Chuyện về nữ liệt sĩ xác thân còn mãi với thời gian

Nguyễn Phấn Đấu |

Nữ liệt sĩ ấy hi sinh khi còn khá trẻ, được chôn cất tạm trong điều kiện khó khăn thời chiến. Gần 30 năm sau, mộ chị được bốc đưa hài cốt vào nghĩa trang, nhưng thi hài vẫn còn nguyên. Nhiều năm sau nữa, chị lại được cải táng, nhưng thi hài vẫn như chị đang ngủ…

Trong Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cần Đước, tỉnh Long An có khoảng 2.000 ngôi mộ liệt sĩ. Như bao nghĩa trang khác, mộ liệt sĩ nơi đây được thiết kế nhỏ nhắn, kích thước khoảng 40cm x 80cm, bên dưới là bộ hài cốt liệt sĩ được gói gọn trong tấm ny lon, đặt trong chiếc quách nhỏ bằng sành.

Ông Nguyễn Văn Đông – nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Cần Đước – cho biết, do Cần Đước và vùng đất ngập nước, bị mặn xâm nhập, nên thi hài người quá cố bị phân hủy rất nhanh ở dưới mộ. Ông Đông có người em ruột là liệt sĩ hi sinh năm 1978 trong chiến tranh biên giới Tây Nam, nhưng chỉ hơn 10 năm sau, hài cốt khi khai quật chỉ còn lại mảnh xương sọ và ít tóc.

Mộ liệt sĩ Phạm Thị Tám trong Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cần Đước. Ảnh; K.Q
Mộ liệt sĩ Phạm Thị Tám trong Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cần Đước. Ảnh; K.Q

Ông Đông nhớ lại, vào đầu thập niên 1990, khi huyện Cần Đước xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ như ngày nay, chính quyền địa phương ra sức quy tập hầu hết mộ liệt sĩ được chôn cất ở các nơi về nghĩa trang huyện.

Ngôi mộ của liệt sĩ Phạm Thị Tám (ấp Xóm Chùa, xã Tân Lân, hi sinh năm 1966) cũng được quy tập dịp ấy. Chị Tám hi sinh khi mới 25 tuổi, lúc đang đi giao liên, bị đối phương phục kích bắn chết.

Bà con chôn tạm nữ liệt sĩ trên ruộng ngập nước ở quê nhà của chị. Khi khai quật mộ, thi hài người nữ liệt sĩ còn gần như nguyên vẹn trong lớp vải dù đã mục nát, mái tóc dài của chị vẫn còn suôn mượt.

Theo kinh nghiệm, những người khai quật mộ đã để thi hài ngoài nắng gió một thời gian cho phần thịt tan chảy hết, rồi lấy xương cốt cải táng vào ngôi mộ đã để sẵn trong nghĩa trang. Thế nhưng, dù để suốt 1 ngày ngoài không khí, thi hài người liệt sĩ vẫn còn nguyên vẹn.

Không thể cải táng vào nghĩa trang (vì mộ liệt sĩ trong nghĩa trang được thiết kế nhỏ vừa cho bộ hài cốt, không vừa để chôn cất thi hài), chính quyền huyện Cần Đước quyết định chôn tạm thi hài chị Tám ở rìa nghĩa trang, sau này sẽ cải táng đưa vào nghĩa trang.

Khoảng 5 năm sau, ngành Thương binh – Liệt sĩ huyện Cần Đước lại khai quật mộ liệt sĩ Phạm Thị Tám để cải táng vào nghĩa trang. Thế nhưng, lần này thi hài người nữ liệt sĩ lại vẫn nguyên vẹn khi được đưa lên từ dưới mộ. Lãnh đạo huyện Cần Đước đã hội ý nhanh và đưa đến 1 quyết định ngoại lệ: Chôn cất người nữ liệt sĩ trong nghĩa trang theo cách bình thường với quan tài và xây ngôi mộ theo kích thước thường có của người dân địa phương.

Vậy là, giữa hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ trắng toát, nhỏ nhắn trong nghĩa trang, có 1 ngôi mộ bề thế ốp đá màu vàng theo cách truyền thống của người dân địa phương. Về sau, khi các Mẹ Việt Nam Anh hùng qua đời, thi hài cũng được chôn cất trong Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, cũng làm mộ giống như mộ liệt sĩ Phạm Thị Tám, nhưng ốp đá màu xám.

Mỗi khi có dịp vào viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, cán bộ, người dân địa phương hay đến thắp nhang khu vực mộ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và mộ liệt sĩ Phạm Thị Tám, nữ liệt sĩ thi hài không tan biến theo thời gian!

Nguyễn Phấn Đấu
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp viếng các anh hùng liệt sĩ

An Nhiên |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 (1947-2020), ngày 25.7.2020, Đoàn công tác Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBQL vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm trưởng đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Khu di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng Trị.

Hơn 9 tỉ đồng tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 – 27.7.2020, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và trao tặng gần 30.000 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Tỉnh Long An cấm nuôi chim yến trong nội thị, khu dân cư

Kỳ Quan |

Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc không được phép nuôi chim yến trong khu vực nội thị, khu dân cư.

Long An: Yêu cầu cắt điện hộ dân nuôi tôm thẻ chân trắng tự phát

Kỳ Quan |

Nhiều hộ dân vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An đã chuyển nhiều diện tích đất trồng lúa sang nuôi tôm thẻ chân trắng không đúng theo quy hoạch của địa phương. Chính quyền địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp ngăn việc làm tự phát trên, trong đó có biện pháp cắt điện các hộ nuôi tôm trái phép.

Đề thi đáp án môn Tiếng Anh lớp 10 tỉnh Long An năm 2020

NHÓM PV |

Báo Lao Động xin cung cấp đáp án thi lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Long An do Tuyensinh247.com thực hiện để thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp viếng các anh hùng liệt sĩ

An Nhiên |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 (1947-2020), ngày 25.7.2020, Đoàn công tác Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBQL vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm trưởng đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Khu di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng Trị.

Hơn 9 tỉ đồng tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 – 27.7.2020, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và trao tặng gần 30.000 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Tỉnh Long An cấm nuôi chim yến trong nội thị, khu dân cư

Kỳ Quan |

Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc không được phép nuôi chim yến trong khu vực nội thị, khu dân cư.

Long An: Yêu cầu cắt điện hộ dân nuôi tôm thẻ chân trắng tự phát

Kỳ Quan |

Nhiều hộ dân vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An đã chuyển nhiều diện tích đất trồng lúa sang nuôi tôm thẻ chân trắng không đúng theo quy hoạch của địa phương. Chính quyền địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp ngăn việc làm tự phát trên, trong đó có biện pháp cắt điện các hộ nuôi tôm trái phép.

Đề thi đáp án môn Tiếng Anh lớp 10 tỉnh Long An năm 2020

NHÓM PV |

Báo Lao Động xin cung cấp đáp án thi lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Long An do Tuyensinh247.com thực hiện để thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo.