Chuyện về những hộ dân “khát” nước sạch giữa lòng Hà Nội

Thu Hương |

Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai các dự án nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt theo quy hoạch cấp nước thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Tuy nhiên, người dân tại nhiều địa phương vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước sạch.

"Nghìn lẻ một" cách để lọc nước

Dù sống ở Hà Nội, tuy nhiên những năm qua gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuân (người dân xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Thiếu nước, anh Tuân bất đắc dĩ sử dụng nước giếng khoan dù nhiều lần nghe cảnh báo từ chính quyền địa phương về việc trong nước có một số chất có hại cho sức khỏe vượt quá mức quy định.

Không biết những chất như Asen, sắt... độc hại đến mức nào, tuy nhiên anh Tuân đã nghĩ ra nhiều phương án để có nước sinh hoạt sạch hơn.

"Nước sạch chưa về đến xã nên hiện tại, nguồn nước sử dụng trong gia đình rất kém chất lượng. Để đối phó với tình trạng trên, gia đình tôi cũng như những người dân khác trên địa bàn xã Duyên Thái đều phải tự bỏ chi phí mua máy lọc nước để tạm đối phó với tình trạng thiếu nước sạch. Tuy nhiên chỉ sau 20 ngày, lõi lọc nước của chúng tôi sẽ chuyển màu đen nên phải thường xuyên thay mới".

Phần đọng lại sau khi người dân tiến hành tự lọc nước. Ảnh: Thu Hương

Gia đình anh Tuân không phải hộ duy nhất chưa có nước sạch sử dụng trên địa bàn xã Duyên Thái. Ông Ngô Đình Tiến - Chủ tịch UBND xã Duyên Thái cho biết, trên địa bàn xã chỉ có khoảng 50% hộ dân có nước sạch, tuy nhiên thì do giá thành cao nên chỉ khoảng 60-70 % hộ dân có nước sạch để dùng cho ăn uống. Các hoạt động khác như tắm giặt, vệ sinh, người dân vẫn dùng nước lọc qua bể cát để tiết kiệm chi phí.

Chật vật xây bể cát lọc nước cho gia đình, ông Lê Trung Triều - người dân xã Duyên Thái - chia sẻ: "Nước sau khi lọc 2 lần sẽ được sử dụng để tắm rửa và giặt. Còn nước để nấu ăn thì phải lọc phải tới 3 lần.

Nếu không qua bể lọc thì nước sẽ có mùi tanh, có màu không đảm bảo. Tôi rất mong nhà nước tạo điều kiện cho xã có nguyên vật liệu lọc nước hoặc có nguồn cung cấp nước sạch cho người dân".

Bể chứa nước giếng khoan tự chế của nhà ông Lê Trung Triều, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội. Ảnh: Thu Hương

Đây vẫn chỉ là giải pháp tạm thời của người dân trong khi chờ đợi nguồn cung cấp nước sạch. Xã Duyên Thái gồm 3 thôn và 1 khu dân cư tương đương với 3.500 hộ. Tuy nhiên vẫn còn 2 thôn đến thời điểm hiện tại chưa có nước sạch.

Mong ngóng nước sạch từng ngày để giải "cơn khát"

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Đình Tiến - Chủ tịch UBND xã Duyên Thái cho biết, hiện nay nguồn nước ngầm bị nhiễm ASEN và sắt. "Nhiều hộ gia đình đào giếng sâu đến 80m mới có nước, sau khi đào lại phải sử dụng hệ thống lọc khá tốn kém.

Mong muốn của bà con là nhanh chóng có nước sạch sử dụng để đảm bảo an toàn vệ sinh và sức khỏe", Chủ tịch UBND xã Duyên Thái bày tỏ.

Công tác tại Trạm Y tế xã Duyên Thái nhiều năm, anh Nguyễn Tiến Hòa cho biết, khi các đơn vị về đo nồng độ thì hàm lượng sắt rất cao nên các dụng cụ phục vụ công tác y tế của trạm không đảm bảo.

Anh Nguyễn Tiến Hòa thường xuyên phải thau rửa bể nước sinh hoạt của trạm y tế xã. Ảnh: Thu Hương
Anh Nguyễn Tiến Hòa thường xuyên phải thau rửa bể nước sinh hoạt của trạm y tế xã. Ảnh: Thu Hương

Anh Hòa cho rằng, thực trạng về nguồn nước ô nhiễm có nồng độ sắt và ASEN cao thì ảnh hưởng đến bệnh ngoài da và đường tiêu hóa.

"Qua quá trình sử dụng lâu dài thì vấn đề chung của toàn xã thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề về sức khỏe, có thể là bệnh ung thư đường ruột, ung thư gan và bệnh về thần kinh. Những người nhiễm chất ASEN lâu ngày thì cũng có thể ảnh hưởng đến thần kinh và đường ruột, phổi.

Nhiều mương, cống tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín ô nhiễm trầm trọng. Ảnh: Thu Hương

Hiện nay 2 thôn chưa có nước sạch chủ yếu sử dụng nước giếng khoan. Mong muốn của bà con là sớm được sử dụng nước sạch vì đã có hiện tượng nguồn nước ngầm nhiễm ASEN và nhiễm sắt. Thêm vào đó, bà con phải đầu tư thêm máy RO nên sẽ tăng thêm phí sinh hoạt", anh Hòa nói.

Hơn ai hết, người dân xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội vẫn đang mong chờ từng ngày được cung cấp nước sạch, giải quyết tình trạng “khát” nước sạch đã diễn ra cả chục năm nay.

Thu Hương
TIN LIÊN QUAN

Không ùn tắc trong ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Việt Dũng |

Ngày 2.3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên học sinh Thành phố Hà Nội trở lại trường học sau kì nghỉ Tết kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Những điều cần lưu ý khi đăng ký dự thi các trường quân đội năm 2021

Phương Anh |

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã công bố phương án tuyển sinh vào 17 trường quân đội năm 2021, trong đó, nêu rõ các thông tin về sơ tuyển, xét tuyển.

Nhà máy nước sạch Sông Cầu tạm ngừng hoạt động do nước sông bị ô nhiễm

Vân Trường |

Nhà máy nước sạch sông Cầu (Bắc Ninh) sẽ chỉ hoạt động trở lại khi có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Không ùn tắc trong ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Việt Dũng |

Ngày 2.3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên học sinh Thành phố Hà Nội trở lại trường học sau kì nghỉ Tết kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Những điều cần lưu ý khi đăng ký dự thi các trường quân đội năm 2021

Phương Anh |

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã công bố phương án tuyển sinh vào 17 trường quân đội năm 2021, trong đó, nêu rõ các thông tin về sơ tuyển, xét tuyển.

Nhà máy nước sạch Sông Cầu tạm ngừng hoạt động do nước sông bị ô nhiễm

Vân Trường |

Nhà máy nước sạch sông Cầu (Bắc Ninh) sẽ chỉ hoạt động trở lại khi có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước.