Có 77/1.000 phiếu không ủng hộ lát mới vỉa hè Hồ Gươm

VƯƠNG TRẦN |

Trong 2 tuần tổ chức trưng bày lấy ý kiến cộng đồng về việc lát đá vỉa hè và chỉnh trang đô thị khu vực Hồ Gươm, nhiều người dân đã gửi ý kiến đóng góp về vấn đề này.

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có báo cáo về kết quả tổ chức trưng bày, lấy ý kiến nhân dân về phương án thiết kế dự án “Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm”.

Cụ thể, sau 2 tuần trưng bày và lấy ý kiến (từ 2 – 14.3), ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã nhận được 1.124 phiếu đóng góp ý kiến, trong đó có 1.047 phiếu ủng hộ (93,1%) và 77 phiếu không ủng hộ (6,9%).

Nhiều người dân bày tỏ ý kiến về việc lát đá vỉa hè và chỉnh trang đô thị. Một số ý kiến chưa đồng tình cho rằng, không nên lát hè bằng đá, dễ trơn trượt và không thấm nước. Đồng thời đề nghị nên lát hè bằng vật liệu truyền thống, gạch nung để đảm bảo thoát nước tốt và chống trơn. Một vài ý kiến cho hay, không cần phải lát lại, chỉ cần duy tu, sửa chữa những phần bị hư hỏng bởi hiện nay khu vực vỉa hè còn khá tốt.

Liên quan đến phương án cải tạo hệ thống chiếu sáng, nhiều ý kiến không đồng tình cho rằng, việc thiết kế chiếu sáng chưa phù hợp, mất đi tính lịch sử của khu vực. Bên cạnh đó, việc đầu tư cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Gươm là chưa cần thiết, lãng phí, nên dành kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức triển lãm và lấy ý kiến người dân về Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, trong đó có hạng mục cải tạo lại toàn bộ vỉa hè quanh.

Dự án dự kiến sẽ bóc toàn bộ gạch block và các diện tích đá phía đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được thay thế bằng đá granite dày 10cm có nguồn gốc từ Bình Định.

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, vật liệu làm vỉa hè là loại có độ bền cao, có độ ổn định tốt. Đá và gạch block bị thay thế sẽ được sử dụng lại ở các vườn hoa khác của quận. Đồng thời, việc lát đá vỉa hè quanh hồ thi công không phức tạp. Hạng mục mất thời gian xử lý nhất chủ yếu liên quan đến hệ thống điện đi ngầm, hệ thống tưới nước tự động.

Dự kiến giữa năm nay, quận Hoàn Kiếm sẽ triển khai dự án và hoàn thành vào dịp cuối năm.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Lát lại vỉa hè hồ Gươm: Tốn cũng nên làm

Dung Hà |

Trước kế hoạch lát lại toàn bộ vỉa hè khu vực hồ Gươm, KTS Nguyễn Quốc Thông cho rằng, đây là việc nên làm dù rất tốn kém, để hướng tới một không gian hồ Gươm "chuyên nghiệp, bài bản".

Phỏng vấn nóng: Người dân, chuyên gia nói gì về thay đá lát vỉa hè Hồ Gươm?

Dung Hà |

Mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang lên kế hoạch thay thế toàn bộ hơn 20 loại gạch đá vỉa hè quanh hồ Gươm bằng đá granite có nguồn gốc Bình Định, nhằm tạo một cảnh quan thống nhất và đẹp mắt. Hiện tại, kế hoạch này được nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm.

Lát đá mỗi chỗ một kiểu sẽ “băm vụn” vỉa hè Hồ Gươm

Dung Hà |

Trước đề xuất về việc lát lại đá vỉa hè quanh hồ Gươm của UBND quận Hoàn Kiếm, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng đây là việc làm cần thiết nhưng cần nghiên cứu kỹ giải pháp kỹ thuật và phương thức lát trước khi tiến hành.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Lát lại vỉa hè hồ Gươm: Tốn cũng nên làm

Dung Hà |

Trước kế hoạch lát lại toàn bộ vỉa hè khu vực hồ Gươm, KTS Nguyễn Quốc Thông cho rằng, đây là việc nên làm dù rất tốn kém, để hướng tới một không gian hồ Gươm "chuyên nghiệp, bài bản".

Phỏng vấn nóng: Người dân, chuyên gia nói gì về thay đá lát vỉa hè Hồ Gươm?

Dung Hà |

Mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang lên kế hoạch thay thế toàn bộ hơn 20 loại gạch đá vỉa hè quanh hồ Gươm bằng đá granite có nguồn gốc Bình Định, nhằm tạo một cảnh quan thống nhất và đẹp mắt. Hiện tại, kế hoạch này được nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm.

Lát đá mỗi chỗ một kiểu sẽ “băm vụn” vỉa hè Hồ Gươm

Dung Hà |

Trước đề xuất về việc lát lại đá vỉa hè quanh hồ Gươm của UBND quận Hoàn Kiếm, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng đây là việc làm cần thiết nhưng cần nghiên cứu kỹ giải pháp kỹ thuật và phương thức lát trước khi tiến hành.