CLB Tình người bị đơn vị cho thuê địa điểm dừng hợp đồng trước thời hạn

Trần Tuấn |

Trong khi đang bị hội viên tố cáo có dấu hiệu đa cấp tâm linh, lừa đảo..., CLB Tình người bị đơn vị cho thuê địa điểm hoạt động sớm chấm dứt hợp đồng cho thuê.

Bị dừng hợp đồng trước thời hạn

Ngày 11.4, phóng viên báo Lao Động có mặt tại trụ sở của CLB Tình người địa chỉ tầng 3, tòa nhà trên phố Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy, Hà Nội). Đại diện Ban quản lý tòa nhà cho biết, CLB Tình người vừa chuyển địa điểm khỏi tòa nhà cách đây vài ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên, trước lối ra vào của tòa nhà 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy có bảng thông báo: “Câu lạc bộ Tình Người đã dừng hoạt động tại tòa nhà. Đang trong thời gian chuyển địa điểm”. Tại những nhóm chat nội bộ của Câu lạc bộ này cũng thông báo tới các thành viên về việc Câu lạc bộ dừng hoạt động. Các thành viên chủ động rời nhóm hoặc nhắc nhở các thành viên khác chủ động rời nhóm, ngừng hoạt động.

Liên hệ với đại diện CLB Tình người, người này cho biết: "Cách đây mấy hôm, Ban quản lý tòa nhà đã kết thúc hợp đồng cho thuê nhà trước thời hạn đối với CLB Tình người nên CLB phải chuyển đi. Hiện tại CLB Tình người đang trong thời gian tìm kiếm địa điểm mới chứ không dừng hoạt động".

Thông báo được đặt trước sảnh toà nhà trên phố Dương Đình Nghệ. Ảnh: Trần Tuấn
Thông báo được đặt trước sảnh toà nhà trên phố Dương Đình Nghệ. Ảnh: Trần Tuấn.

Người đại diện này cũng cho biết thêm, thời gian này CLB Tình người đang chờ phản hồi từ cơ quan chức năng về việc kiểm tra hoạt động của CLB, đến khi có kết quả thì sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí.

Thường thuê địa điểm liên quan tới các cơ quan nhà nước

Chị C.T.Q (38 tuổi, Nghệ An), một hội viên cũ của CLB Tình người cho hay, CLB này thường thuê địa điểm nằm trong trụ sở của các cơ quan nhà nước nhằm tạo sự uy tín. Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi chuyển về trụ sở tại tòa nhà trên đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, trụ sở của CLB Tình người có thời gian thuê địa điểm và hoạt động tại tòa nhà Chung cư Cảnh sát 113 (Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội).

"Các địa điểm hoạt động thường nằm trong trụ sở hoặc có tên các cơ quan nhà nước uy tín vì vậy với những người mới tham gia vào CLB sẽ rất tin tưởng trong các buổi đầu đến nghe chia sẻ", anh N.V.Đ (Hà Nội), một hội viên khác của CLB Tình người nói.

Như Lao Động đã phản ánh, sau khi rời khỏi Hội chữ thập đỏ Hà Nội, trong giai đoạn cuối 2019 - đầu năm 2021, hoạt động CLB Tình người bị nhiều hội viên cũ phản ánh là mê tín dị đoan, có dấu hiệu đa cấp tâm linh.

Theo lời kể của các hội viên cũ, CLB Tình người sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để các hội viên lôi kéo người thân, bạn bè tham gia CLB thông qua hình thức "gieo duyên".

Hình ảnh CLB Tình người hoạt động tại địa điểm này khi chưa kết thúc hợp đồng. Ảnh: PV
Hình ảnh CLB Tình người hoạt động tại tầng 3 toà nhà trên phố Dương Đình Nghệ khi chưa kết thúc hợp đồng. Ảnh: PV

Sau khi gây dựng được lòng tin với thành viên mới ở những lớp học mở đầu, CLB kêu gọi đóng tiền để tạo phúc, giải nghiệp hằng năm; tiến hành các hoạt động từ thiện, kêu gọi quyên góp, phát tâm xây nhà, tổ chức trao quà,… nhưng không minh bạch về vấn đề tài chính.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3.2021, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, đặc biệt là Công an thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để xác minh làm rõ các phản ánh liên quan đến hoạt động của CLB Tình người. Nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vụ CLB Tình người: 3 vòng kiểm soát nghiêm ngặt đối với "người mới"

Phan Loan - Trần Tuấn |

Học viên cũ CLB Tình người miêu tả 3 vòng kiểm soát nghiêm ngặt đối với những người mới khi tham gia vào CLB.

Ai đứng sau CLB Tình Người có dấu hiệu mê tín dị đoan: Học viên bóc mẽ cách “tẩy não” những người tham gia

Trần Tuấn - Phan Loan |

Đối tượng “gieo duyên” của Câu lạc bộ (CLB) Tình Người là tầng lớp trí thức, có địa vị xã hội, có điều kiện kinh tế. Sau khi trải qua các bước sàng lọc thành viên, tổ chức này tiến hành dạy học với sự kiểm soát chặt chẽ. Nhiều người cho rằng, họ như bị “tẩy não”, thành một con người khác khi tham gia các lớp học này.

"Lỗ hổng" quản lý dẫn đến nguy cơ trục lợi tiền từ thiện

Trần Tuấn - Phan Loan |

Đang hoạt động là một Chi hội trực thuộc Hội chữ thập đỏ TP.Hà Nội, vận động số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng/năm cho hoạt động thiện nguyện, bỗng dưng Chi hội Tán trợ chữ thập đỏ Tình Người xin rút khỏi Hội chữ thập đỏ TP.Hà Nội mà không nêu rõ lý do. Sau đó, nhóm cầm đầu lập CLB mới trực thuộc công ty do chính họ quản lý với nòng cốt là các thành viên Chi hội cũ, tiếp tục kêu gọi tài trợ, từ thiện...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ CLB Tình người: 3 vòng kiểm soát nghiêm ngặt đối với "người mới"

Phan Loan - Trần Tuấn |

Học viên cũ CLB Tình người miêu tả 3 vòng kiểm soát nghiêm ngặt đối với những người mới khi tham gia vào CLB.

Ai đứng sau CLB Tình Người có dấu hiệu mê tín dị đoan: Học viên bóc mẽ cách “tẩy não” những người tham gia

Trần Tuấn - Phan Loan |

Đối tượng “gieo duyên” của Câu lạc bộ (CLB) Tình Người là tầng lớp trí thức, có địa vị xã hội, có điều kiện kinh tế. Sau khi trải qua các bước sàng lọc thành viên, tổ chức này tiến hành dạy học với sự kiểm soát chặt chẽ. Nhiều người cho rằng, họ như bị “tẩy não”, thành một con người khác khi tham gia các lớp học này.

"Lỗ hổng" quản lý dẫn đến nguy cơ trục lợi tiền từ thiện

Trần Tuấn - Phan Loan |

Đang hoạt động là một Chi hội trực thuộc Hội chữ thập đỏ TP.Hà Nội, vận động số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng/năm cho hoạt động thiện nguyện, bỗng dưng Chi hội Tán trợ chữ thập đỏ Tình Người xin rút khỏi Hội chữ thập đỏ TP.Hà Nội mà không nêu rõ lý do. Sau đó, nhóm cầm đầu lập CLB mới trực thuộc công ty do chính họ quản lý với nòng cốt là các thành viên Chi hội cũ, tiếp tục kêu gọi tài trợ, từ thiện...