Có 5 trạm dừng nghỉ vẫn tấp vào lề đường ăn nhậu trên cao tốc

Vân Trường |

Mặc dù có tới 5 trạm dừng nghỉ nhưng thời gian qua, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn liên tiếp xảy ra các vụ dừng xe ăn nhậu ngay tại lề đường, gây nguy hiểm cho chính những người này cũng như các phương tiện lưu thông.

Liên tiếp 4 vụ dừng đậu ôtô sai quy định và bày đồ ngồi ăn nhậu trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày khiến dư luận bức xúc.

Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính những nhóm người trên mà còn gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên cao tốc khác.

Riêng vụ gia đình dừng đậu xe trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai ngày 6.2 để ăn uống và livestream đã đi vào trong báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dịp Tết Kỷ Hội vừa qua với mức cảnh báo là vi phạm trật tự an toàn giao thông ở mức “nghiêm trọng”.

 
Một trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh: VOV.

Nhiều tài xế bức xúc cho biết, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tới 5 điểm dừng nghỉ được bố trí tại các lý trình Km22+900, Km57+500, Km117+500, Km171+500 và Km236+940, vậy mà không hiểu vì lý do gì, một số nhóm lại thản nhiên dừng chân ăn uống ngay bên lề đường.

Được biết, tại các trạm dừng nghỉ này có đầy đủ các hạng mục thiết yếu như cửa hàng xăng dầu, nhà hàng dịch vụ ăn uống, khu nghỉ cho hành khách và lái xe, khu vệ sinh.

Phương tiện giao thông được bố trí đường vào và ra khá hợp lý, bãi để xe rộng rãi, dịch vụ ăn uống đa dạng và phục vụ nhanh chóng. Khu vệ sinh được nhân viên dọn dẹp sạch sẽ.

Đại diện diễn đàn Văn hóa xe, tài xế Đỗ Hồng Minh cho biết: "Khi lưu thông trên cao tốc, hầu hết lái xe sẽ đều nắm được lộ trình các cao tốc có các điểm dừng nghỉ nào, việc dừng lại trên lề đường chỉ có thể giải thích là do ý thức tham gia giao thông kém".

Luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) thì cho rằng mức xử phạt hành chính từ 5 - 6 triệu đồng và tước BLX từ 1 - 3 tháng theo quy định đối với hành vi trên là đã đủ nghiêm khắc.

"Việc cần thiết là phải tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức tham gia giao thông của các tài xế", luật sư Thái khẳng định.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Xử lý lái xe trải chiếu cho gia đình ăn uống trên đường cao tốc

CAO NGUYÊN |

Ngày 25.2, Đội Tuần tra Kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn công tác TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 1) đã tiến hành làm việc và lập biên bản đối với ông Trịnh Kế T là lái xe Innova BKS 89A-064.90 về hành vi không tuân thủ các quy định về dừng đỗ xe trên đường cao tốc.

Liên tiếp 4 vụ ăn nhậu trên cao tốc: Biết luật nhưng ý thức kém?

Vân Trường |

Liên tiếp trong một tháng xảy ra 4 vụ trải chiếu, ăn nhậu trên cao tốc. Nhiều bạn đọc thắc mắc do ý thức người tham gia giao thông kém hay mức xử phạt chưa đủ sức răn đe?

Ăn nhậu mừng Xuân, sếp cãi cọ rồi đâm nhân viên tử vong

H.Long |

Sáng 19.2, Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Trịnh Thi Hậu (44 tuổi, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) cho Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Xử lý lái xe trải chiếu cho gia đình ăn uống trên đường cao tốc

CAO NGUYÊN |

Ngày 25.2, Đội Tuần tra Kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn công tác TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 1) đã tiến hành làm việc và lập biên bản đối với ông Trịnh Kế T là lái xe Innova BKS 89A-064.90 về hành vi không tuân thủ các quy định về dừng đỗ xe trên đường cao tốc.

Liên tiếp 4 vụ ăn nhậu trên cao tốc: Biết luật nhưng ý thức kém?

Vân Trường |

Liên tiếp trong một tháng xảy ra 4 vụ trải chiếu, ăn nhậu trên cao tốc. Nhiều bạn đọc thắc mắc do ý thức người tham gia giao thông kém hay mức xử phạt chưa đủ sức răn đe?

Ăn nhậu mừng Xuân, sếp cãi cọ rồi đâm nhân viên tử vong

H.Long |

Sáng 19.2, Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Trịnh Thi Hậu (44 tuổi, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) cho Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra hành vi giết người.