuyển sinh lớp 3, lớp 6 chất lượng cao năm học 2021-2022 sẽ diễn ra vào ngày 8.6.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương cho dừng một số hoạt động không cần thiết, không tụ tập quá 10 người đối với huyện Hòa Bình và quá 20 người đối với các địa phương khác trong tỉnh; khuyến khích việc bán mang về đối với các quán ăn, uống.

Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát; xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển hành khách liên tỉnh đến, đi từ Bạc Liêu.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

6.297 F1, F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh Phục Hưng âm tính

Thanh Chân |

Tối 28.5, thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), 6.297 trường hợp F1, F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp) có kết quả âm tính.

TPHCM: Chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh Phục hưng mang biến chủng Ấn Độ

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), kết quả giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng (quận Gò Vấp) là biến chủng Ấn Độ B.1.617.2

Nguyên nhân khiến chuỗi ca liên quan Hội thánh Phục hưng lây nhiễm nhanh

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), không gian nhỏ hẹp, kín, người tham gia không đeo khẩu trang khi sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm.

Bộ Nội vụ thông tin về hoạt động của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa có những thông tin liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19 trong các tổ chức tôn giáo và 11 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến giáo phái Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

TPHCM: Thêm 9 ca nghi mắc COVID-19 mới, 3 người ở Hội thánh truyền giáo

Thanh Chân |

Sáng 28.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), thành phố ghi nhận thêm 9 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới.

TPHCM: Thêm ca nghi mắc COVID-19, không liên quan đến Hội thánh Phục Hưng

Thanh Chân |

Tối 27.5, TPHCM phát hiện thêm 1 ca nghi mắc COVID-19 khi đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (Phú Nhuận, TPHCM) và không liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

6.297 F1, F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh Phục Hưng âm tính

Thanh Chân |

Tối 28.5, thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), 6.297 trường hợp F1, F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp) có kết quả âm tính.

TPHCM: Chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh Phục hưng mang biến chủng Ấn Độ

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), kết quả giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng (quận Gò Vấp) là biến chủng Ấn Độ B.1.617.2

Nguyên nhân khiến chuỗi ca liên quan Hội thánh Phục hưng lây nhiễm nhanh

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), không gian nhỏ hẹp, kín, người tham gia không đeo khẩu trang khi sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm.

Bộ Nội vụ thông tin về hoạt động của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa có những thông tin liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19 trong các tổ chức tôn giáo và 11 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến giáo phái Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

TPHCM: Thêm 9 ca nghi mắc COVID-19 mới, 3 người ở Hội thánh truyền giáo

Thanh Chân |

Sáng 28.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), thành phố ghi nhận thêm 9 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới.

TPHCM: Thêm ca nghi mắc COVID-19, không liên quan đến Hội thánh Phục Hưng

Thanh Chân |

Tối 27.5, TPHCM phát hiện thêm 1 ca nghi mắc COVID-19 khi đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (Phú Nhuận, TPHCM) và không liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng.