“Cô bé hát nhạc Trịnh” tập tạ trị bệnh

Kỳ Quan |

“Cô bé hát nhạc Trịnh” Lê Thanh Huyền Trân từng tạo nên hiện tượng thú vị Giọng hát Việt nhí 2014 với ngôi vị Á quân. Mới đây, Huyền Trân đã phải bỏ dở chuyến đi biểu diễn từ thiện ở Úc vì chuyện "100 triệu đồng làm chứng minh nhân dân". Từ nhỏ cô bé đã mang trong người nhiều chứng bệnh. Huyền Trân tự trị bệnh cho mình bằng cách… tập tạ để nâng cao thể lực.

Vượt quãng đường 80 cây số đi học

Huyền Trân tại Việt Kids 2014
Huyền Trân tại Việt Kids 2014
Huyền Trân và Phương Mỹ Chi bên ca sĩ Quang Lê.
Huyền Trân và Phương Mỹ Chi bên ca sĩ Quang Lê.
Ngoài hát hay, Huyền Trân còn chơi tốt ghi ta.
Ngoài hát hay, Huyền Trân còn chơi tốt ghita.

Tại Giọng hát Việt nhí 2014, hình ảnh một cô bé mới 12 tuổi trong bộ đồ tu trình diễn nhạc Trịnh Công Sơn đã để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả với giọng hát trầm buồn và thánh thiện.

Trở về từ The Voice Kids 2014, Huyền Trân được nhiều nơi mời đi hát, nhờ vậy mà có thu nhập để cô bé giúp sư thầy nuôi dạy các em nhỏ mồ côi khác. Đông thời, Huyền Trân tiếp tục trau dồi giọng hát của mình để ngày càng hoàn thiện hơn.

Vì lý do sức khỏe mà Huyền Trân từng dở dang chuyện học. Sau The Voice Kid 2014, Huyền Trân nhận được học bổng của Trường Tiểu học và Trung học Tây Úc (TPHCM). Hàng ngày, Huyền Trân phải vượt quãng đường 80 cây số (đi và về) từ xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để đi học ở TPHCM.

Từ 5 giờ sáng, Huyền Trân phải thức dậy để để đến trường bằng xe máy, buổi trưa nghỉ tại trường, học đến 5h chiều cô bé quay về Đức Hòa. Thời gian rảnh, Huyền Trần tập thể dục, học hát, phụ sư thầy và các anh chị chăm sóc các em nhỏ mồ côi trong tịnh thất. Vì nhiều chứng bệnh, Huyền Trân sau khi hoàn thành xong chương trình cấp 1, đã phải tạm ngưng việc học.

Tập tạ trị bệnh

Huyền Trân là cô bé mồ côi, được một sư thầy nhận về nuôi dạy. Từ nhỏ cô đã mang nhiều chứng bệnh.

Sau khi chữa trị khỏi hẳn căn bệnh động kinh đeo đẳng từ nhỏ, Huyền Trân tiếp tục đến trường. Nhưng rồi căn bệnh suyễn lại hành hạ cô bé mồ côi. Vừa bước vào năm học mới này (lớp 8), Huyền Trân lại phải tạm nghỉ học vì bệnh suyễn.

Huyền Trân hàng ngày tập tạ để trị bệnh.
Huyền Trân hàng ngày tập tạ để trị bệnh.
Huyền Trân tập tạ theo hướng dẫn của sư phụ và các sư huynh.
Huyền Trân tập tạ theo hướng dẫn của sư phụ và các sư huynh.
Khổ luyện để trị bệnh.
Khổ luyện để trị bệnh.
Huyền Trân tu luyện ở một tịnh thất không tên.
Huyền Trân tu luyện ở một tịnh thất không tên.

Sống ở tịnh thất, thiếu thốn mọi điều, nghe lời khuyên của sư phụ, Huyền Trân hàng ngày tập tạ để có sức khỏe tốt, chống lại bệnh tật vốn đeo đẵng cô từ nhỏ. Hiện Huyền Trân đã có thể nâng tạ ở tư thế nằm được 45kg, mức mà 1 người bình thường phải mất hàng năm tập luyện mới đạt được.

Huyền Trân tập tạ “ké” với các “sư huynh” trong tịnh thất. Họ tập với những dụng cụ thô sơ tự chế như tạ xi măng, thanh sắt, bàn gỗ… Huyền Trân cho biết, từ khi tập tạ hàng ngày, cô thấy khỏe hẳn trong người, bệnh tật cũng bớt hành hạ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chuyện cổ tích mang tên “Cô bé hát nhạc Trịnh”

Kỳ Quan |

“Cô bé hát nhạc Trịnh” Lê Thanh Huyền Trân trong bộ đồ tu từng tạo nên hiện tượng thú vị ở The Voice Kids 2014 với ngôi vị Á quân. Mới đây, chuyện Huyền Trân không thể đi Australia biểu diễn theo một chương trình nhân đạo vì không có CMND đã gợi lại cảm xúc nơi người yêu thích nhạc Trịnh. Tìm đến thăm cô bé ở một tịnh thất không tên nằm ở vùng sâu của tỉnh Long An, người viết như lạc vào truyện cổ tích.

Phía sau vụ ““ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND…”: Làm lỡ chuyến đi Úc của “Cô bé hát nhạc Trịnh”

Kỳ Quan |

Lao Động điện tử ngày 28.9.2018 có bài "Ra giá" 100 triệu đồng để làm CMND: Chỉ nói chơi để dân sợ?” về trường hợp ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Câu chuyện này càng thu hút sự quan tâm của dư luận khi đã để lại hậu quả là làm lỡ chuyến sang Úc biễu diễn của “Cô bé hát nhạc Trịnh”.

Từ "Nữ hoàng Bolero" Lệ Quyên chuyển hướng sang nhạc Trịnh vì lí do gì?

Nguyên Linh (T/H) |

Là một trong những ca sĩ lấn sân Bolero khá thành công, Lệ Quyên bất ngờ tổ chức liveshow nhạc Trịnh khiến nhiều người bất ngờ. 

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chuyện cổ tích mang tên “Cô bé hát nhạc Trịnh”

Kỳ Quan |

“Cô bé hát nhạc Trịnh” Lê Thanh Huyền Trân trong bộ đồ tu từng tạo nên hiện tượng thú vị ở The Voice Kids 2014 với ngôi vị Á quân. Mới đây, chuyện Huyền Trân không thể đi Australia biểu diễn theo một chương trình nhân đạo vì không có CMND đã gợi lại cảm xúc nơi người yêu thích nhạc Trịnh. Tìm đến thăm cô bé ở một tịnh thất không tên nằm ở vùng sâu của tỉnh Long An, người viết như lạc vào truyện cổ tích.

Phía sau vụ ““ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND…”: Làm lỡ chuyến đi Úc của “Cô bé hát nhạc Trịnh”

Kỳ Quan |

Lao Động điện tử ngày 28.9.2018 có bài "Ra giá" 100 triệu đồng để làm CMND: Chỉ nói chơi để dân sợ?” về trường hợp ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Câu chuyện này càng thu hút sự quan tâm của dư luận khi đã để lại hậu quả là làm lỡ chuyến sang Úc biễu diễn của “Cô bé hát nhạc Trịnh”.

Từ "Nữ hoàng Bolero" Lệ Quyên chuyển hướng sang nhạc Trịnh vì lí do gì?

Nguyên Linh (T/H) |

Là một trong những ca sĩ lấn sân Bolero khá thành công, Lệ Quyên bất ngờ tổ chức liveshow nhạc Trịnh khiến nhiều người bất ngờ.