Clip: Người viết đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 nói gì?

Trần Lâm |

Trên mạng xã hội đang lan truyền lá đơn tự nguyện của người dân không nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19 và cho rằng do chính quyền xã ép dân tự nguyện. Chính chủ lá đơn tự nguyện trên nói gì về điều này?

Đơn của một hộ dân tự nguyện không nhận hỗ trợ do đại dịch COVID-19 trên địa bàn xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá có nội dung cơ bản: "Đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp, đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Mặc dù gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng gia đình tôi nhận thấy có nhiều hộ còn khó khăn hơn. Vậy tôi làm đơn này, đại diện cho các thành viên trong hộ, xin tự nguyện không nhận hỗ trợ do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ".

 
Ông Lê Xuân Quang xác nhận lá đơn đang được lan truyền trên mạng này là đúng. Ảnh: X.H

Lá đơn được đánh máy sẵn, thông tin người tự nguyện được điền vào sau. Đơn có chữ ký của người tình nguyện và chữ ký, đóng dấu của ông Lê Chí Tuấn - Chủ tịch UBND xã.

Sau khi lá đơn được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng chính quyền xã đã ép dân viết đơn này.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Xuân Quang, thôn 4 xã Xuân Sinh - người ký trong lá đơn tự nguyện được lan truyền trên mạng tỏ ra rất buồn trước thông tin thất thiệt trên.

Ông Quang cho hay, qua thông tin đại chúng, ông biết được lực lượng y - bác sĩ rất vất vả trong cuộc chiến đấu với đại dịch, ở quê ông, cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn chủ động được, nhiều người dân còn vất vả hơn nhiều nên tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ.

Ngày 30.4, ông đã lên UBND xã nói với Chủ tịch UBND ý định tự nguyện trên, chủ tịch xã bảo ông viết đơn nhưng ông bảo xã có máy vi tính nên nhờ đánh máy hộ, ý tứ ông đọc cho nhân viên đánh máy rồi sau đó Chủ tịch UBND xã xác nhận. Ông Quang khẳng định không hề có chuyện ép buộc hay gợi ý gì.

Clip ông Lê Xuân Quang nói về việc viết đơn tự nguyện.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Giám sát việc hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do COVID-19

HƯNG THƠ |

Công đoàn sẽ tổ chức tuyên truyền, giám sát quá trình hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do COVID-19 để đảm bảo đúng đối tượng.

Triển khai gói hỗ trợ 50 tỉ đồng cho CNLĐ khó khăn vay với lãi suất thấp

ĐÌNH TRỌNG |

Mỗi công nhân lao động bị giảm giờ làm, ngưng việc, giảm thu nhập gặp khó khăn sẽ được vay 5 triệu đồng với lãi suất thấp để chi tiêu trang trải cuộc sống.

1.900 người Thanh Hoá tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Trần Lâm |

Khoảng 1.900 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã có đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, để nhường cho những người khó khăn hơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giám sát việc hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do COVID-19

HƯNG THƠ |

Công đoàn sẽ tổ chức tuyên truyền, giám sát quá trình hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do COVID-19 để đảm bảo đúng đối tượng.

Triển khai gói hỗ trợ 50 tỉ đồng cho CNLĐ khó khăn vay với lãi suất thấp

ĐÌNH TRỌNG |

Mỗi công nhân lao động bị giảm giờ làm, ngưng việc, giảm thu nhập gặp khó khăn sẽ được vay 5 triệu đồng với lãi suất thấp để chi tiêu trang trải cuộc sống.

1.900 người Thanh Hoá tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Trần Lâm |

Khoảng 1.900 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã có đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, để nhường cho những người khó khăn hơn.